Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn vào sáng ngày 21/11, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình đã trao đổi tình hình, động viên lực lượng cứu hộ đang làm việc trong hầm lò thông qua hệ thống thông tin nội bộ do Trung tâm cấp cứu mỏ - Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam thiết lập.

Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn vào sáng ngày 21/11, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình đã trao đổi tình hình, động viên lực lượng cứu hộ đang làm việc trong hầm lò thông qua hệ thống thông tin nội bộ do Trung tâm cấp cứu mỏ - Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam thiết lập.

(HBĐT) - Tính đến nay, sau 4 ngày (từ ngày 18 - 21/11) công tác cứu hộ - cứu nạn 2 công nhân còn mắc kẹt trong vụ sập hầm khu vực thăm dò mỏ khai thác than của Công ty TNHH Tân Sơn tại xóm Chiềng, xã Lỗ Sơn, huyện Tân Lạc vẫn đang được khẩn trương thực hiện với thời gian 24/24h.

 

Sơ đồ đường hầm và cập nhật tiến độ tiếp cận vị trí các công nhân gặp nạn do Trung tâm cấp cứu mỏ - Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam cung cấp.

Theo thông tin từ ông Hoàng Bạch Đằng, Giám đốc Trung tâm cấp cứu mỏ - Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam - đang đóng vai trò là lực lượng chủ công trong công tác cứu hộ - cứu nạn thì tính đến thời điểm này công tác cứu hộ - cứu nạn vẫn đang tiếp tục được các lực lượng phối hợp thực hiện. Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận đến khu vực cuối đường hầm ở khoảng cách 700m tính từ cửa lò. Theo tính toán, chỉ còn khoảng 6 - 7m nữa là đến điểm cuối của đường hầm khai thác than. Đây là điểm được xác định sẽ tìm thấy 2 công nhân bị mắc kẹt. Tính đến thời điểm 15h30 ngày 21/11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân đầu tiên là Bùi Văn Tuấn (sinh năm 1992) trú tại xóm Thơng, xã Phú Lương (Lạc Sơn) bị đất, đá vùi lấp ở điểm gần cuối đường lò. Đến thời điểm 17h55’ lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể nạn nhân Bùi Văn Tuấn ra khỏi hầm lò. Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm tử thi. Cùng với đó, công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân còn lại là Bùi Văn Quý (sinh năm 1991) tiếp tục được các lực lượng triển khai.

 

Theo chân lực lượng cứu hộ, phóng viên Báo Hòa Bình đã ghi lại được những hình ảnh cứu hộ tại hiện trường.

 

Đồng chí nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi, nắm tình hình, kết quả triển khai công tác cứu hộ với các lực lượng cứu hộ tại hiện trường.

 

Có mặt tại hiện trường từ đêm ngày 19/11, lực lượng cấp cứu mỏ - Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam đã triển khai công tác cứu hộ - cứu nạn một cách hiệu quả và đóng vai trò là lực lượng chủ công trong công tác cứu hộ - cứu nạn.

 

Sau 4 ngày, trong đường hầm vẫn còn nhiều bùn và nước. Theo tính toán của lực lượng cứu hộ, lượng nước chảy từ hầm vẫn còn đạt lưu lượng 4m3/h.

 

Lực lượng công binh và nhân viên Trung tâm cấp cứu mỏ - Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam thường xuyên thực hiện công tác trinh sát nắm bắt tình hình thực tế địa chất trong đường lò để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường gây ảnh hưởng đến công tác cứu hộ - cứu nạn.

 

 

Lực lượng cứu hộ - cứu nạn mang vật tư vào trong đường lò để phục vụ công tác kè, chống đảm bảo an toàn.

 

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứ hộ - cứu nạn; CBCS LLVT tỉnh phối hợp làm công tác vận chuyển đất đá ra khỏi điểm sập.

 

 

Vào lúc 17h55’ lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể nạn nhân Bùi Văn Tuấn ra khỏi đường hầm.

 

 

 

                                                                                 Mạnh Hùng

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục