Đường giao thông nội đồng xóm Lập, xã Lập Chiệng (Kim Bôi) được cứng hóa.

Đường giao thông nội đồng xóm Lập, xã Lập Chiệng (Kim Bôi) được cứng hóa.

(HBĐT) - Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011-2015, diện mạo nông thôn xã Lập Chiệng (Kim Bôi) đã có những đổi thay đáng kể. Hạ tầng thiết yếu được đầu tư xây dựng, đường làng, ngõ xóm khang trang, rộng rãi. Các mô hình kinh tế được chú trọng phát triển, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt...

 

Trước khi triển khai  thực hiện chương trình xây dựng NTM, Lập Chiệng là xã nghèo, gặp nhiều khó khăn trong phát triển KT-XH. Theo số liệu thống kê năm 2012, thu nhập bình quân đạt 7,5 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 57%; tỷ lệ hộ dùng nước đảm bảo hợp vệ sinh đạt 85%; tỷ lệ nhà tạm, nhà dột nát chiếm 30%. Hệ thống cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư xây dựng, không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân.

 

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Chủ tịch UBND xã Lập Chiệng cho biết: “Ngay sau khi được phổ biến CTMTQG xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, Đảng ủy và chính quyền xã đã thành lập Ban chỉ đạo tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và người dân; phối hợp với UBMTTQ xã, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên triển khai chương trình NTM đến từng hội viên, đoàn viên”. Xác định mục tiêu của chương trình là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, làm cho bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới, xã đã tổ chức các cuộc họp với người dân theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân thực hiện, dân kiểm tra”. Chú trọng quy hoạch xây dựng NTM và phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân; xây dựng các mô hình kinh tế đem lại hiệu quả cao.

 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực của cán bộ, nhân dân trong xã, kết quả huy động nguồn lực đầu tư xây dựng NTM đạt khá, trong đó vốn ngân sách Nhà nước 800 triệu đồng, nhân dân đóng góp 452 triệu đồng và vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác. Ngoài ra, nhân dân trong xã đã hưởng ứng phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn với 4.200 m2 đất nông nghiệp và hàng nghìn ngày công lao động. Tiêu biểu là cán bộ và nhân dân xóm Khoáy hiến 2.100 m2, gia đình ông Bùi Văn Chiền 1.080 m2 và gia đình ông Bùi Văn Dũng 1.020 m2.

 

Đến nay, xã Lập Chiệng đã đạt được 11 tiêu chí. Thu nhập bình quân đạt 13,2 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 20,3%; tỷ lệ nhà tạm, nhà dột nát còn 5%; 100%   gia đình sử dụng điện lưới quốc gia; 85% gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% trẻ em được đến trường đúng độ tuổi. Ngoài ra, nhờ sử dụng hiệu quả nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, trục đường giao thông nội đồng đã được cứng hóa 5,4/8 km, đạt 67,5%; kênh mương được kiên cố hóa 3,2 km, đạt 100%. Tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững, không xảy ra tình trạng trộm cắp, nghiện ma túy.

 

 

                                                              Đức Anh (CTV)

 

 

 

 

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục