Đồng chí Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại buổi làm việc.

(HBĐT) - Sáng 8/10, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc (UBDT) do đồng chí Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh để khảo sát khả năng cung cấp thông tin về thực trạng KT-XH của các dân tộc thiểu số (DTTS) tại địa bàn tỉnh Hòa Bình. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

 

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của UBDT cho biết: Đề án “Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 DTTS” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 5/1/2015. Mục tiêu là hình thành hệ thống thông tin, số liệu thống kê phản ánh thực trạng KT-XH của 53 DTTS phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Đối tượng điều tra là hộ gia đình đồng bào người DTTS. Đối tượng thu thập thông tin là các thôn, bản, cơ quan chức năng của các tỉnh, thành phố có đồng bào DTTS sinh sống, các cơ quan liên quan thuộc các bộ, ngành trung ương. Các nhóm chỉ tiêu sẽ được thu thập bao gồm: dân số và phân bố dân cư; tiếp cận cơ sở hạ tầng; kinh tế; nghèo đói, an sinh xã hội; văn hóa, xã hội; giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; y tế và vệ sinh môi trường nông thôn; cán bộ, đảng viên; di cư tự do; tôn giáo, tín ngưỡng; an ninh nông thôn. Chu kỳ 5 năm/lần sẽ tiến hành điều tra, thu thập thông tin.  

 

Đồng chí Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT nhấn mạnh: Triển khai thực hiện Đề án trên, UBDT có trách nhiệm theo dõi, giám sát, tiếp nhận và sử dụng thông tin, số liệu. Các thông tin điều tra, thu thập được sẽ phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển KT-XH cho các vùng DTTS. Trên cơ sở kết quả đó sẽ hình thành hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về DTTS tại Việt Nam để phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về công tác dân tộc giai đoạn 2016 – 2020.

 

Để thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của các DTTS tại địa bàn tỉnh Hòa Bình, UBDT đã gửi các sở, ban, ngành của tỉnh 17 biểu mẫu thống kê 62 chỉ tiêu phù hợp. Sau buổi làm việc ngày hôm nay, UBDT sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để chỉnh sửa, hoàn thiện biểu mẫu thu thập thông tin, phục vụ tốt công tác điều tra, thu thập. Các đại biểu tham dự buổi làm việc đã thẳng thắn trao đổi ý kiến, qua đó thống nhất được nội dung phối hợp. Theo chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Các sở, ban, ngành của tỉnh sẽ nêu cao trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin cho UBDT, đảm bảo thông tin đầy đủ, tin cậy và được cung cấp đúng thời gian quy định. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc là cơ quan chủ trì có trách nhiệm tổng hợp thông tin báo cáo UBND tỉnh.

 

Dự kiến, UBDT sẽ công bố kết quả điều tra vào cuối tháng 2/2016.

 

 

 

 

                                                                                 Thu Trang

 

 

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục