Lực lượng cứu hộ - cứu nạn chuẩn bị vào hầm đưa xác nạn nhân Bùi Văn Quý ra.

Lực lượng cứu hộ - cứu nạn chuẩn bị vào hầm đưa xác nạn nhân Bùi Văn Quý ra.

* Thưởng nóng Trung tâm cấp cứu mỏ - VINACOMIN 30 triệu đồng

 

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy cứu hộ - cứu nạn tại hiện trường vụ sập hầm khu vực thăm dò khai thác than xóm Chiềng, xã Lỗ Sơn (Tân Lạc) của Công ty TNHH Tân Sơn, tính đến 2h30’, sáng ngày 23/11, sau hơn 100 giờ đào, vận chuyển đất, đá, khơi mở đường lò bị sập, lực lượng cứu hộ đã xác định, tiếp cận vị trí công nhân còn mắc kẹt ở điểm cuối ngách phụ thứ 2, cách đường lò chính khoảng 15m và đã tử vong.

Tuy nhiên, công tác cứu hộ vẫn gặp phải nhiều khó khăn do thi thể của nạn nhân Bùi Văn Quý (sinh năm 1991), trú tại xóm Thơng, xã Phú Lương bị một tảng đá có khối lượng lớn đè lên. Lực lượng cứu hộ đã phải huy động các phương tiện chuyên dụng khoan, phá tảng đá để lấy thi thể nạn nhân. Tuy nhiên, trong điều kiện đường lò nhỏ, hẹp việc đưa các phương tiện vào phá đá không khả thi nên lực lượng cứu hộ vẫn phải thực hiện công tác cứu hộ bằng phương pháp thủ công là chính. Do vậy, sau 16 giờ đồng hồ, vào lúc 15h55, ngày 23/11 lực lượng cứu hộ mới đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hầm để làm công tác khám nghiệm và bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục của địa phương.

 

Như vậy, sau hơn 100 giờ liên tục cứu hộ - cứu nạn các lực lượng tham gia cứu hộ vụ sập hầm lò khai thác than đã hoàn thành công tác cứu hộ - cứu nạn đảm bảo an toàn tuyệt đối về người. Sau khi hoàn thành công tác cứu hộ, đưa các nạn nhân mắc kẹt ra khỏi hầm lò, lực lượng cứu hộ - cứu nạn đã bàn giao hiện trường cho lực lượng chức năng khám nghiệm phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

 

Đúng 15h55’ lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể nạn nhân Bùi Văn Quý ra khỏi hầm lò.

 

Trong quá trình cứu hộ - cứu nạn các nạn nhân còn mắc kẹt trong hầm, các đồng chí lãnh đạo các huyện Tân Lạc, Lạc Sơn đã trích một phần kinh phí đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn trong vụ sập hầm.

           

 

* Chiều ngày 23/11, ngày sau khi hoàn thành công tác cứu hộ - cứu nạn các nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ sập hầm khai thác than ở xã Lỗ Sơn (Tân Lạc), Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định tặng Bằng khen cho tập thể cán bộ Trung tâm Cấp cứu mỏ - VNACOMIN - đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ - cứu nạn các nạn nhân còn mắc kẹt trong hầm ra ngoài.

 

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hànhQuyết định số 2533/QĐ-UBND về việc thưởng tiền cho lực lượng cứu hộ mỏ - VINACOMIN. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định trích từ quỹ khen thưởng của tỉnh số tiền 30 triệu đồng để thưởng đột xuất cho lực lượng cứu hộ của Trung tâm  cứu hộ mỏ - VINACOMIN vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ - cứu nạn tại mỏ than xã Lỗ Sơn (Tân Lạc).

 

 

 

                                                                              Mạnh Hùng

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục