Sơ đồ hầm khai thác than. Theo đó, vị trí xảy ra tai nạn cách cửa hầm khoảng trên 600m.

Sơ đồ hầm khai thác than. Theo đó, vị trí xảy ra tai nạn cách cửa hầm khoảng trên 600m.

(HBĐT) - Như baohoabinh.com.vn đã đưa tin, vào hồi 8h00’ ngày 18/11/2015 lò khai thác than Đồi Dậy của Công ty TNHH Tân Sơn tại xóm Chiềng xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) đã xảy ra vụ sập hầm lò (bục túi nước) làm 3 người thương vong. Trong đó, đã tìm thấy thi thể 1 nạn nhân, 2 người còn đang mất tích. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ - cứu nạn của tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện và triển khai các phương án tổ chức cứu hộ - cứu nạn. Nhóm phóng viên Báo Hòa Bình đã có mặt tại hiện trường ghi nhận công tác cứu hộ - cứu nạn của các lực lượng.

 

Một số hình ảnh về công tác cứu hộ - cứu nạn tại hiện trường:

Sáng ngày 19/11 đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ - cứu nạn. Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các lực lượng tập trung triển khai công tác cứu hộ - cứu nạn trên tinh thần khẩn trương nhưng phải đảm bảo an toàn về người và phương tiện.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tich UBND tỉnh các ngành chức năng và đại diện Công ty TNHH Tân Sơn đã bàn bạc, thống nhất các phương án cứu hộ - cứu nạn ngay tại hiện trường.

Do đường lò nhỏ, hẹp nên không thể sử dụng phương tiện cơ giới trong thực hiện công tác cứu hộ mà chỉ có thể sử dụng phương pháp thủ công để đào, vận chuyển đất đá ra khởi nơi lò sập (ảnh: lực lượng chức năng đưa thiết bị máy móc ra khỏi hầm lò).

 

Lực lượng Cảnh sát PCCC – cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh) chuẩn bị tiếp cận khu vực hầm khai thác than bị sập.

 

Cùng với lực lượng Cảnh sát PCCC – cứu hộ, cứu nạn, Bộ CHQS tỉnh cũng đã huy động lực lượng Công binh, LLVT huyện tham gia công tác cứu hộ - cứu nạn (ảnh: lực lượng Dân quân xã Lỗ Sơn tiếp cận khu vực hầm bị sập).

 

 

Tính đến thời điểm 18h20’ công tác cứu hộ - cứu nạn tiếp tục được các lực lượng tiến hành khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Trong lúc này, các lực lượng tham gia cứu hộ - cứu nạn đã tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

 

 

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến hiện trường nắm bắt tình hình, công tác tổ chức cứu hộ - cứu nạn và chỉ đạo, chia sẻ, động viên các lực lượng tham gia.

 

Lực lượng Cảnh sát PCCC – cứu hộ cứu nạn tiếp tục tiếp cận miệng hầm khai thác than đánh giá tình hình thực địa.

 

Ngay sau khi nghiên cứu, đánh giá tình hình thực địa, lực lượng Cảnh sát PCCC – cứu hộ, cứu nạn đã điều chỉnh, đưa ra các phương án tiếp cận, xử lý điểm sập.

 

 

Từ đường hầm ra, anh Bùi Văn Hà – công nhân Công ty TNHH Tân Sơn chia sẻ: tính đến thời điểm 18h30’ lực lượng cứu hộ đã giải phóng được khoảng 30m đất đá (tính từ điểm sập). Hiện lực lượng cứu hộ đang tập trung giải quyết phần đất đá cứng.

 

Bà con địa phương và người thân các nạn nhân dõi theo công tác cứu hộ - cứu nạn với hy vọng những người còn mắc kẹt vẫn an toàn.

 

 

Chiến sỹ phòng Cảnh sát PCCC – cứu hộ, cứu nạn chuẩn bị thay phiên cho đồng đội.

 

Chuyên gia cứu hộ hầm mỏ (bên trái) trao đổi và đưa ra phương án cứu hộ  với Ban chỉ huy cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường.

    

 

Các lực lượng chức năng vận chuyển cọc gia cố đường hầm nhằm chống sụt lở khu vực hầm lò.

 

Về đêm công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn tiếp tục được các lực lượng khẩn trương triển khai thực hiện.

 

 

 

 

 

                                                        Nhóm PV Báo Hòa Bình

 

 

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục