Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Hội ND tỉnh.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ trao Huân chương Lao động hạng nhất cho Hội ND tỉnh.

(HBĐT) - Ngày 12/10, Hội ND tỉnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội ND Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Đến dự và chỉ đạo có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Về phía Trung Ương có đồng chí Lều Vũ Điều – Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội ND Việt Nam.

 

85 năm xây dựng, trưởng thành, nhất là trên chặng đường đổi mới, giai cấp nông dân cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu, xứng đáng là lực lượng nòng cốt góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các cấp Hội đã có bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện với trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất – kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Từ phong trào đã khơi dậy tiềm năng, thế mạnh ở khu vực nông thôn. Các hội viên ND tích cực, chủ động, sáng tạo ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa, từng bước cải thiện đời sống. Số hộ nông dân có thu nhập khá hàng năm ngày càng tăng, trong đó, gần 2.000 hộ đạt từ 200 đến 300 triệu đồng/năm, 150 hộ có thu nhập từ 500 triệu đến 1,5 tỷ đồng/năm. Nông dân tỉnh đã thi đua lao động, sản xuất, hàng năm sản lượng cây lương thực có hạt đạt 36,2 vạn tấn; giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp – thủy sản tăng bình quân 4%, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 36 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm còn 13,7%. Trong các phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”, giai cấp nông dân tỉnh có đóng góp tích cực góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, thực hiện có hiệu quả mục tiêu “sản xuất phát triển, cuộc sống sung túc, môi trường sạch đẹp, thôn ấp văn minh, quản lý dân chủ”. Đến nay, 31 xã cơ bản đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 16,2%. Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Trong giai đoạn 2010 – 2015, Hội ND tỉnh và các cấp Hội cơ sở, cán bộ, hội viên nông dân đã được tăng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: 1 cờ thi đua xuất sắc, 10 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 6 cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh…

 

 

Lãnh đạo Trung ương Hội ND Việt NamHội ND tỉnh trao Kỷ niệm chương vì Giai cấp Nông dân Việt Nam cho các cá nhân.

 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những thành tích mà cán bộ, hội viên, Hội ND đã đạt được. Trong thời gian tới, Hội cần bám sát yêu cầu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho nông dân, gắn các phong trào thi đua yêu nước với thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; coi trọng công tác tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và xây dựng mẫu người nông dân làm chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng tập trung cho cơ sở; tăng cường các hoạt động dạy nghề và hỗ trợ nông dân; tiếp tục tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở. Thường xuyên giám sát thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn...

 

Nhân dịp này, Hội ND tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất; 10 cá nhân có nhiều đóng góp được Trung ương Hội ND Việt Nam tặng kỷ niệm chương Vì Giai cấp nông dân Việt Nam.

 

                                                                           

 

                                                                          Bùi Minh

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục