Chi hội phụ nữ xóm Tân Phúc, xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2015.

Chi hội phụ nữ xóm Tân Phúc, xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) biểu diễn văn nghệ chào mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2015.

(HBĐT) - Ngày hội Đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc được tổ chức vào tháng 11 hàng năm gắn với kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam 18/11 có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng xã hội. Qua ngày hội, người dân có dịp vui chơi, chia sẻ cách làm ăn, nuôi dạy con cái và đặc biệt là vun đắp tình làng, nghĩa xóm, góp sức xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng.

 

Đã thành thông lệ, với ông Hoàng Cận, Trưởng ban công tác mặt trận KDC số 4, phường Phương Lâm (thành phố Hòa Bình) tháng 11 là tháng bận rộn nhất trong năm. Ngay từ đầu tháng, công việc bình chọn hộ gia đình văn hóa, luyện tập văn nghệ cho ngày hội ĐĐK toàn dân đã được ban công tác mặt trận triển khai đến toàn thể nhân dân. Dù tuổi đã cao nhưng ông Cận không bỏ một buổi tập văn nghệ nào của KDC. Với ông, nhiều năm gắn bó với phong trào ở cơ sở, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc có một ý nghĩa rất đặc biệt. Thông qua ngày hội, nhân dân được thể hiện mình gắn kết tình làng, nghĩa xóm trong KDC, chính vì vậy, công tác chuẩn bị ngày hội được bà con nhiệt tình hưởng ứng, ai cũng muốn được tham gia, đóng góp cho ngày hội - ông Cận chia sẻ.

 

Có mặt trong ngày hội ĐĐK toàn dân tộc ở KDC xóm Sáng Trong, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi, chúng tôi thấm thía hơn ý nghĩa mà ngày hội mang lại. Trong ngày hội, người dân trở nên thân thiết như người một nhà. Ngày thường, mỗi người mỗi việc nhưng đến ngày hội, họ tạm gác công việc lại để cùng chung vui với bà con, làng xóm. ông Bùi Văn Trúc, Trưởng ban công tác mặt trận xóm Sáng Trong phấn khởi: Ngày hội chỉ diễn ra một ngày nhưng không khí chuẩn bị phải trước đó cả tuần và chính những ngày chuẩn bị ấy là lúc vui vẻ nhất bởi bà con ai cũng nhiệt tình tham gia từ phát quang đường làng, ngõ xóm, quét dọn nhà văn hóa rồi đến tập luyện các tiết mục văn nghệ, chuẩn bị trò chơi dân gian.

 

Với anh Nguyễn Văn Ước, xóm Đồng Giang, Dân Hòa (Kỳ Sơn) ngày hội không chỉ đem đến không khí đầm ấm, hoà thuận tình làng nghĩa xóm mà còn là dịp để trò chuyện, trao đổi những kinh nghiệm làm ăn, nuôi dạy con cháu nên người và để mỗi người dân thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Chính vì vậy, dù đã đi công tác xa nhưng năm nào cũng vậy, khi KDC tổ chức ngày hội anh đều dành thời gian về dự và chung vui với bà con. Anh ước tâm sự: “Mình xa nhà nhưng còn gia đình, anh em họ hàng ở quê. Cả năm đi làm bận rộn rất ít dịp được ngồi để trò chuyện, hỏi hạn nhau. Chính vì vậy, vào ngày hội dù bận mấy mình cũng cố gắng thu xếp để về chung vui với bà con.

 

Theo đồng chí Diệp Xuân Cảnh, Trưởng ban phong trào, UBMTTQ tỉnh, hàng năm, 100% KDC trong tỉnh đăng ký tổ chức ngày hội ĐĐK toàn dân gắn với kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và sơ kết thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC. Ngày hội đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tạo sự đồng thuận hưởng ứng nhiệt tình trong cộng đồng dân cư, đã cổ vũ, động viên nhân dân tích cực tham gia các CVĐ, phong trào yêu nước; cùng nhau chung tay xây dựng và phát triển KT-XH, giữ vững AN-QP, TTATXH.

 

Năm nay, ngày hội có ý nghĩa đặc biệt khi trùng với 20 năm thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC và 15 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, sinh hoạt lễ hội và 5 năm thực hiện phong trào chung sức xây dựng NTM. Các KDC đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm biểu dương khen thưởng các cá nhân, hộ gia đình làm tốt nội dung của CVĐ, phong trào thi đua yêu nước tại cơ sở. Đặc biệt, nhiều tiêu chí về xây dựng NTM, về việc cưới, việc tang đã được lồng ghép vào các tiêu chí của CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC được các hộ dân ký cam kết thực hiện ngay tại ngày hội, góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân đồng tình hưởng ứng.

 

                                                                             

                                                                                Đinh Hòa

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục