Lãnh đạo Huyện ủy Lạc Thủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chi, Đảng bộ cơ sở trong việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo Huyện ủy Lạc Thủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chi, Đảng bộ cơ sở trong việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị.

(HBĐT) - Những năm qua, việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở huyện Lạc Thuỷ đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tạo chuyển biến về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong đội ngũ CB,ĐV và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện đề ra.

 

Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, các cấp Hội Phụ nữ trong huyện duy trì phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo, chung sức xây dựng NTM. Hơn 4 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ đã xây dựng được 142 mô hình “Lợn nhựa tiết kiệm và ống tiền tiết kiệm” được trên 3,8 tỷ đồng giúp hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vay không lấy lãi để phát triển kinh tế; tặng 8 sổ tiết kiệm trị giá 4 triệu đồng; đỡ đầu, hỗ trợ 1 hội viên nghèo cô đơn không nơi nương tựa 120.000 đồng/tháng; hỗ trợ 170 triệu đồng xây dựng 10 nhà “Mái ấm tình thương”; trao học bổng cho học sinh nữ nghèo vượt khó trị giá gần 17 triệu đồng. Hội Nông dân vận động hội viên ủng hộ, sửa chữa và xóa 300 nhà tạm cho hộ hội viên nghèo, trị giá trên 657 triệu đồng; vận động hội viên, hộ SX-KD giỏi, các chủ trang trại, doanh nghiệp quyên góp, ủng hộ xây dựng nhà “Mái ấm nông dân” trên 100 triệu đồng; thăm, tặng quà 207 hộ hội viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 36 học sinh của 2 xã Tân Mai, Phúc Sạn về tái định cư tại xã Đồng Tâm, trị giá trên 30 triệu đồng; hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng 50 nhà tiêu hợp vệ sinh. Từ phong trào “Đồng hành cùng công nhân vượt khó”, hơn 4 năm qua, LĐLĐ huyện đã trao 152 suất quà trợ cấp cho gia đình CNVC-LĐ hoàn cảnh khó khăn trên 100 triệu đồng; xây dựng, bàn giao 15 nhà “Đại đoàn kết” và “Mái ấm công đoàn” cho CNVC-LĐ nghèo, giá trị trên 200 triệu đồng; vận động CNVC - LĐ trong huyện ủng hộ, trao tặng 20 sổ tiết kiệm, 600 cặp phao cứu sinh cho trẻ em và học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, trị giá trên 150 triệu đồng. Cán bộ, hội viên Hội CCB tiết kiệm mua 4 con bò giống trị giá trên 90 triệu đồng tặng 4 hộ hội viên hoàn cảnh khó khăn; tham gia tu sửa nghĩa trang liệt sỹ, làm đường GTNT, bắc 1 cây cầu qua sông, giúp đỡ hội viên sản xuất; tặng quà thương binh nhân kỷ niệm ngày 27/7... trị giá trên 100 triệu đồng; 78 hộ hội viên đã hiến 27.662 m2 đất thổ cư xây dựng các công trình phúc lợi. ĐV-TN tích cực hưởng ứng và tham gia chương trình xây dựng NTM; phong trào “Tình nguyện mùa đông”; quyên góp, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình thanh - thiếu niên - nhi đồng hoàn cảnh khó khăn trên 280 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ, trị giá 275 triệu đồng; lắp đặt đèn đường nông thôn, khám bệnh và cấp thuốc miễn  phí cho nhân dân trị giá 126 triệu đồng.

 

Từ những phong trào, cuộc vận động đã có ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác như: ông Bùi Văn Chung, xã An Bình, nông dân sản xuất giỏi, có tấm lòng nhân ái, vinh dự được dự hội nghị biểu dương hộ SX-KD giỏi toàn quốc lần thứ IV, năm 2012; ông Đặng Văn Sinh, xã Liên Hoà, chủ trang trại SX-KD giỏi, được dự hội nghị biểu dương nông dân Việt Nam xuất sắc toàn quốc năm 2014; gia đình bà Quách Thị An - xã Khoan Dụ, hiến 457 m2  đất; ông Bùi Huy Mao - xã Khoan Dụ, thương binh hạng 4/4 hiến trên 250 m2 đất; ông Ngô Văn Thảo, thị trấn Chi Nê ủng hộ KDC 20 triệu đồng lắp điện chiếu sáng trục đường trong khu; gia đình bà Vũ Thị Thắm, xã An Bình hiến 1.200 m2 đất, 350 cây keo, đầu tư dây chuyền sản xuất ván bóc, tạo việc làm ổn định cho 30 lao động...

 

Hơn 4 năm qua, đã có gần 100 tập thể, cá nhân huyện Lạc Thủy  có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác được  các cấp ủy đảng, chính quyền khen thưởng. Trong đóự 1 cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen; 2 tập thể, 2 cá nhân được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng bằng khen; 19 tập thể và 8 cá nhân được Huyện ủy tặng giấy khen. 

 

                                                                         Đức Phượng

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục