Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải tặng hoa chúc mừng CBCS LLVT tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải tặng hoa chúc mừng CBCS LLVT tỉnh.

(HBĐT) - Ngày 26/10, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 3 (31/10/1945 - 31/10/2015). Dự lễ kỷ niệm có Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Phó Chính uỷ Bộ tư lệnh Quân khu 3; đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cùng các đồng chí phó chủ tịch HĐND, UBND, lãnh đạo UBMTTQ tỉnh; cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lao động, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, các đồng chí cán bộ Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh...

 

Tại buổi lễ, các thế hệ CBCS LLVT đã ôn lại truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Quân khu 3. Theo đó, ngày 31/10/1945, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ký quyết định thành lập Chiến khu 2, Chiến khu 3 (tiền thân của Quân khu 3). Đây là sự kiện lịch sử đánh dấu sự ra đời của LLVT Quân khu, mở ra bước phát triển mới của Quân đội ta, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp bách trước mắt và lâu dài của cách mạng Việt Nam. Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Quân khu 3 đã lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần vào việc giành thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng tháng Tám 1945. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, quân và dân liên khu 3 đã tổ chức và phối hợp hàng trăm trận đánh chia cắt, tiêu hao, tiêu diệt địch. Các trận đánh trong chiến dịch Thu Đông (1947), chiến dịch Lê Lợi (1949), chiến dịch Biên Giới (1950), chiến dịch Hà - Nam - Ninh (1951), chiến dịch Hòa Bình - Tây Bắc - Thượng Lào (1952), chiến dịch Đông Xuân (1953 - 1954) mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đều có sự  đóng góp của LLVT Liên khu 3. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân Quân khu 3 đã bắn rơi 1.526 máy bay Mỹ, trong đó có 10 máy bay B52, bắt sống nhiều giặc lái; bắn chìm, bắn cháy 75 tàu chiến các loại; rà phá, tháo gỡ 69 nghìn quả bom, mìn, thủy lôi, đập tan âm mưu phong tỏa cảng Hải Phòng của hải quân Mỹ; góp phần lập nên chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” tháng 12/1972.  Trong những chiến công của quân và dân Quân khu 3, có sự đóng góp to lớn của quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình. Thời kỳ này, cùng với việc chi viện sức người, sức của cho các chiến trường, LLVT và nhân dân Hòa Bình đã chiến đấu và phối hợp chiến đấu 1.831 trận, tiêu diệt và bắt 3.406 tên địch, phá huỷ 18 khẩu trọng pháo, 51 xe vận tải, thu 529 khẩu súng các loại, cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, quân và dân Hòa Bình đã cùng bộ đội chủ lực đã chiến đấu và phối hợp chiến đấu 835 trận; bắn rơi 49 máy bay; bảo vệ và giữ vững huyết mạch giao thông nối liền Thủ đô Hà Nội với vùng Tây Bắc của Tổ quốc, cùng quân dân miền Bắc làm nên chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”...

 

Với những chiến công, thành tích xuất sắc trong 70 năm qua, LLVT Quân khu 3 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Sao Vàng, 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 5 Huân chương Độc lập; 803 tập thể cùng 292 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu AHLLVT nhân dân; gần 20.000 bà mẹ vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Mẹ VNAH. Hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng thưởng huân chương Quân công, Chiến công các loại cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và BVTQ Việt Nam XHCN, ngày 4/3/2015 Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất cho LLVT Quân khu 3.

 

    

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nhâp dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu 3.

 

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư ĐUQS tỉnh gửi lẵng hoa chúc mừng; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Phó Chính uỷ Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng hoa chúc mừng CBCS LLVT tỉnh; thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng đã tặng hoa chúc mừng CBCS LLVT tỉnh nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu 3. 

 

 

 

 

                                                                              Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục