Đội ngũ cán bộ, công chức xã Thanh Nông (Lạc Thủy) đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn, liên tục trong những năm qua Đảng bộ xã đạt TS-VM.

Đội ngũ cán bộ, công chức xã Thanh Nông (Lạc Thủy) đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn, liên tục trong những năm qua Đảng bộ xã đạt TS-VM.

(HBĐT) - Toàn tỉnh hiện có 153/191 xã đạt tiêu chí số số 18 (hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh) trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, trong đó 31 xã đã được công nhận xã NTM. Xác định việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh là một trong những nhân tố quan trọng, là nền tảng xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền các cấp đã dành nhiều quan tâm, chỉ đạo tập trung thực hiện tiêu chí đạt hiệu quả.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền (Sở Nội vụ) cho biết: Xã được công nhận đạt tiêu chí hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh cần đáp ứng đủ 4 yêu cầu, đó là 100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư 06/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ; có đủ các tổ chức hệ thống chính trị cơ sở theo quy định; Đảng bộ xã đạt tiêu chuẩn TS-VM; các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội đạt tiên tiến trở lên. Với các xã chưa được công nhận đạt tiêu chí này chủ yếu còn vướng chưa đáp ứng được yêu cầu về cán bộ, công chức có trình độ đạt chuẩn theo quy định.

 

Hệ thống chính trị ở cơ sở đảm nhiệm vai trò tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chính vì vậy, năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở có vai trò hết sức quan trọng. Các Đảng bộ cơ sở tăng cường công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng tạo bước chuyển biến tích cực về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Công tác cán bộ được chú trọng, kịp thời kiện toàn đội ngũ cán bộ các tổ chức trong hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ xã. Hoạt động của HĐND không ngừng đổi mới nội dung các kỳ họp, tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND các cấp. UBND xã tăng cường, nâng cao chất  lượng công tác quản lý Nhà nước ở cơ sở, cụ thể hoá kịp thời nghị quyết của cấp uỷ, HĐND, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ KT-XH, QP-AN. MTTQ và các đoàn thể đa dạng hoá công tác tập hợp quần chúng, thu hút hội viên, đoàn viên tham gia, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân chấp hành chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

 

Bằng nhiều hình thức, biện pháp, các xã phấn đấu đạt tiêu chí 18 phù hợp đặc điểm tình hình, điều kiện của địa phương, cơ sở. Lạc Thuỷ là 1 trong 3 huyện, thành phố hiện 100% số xã đã đạt tiêu chí 18. Trong những năm qua, xác định rõ vai trò quan trọng của hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ phát triển KT-XH, Đảng bộ huyện luôn quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Là một trong 3 xã của huyện được công nhận về đích NTM năm 2015, xã Phú  Lão hiện có 21 cán bộ, công chức, 100% có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên. Để đạt kết quả đó, xã luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Những trường hợp chưa đạt chuẩn được xã tạo điều kiện đi học tập hoàn thiện chuyên môn đáp ứng yêu cầu. Đến cuối năm 2014, xã đạt chuẩn về cán bộ, công  chức.

 

Xã Phú Lai (Yên Thuỷ) là 1 trong 6/11 xã toàn huyện đã đạt tiêu chí số 18, được công nhận về đích NTM trong năm 2015. Xã có 20 cán bộ, công chức, trong đó có 17 cán bộ, công chức đạt chuẩn, đạt tỷ lệ 85%. Còn 3 trường hợp chưa đạt chuẩn, trong đó, 1 trường hợp thuộc đối tượng tinh giản biên chế, 2 trường hợp xã đã có kế hoạch luân chuyển, cử đi đào tạo đảm bảo đạt chuẩn theo quy định. Từ năm 2011 đến nay, MTTQ và các đoàn thể xã đều đạt tiến trở lên. Liên tục từ năm 2011 - 2014, Đảng bộ xã đạt TS-VM.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn cho biết thêm: Để gỡ vướng cho những xã chưa đạt yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ, công chức, Sở Nội vụ đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành đề án Tạo nguồn cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020. Theo đó sẽ tuyển dụng những người tốt nghiệp trình độ đại học loại khá trở lên (hệ chính quy) bổ sung thay thế số cán bộ, công chức đủ tuổi sẽ nghỉ chế độ hưu trí, nghỉ việc. Cùng với tăng cường mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị - hành chính cho đội ngũ cán bộ xã, phát triển nguồn cán bộ tại chỗ, đào tạo cử tuyển bậc cao đẳng, đại học thì đây cũng là một giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tại địa phương, đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn theo tiêu chí NTM.

 

 

 

 

                                                                                        Hà Thu

 

 

 

Các tin khác


Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục