Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam  cùng Giám đốc Điều hành các nước và đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh  thăm các hoạt động của Dự án giảm nghèo tại xã Gia Mô (Tân Lạc).

Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cùng Giám đốc Điều hành các nước và đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh thăm các hoạt động của Dự án giảm nghèo tại xã Gia Mô (Tân Lạc).

(HBĐT) - Ngày 10/11, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Văn phòng Ngân hàng thế giới tại Việt Nam và nhóm Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới các nước Indonesia, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Đức, Vê-nê-zu-ê-la. Cùng tham gia có lãnh đạo các Sở: Ngoại vụ, KH&ĐT, NN&PTNT, Ban Dân tộc.

 

Với nội dung tập trung cho kết quả hoạt động Dự án Giảm nghèo giai đoạn 2 (2010 - 2015) được triển khai trên địa bàn 374 thôn, bản thuộc 42 xã của 5 huyện: Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thuỷ, Đà Bắc, Mai Châu. Lãnh đạo tỉnh ta đã thông tin khái quát về tình hình hoạt động dự án trong giai đoạn 5 năm, bằng sử dụng nguồn vốn vay 23,180 triệu USD của Ngân hàng Thế giới tương đương trên 487,6 tỷ đồng, vốn đối ứng của Chính phủ tương đương 48,761 tỷ đồng đã hỗ trợ giảm nghèo tại thời điểm bắt đầu triển khai thực hiện ở những vùng có tỷ lệ hộ nghèo bình quân 36,62%, thậm chí có xã tỷ lệ hộ nghèo trên 60%. Hiện mức sống của người dân hưởng lợi trong vùng Dự án được nâng cao: bình quân mỗi xã được trao quyền thực hiện 92 tiểu dự án, tổng vốn bình quân 4,97 tỷ đồng/xã; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,1%/năm; tạo việc làm cho khoảng 1 vạn lao động/năm, thu nhập bình quân năm 2014 đạt 1.012.000 đồng/người/ tháng, tăng 29% so với năm 2010.  

Đoàn công tác của Nhóm Giám đốc Điều hành Ngân hàng Thế giới đã đến thăm thực địa các công trình hạ tầng, hoạt động sinh kế và trao đổi với người dân vùng hưởng lợi xã Gia Mô (Tân Lạc) để hiểu thêm về hoạt động của Dự án.  

Phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đã bày tỏ long biết ơn sâu sắc sự hỗ trợ về nguồn lực của Ngân hàng thế giới trong những năm qua đã giúp tỉnh đạt được những tiến bộ nhất định trong tăng trưởng KT-XH. Qua buổi gặp gỡ, tiếp xúc, Đồng chí cũng mong  muốn ở giai đoạn kéo dài Dự án Giảm nghèo 2015 -  2018, tỉnh sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ phía Ngân hàng Thế giới nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH trên địa bàn các xã vùng sâu, vùng xa.

 

                                                                              Bùi Minh

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục