(HBĐT) - Trong niềm hân hoan đón chào xuân mới, chúng tôi hoà vào dòng người ngược xuôi nhộn nhịp trên khắp các tuyến phố cảm nhận sự đổi thay rõ rệt của thành phố bên sông Đà đang căng đầy sức trẻ. Tuyến đường Trương Hán Siêu 4 làn xe rộng mở, nối dài từ ngã tư biểu tượng thành phố (phường Tân Thịnh) đến bến xe Bình An (phường Tân Hòa).

 

Con đường được hoàn thành, hai bên đường những ngôi nhà cao tầng dần mọc lên mở ra một không gian đô thị mới của thành phố. Đường Chi Lăng kéo dài với những công trình kiến trúc cao tầng đã, đang được xây dựng mang lại cho thành phố vẻ hiện đại, phát triển. So với mươi mười năm trước, thành phố thật sự đã có bước tiến vượt bậc. Nếu như trước đây là ngõ nhỏ, phố nhỏ thì nay là những tuyến đường lớn thênh thang rộng mở nhiều làn xe, được đầu tư đạt tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật đô thị. Nếu trước đây là nhà thấp, chợ bé thì nay là những dãy phố nhà cao tầng chạy dài, khu đô thị hiện đại, trung tâm thương mại, siêu thị đông vui, sầm uất, bờ trái sông Đà có siêu thị Vì Hoà Bình, siêu thị điện máy Tám Oanh, bên này sông là siêu thị AP Plaza, Hoàng Sơn Plaza...

 

Ngày nào thành phố bé nhỏ nép mình bên dòng sông Đà nay in bóng dòng sông là dáng vẻ của một thành phố hiện đại. Những con đường mới như những cánh tay thành phố vươn dài phủ lấp những bãi lau, bãi sậy, đầm lầy đã từng là vùng xa trong thành phố, mở rộng đô thị trung tâm thành phố. Trong những năm qua, thành phố Hòa Bình đã đầu tư mạnh mẽ xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo nên diện mạo mới. Cụ Nguyễn Thị Hòa, xuân này sang tuổi 91, cán bộ tiền khởi nghĩa phường Phương Lâm xúc động: Tự hào, phấn khởi lắm trước sự đổi thay, phát triển không ngừng của thành phố. Tin rằng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, thành phố sẽ ngày một văn minh, hiện đại hơn, đời sống nhân dân càng được nâng cao. Mỗi mùa xuân mới thêm tươi vui, rộn rã hơn, mọi người, mọi nhà cùng đón Tết đủ đầy, đầm ấm, hạnh phúc.

 

Cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị, việc quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân là một trong những nhiệm vụ được thành phố hết sức coi trọng. MTTQ thành phố thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Từ phong trào, tinh thần đoàn kết cộng đồng, tương thân tương ái ngày càng được phát huy, nhân rộng. Mỗi người, mỗi nhà đều có ý thức hơn để đóng góp phần mình vào việc chung, gìn giữ văn hóa từ trong gia đình để xây dựng KDC văn hóa, văn minh đô thị. Sẵn sàng nhường cơm, sẻ áo, sẻ chia với những hoàn cảnh còn khó khăn. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải, Phó Chủ tịch UB MTTQ thành phố cho biết: Bình quân hàng năm, thành phố có trên 80% hộ gia đình văn hóa, trên 70% KDC văn hóa. Trong năm qua, nguồn quỹ Vì người nghèo vận động ủng hộ được trên 332 triệu đồng, quỹ Đền ơn - đáp nghĩa trên 660 triệu đồng. Vào dịp Tết cổ truyền của dân tộc, thành phố đều có các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, đảm bảo mọi đối tượng, thành phần đều được quan tâm đầy đủ cùng vui xuân, đón Tết.

 

Năm 2015 đi qua ghi nhận những dấu ấn nổi bật của thành phố Hòa Bình. Thành phố tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kinh tế tăng trưởng khá, đạt 13,4%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng ngành nông - lâm, thủy sản. Trong đó, dịch vụ chiếm 55,1%; công nghiệp - xây dựng chiếm 38,7%; nông, lâm, thủy sản chiếm 6,2%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,27%. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, tình hình ANCT-TTATXH tiếp tục được giữ vững, ổn định

 

Một mùa xuân mới đang về trên thành phố trẻ. Xuân của niềm tin, kỳ vọng vào những thành công mới trên con đường xây dựng thành phố bên dòng sông Đà ngày càng to đẹp hơn, hiện đại hơn, phấn đấu sớm trở thành đô thị loại II.

 

 

                                                                                         Hà Thu

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục