Tham gia Hội nghị tại điểm cầu Hoà Bình có đồng chí Bùi Văn Cửu, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, trưởng BCĐ 62 tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Tham gia Hội nghị tại điểm cầu Hoà Bình có đồng chí Bùi Văn Cửu, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, trưởng BCĐ 62 tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành.

(HBĐT) - Ngày 30/12, Ban Chỉ đạo 24 - Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg về thực hiện chế độ chính sách đối với các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên xuất ngũ, thôi việc và triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, UVT.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo 24 chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị tại điểm cầu Hòa Bình có đồng chí Bùi Văn Cửu, UVTV, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 62 tỉnh cũng lãnh đạo các sở, ngành.

 

Thực hiện Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ về cấp ủy, chính quyền các địa phương, chỉ huy các đơn vị LLVT đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, tích cực, với quyết tâm chính trị cao, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng, chính xác. Sau hơn 4 năm thực hiện, cả nước đã cơ bản hoàn thành việc giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng theo quy định tại Quyết định số 62. Đã xét duyệt, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp cho gần 1,1 triệu đối tượng, đạt tỷ lệ gần 90% so với dự kiến khảo sát ban đầu; trong đó, trợ cấp một lần cho hơn 1 triệu đối tượng với tổng số tiền hơn 4.400 tỷ đồng.

 

Đối với tỉnh Hòa Bình, thực hiện Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2011 đến nay cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ, đồng bộ có hiệu quả. Việc xét duyệt, đề nghị hưởng chế độ trợ cấp cho các đối tượng được các cơ quan chức năng thực hiện đúng quy trình công khai, dân chủ, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách được hưởng theo quy định. Đến nay, toàn tỉnh đã cơ bản lập và xét duyệt xong hồ sơ đề nghị hưởng chế độ cho các đối tượng. Tổng số đối tượng được hưởng chế độ toàn tỉnh là trên 15 nghìn người với số tiền trên 56 tỷ đồng. Trong đó, có 10 người được hưởng trợ cấp hàng tháng, còn lại hưởng chế độ một lần. 100% các đối tượng được hưởng chế độ đều nhất trí với mức trợ cấp được hưởng.

 

Phát biểu tại hội nghị, thượng tướng Nguyễn Thành Cung chỉ đạo: Trong thời gian tới, các ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ bảo đảm đúng quy trình, chặt chẽ, chính xác, dân chủ, công khai, minh bạch trong xét duyệt, thẩm định. Cố gắng phấn đấu hoàn thành việc xét duyệt, chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng trong cả nước xong trước tháng 6/2016. Trong quá trình giải quyết, các Bộ, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương và các đơn vị cần làm tốt công tác phối hợp, chủ động giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh, không để xảy ra sai sót, tiêu cực gây bức xúc cho các đối tượng thụ hưởng và gây bức xúc trong nhân dân.

 

Cũng tại hội nghị, Bộ Quốc phòng cũng đã triển khai Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn triển khai Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg; Thông tư liên tịch số 138; Chỉ thị số 95 của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg về “Một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế”. Theo đó, Quyết định số 49 quy định chi trả chế độ trợ cấp một lần, bảo hiểm y tế, trợ cấp mai táng phí và cấp giấy chứng nhận đối với dân công hỏa tuyến tham gia gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Quyết định này sẽ được triển khai thực hiện bắt đầu từ ngày 1/1/2016.

                                                                          

 

                                                         

                                                                     Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục