Nông dân xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) mở rộng diện tích trồng cây dưa chuột cho thu nhập cao.

Nông dân xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) mở rộng diện tích trồng cây dưa chuột cho thu nhập cao.

(HBĐT) - Những năm qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong suy nghĩ và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó từng bước nâng cao hiệu quả xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền TS -VM góp phần thúc đẩy phát triển KT -XH của xã.

Đảng bộ xã hiện có 205 đảng viên, sinh hoạt tại 16 chi bộ, trong đó có 12 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ cơ quan. Để việc triển khai được đồng bộ, rộng khắp, Đảng bộ xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể theo chuyên đề các năm. Nội dung hoạt động gắn với Nghị quyết của Đảng bộ, nhiệm vụ của từng chi bộ và các tổ chức, đoàn thể. Hàng tháng, hàng quý đánh giá những mặt được, chưa được và bổ sung nhiệm vụ hoạt động. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nề nếp, thường xuyên trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Thực hiện cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tinh thần trách nhiệm, tự phê bình và phê bình thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức Đảng, đoàn thể gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. So với trước đây, việc chuyển từ “Học tập” sang “Làm theo” tấm gương Bác Hồ đã trở thành công việc thường xuyên, thể hiện bằng những việc làm cụ thể trong cán bộ, đảng viên, nhân dân như: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công việc và sinh hoạt gia đình; duy trì đọc báo buổi sáng, đọc những câu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác để trong quá trình công tác mỗi cán bộ, đảng viên, công chức tự học tập, làm theo gương Bác. Cấp ủy Đảng, chính quyền thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc với nhân dân, duy trì lịch tiếp công dân, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm giải quyết thủ tục giấy tờ nhanh gọn, giảm phiền hà cho nhân dân.

 

Bên cạnh đó, với mỗi tổ chức chính trị, hội, đoàn thể, trường học, trạm y tế, việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước của ngành đã được triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng mang lại hiệu quả thiết thực. Các trường học chú trọng giảng dạy và học tập theo chỉ đạo, hướng dẫn của ngành, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thực hiện đạt kết quả CVĐ “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Nhớ đó, sự nghiệp GD &ĐT phát triển, chất lượng các bậc học, cấp học được nâng cao. Hàng năm tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, THCS đạt 100%. Trường mầm non được công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Công tác y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Đội ngũ cán bộ y, bác sỹ của trạm luôn thực hiện tốt lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế. Bên cạnh đó, HPN xã đã vận động hội viên đóng góp ủng hộ, xây dựng quỹ giúp đỡ hội viên hoàn cảnh khó khăn như phong trào “Hũ gạo tiết kiệm” đã thu được 950 kg và 150 triệu đồng tiền tiết kiệm. ĐV -TN tình nguyện giúp đỡ các gia đình chính sách trên 955 ngày công lao động... Với việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác trong thời gian qua, trên địa bàn xã có nhiều mô hình điển hình, tập thể, cá nhân tiên tiến, xuất sắc thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiêu biểu có các thôn: Đồng Bưng, Đồng Sẽ, Đồng Sầm với mô hình chuyển đổi từ cấy lúa sang trồng lặc lày, sắn dây; mô hình làm đường GTNT ở các thôn: Đồng Chanh, Đồng Sẽ, Đồng Bưng, Đồng Sầm; mô hình đoạn đường tự quản ở các chi hội: phụ nữ, CCB, nông dân, chi Đoàn thanh niên...

 

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở xã Nhuận Trạch đã góp phần hoàn thành các   mục tiêu phát triển KT -XH. Tăng trưởng kinh tế bình  quân 5 năm (2011 - 2015) đạt trên 11%, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 21, 6 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,87%, xã được công nhận đạt chuẩn NTM vào tháng 6/2015.

 

                                                                   

 

                                                                                        Hồng Ngọc

Các tin khác


Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định số 144).

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Những năm qua, việc thực hiện Quy định số 34-QĐi/TU, ngày 28/01/2019 của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB,ĐV), trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã đạt kết quả tích cực. Tỉnh ủy coi đây là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng; là biện pháp thiết thực, hiệu quả góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh

Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất của dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Người "là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Người là kết tinh rạng ngời của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại”. Trọn cả cuộc đời, Người dâng hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Học tập và làm theo Người là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không thể thiếu đối với tất cả các tổ chức đảng, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến và phụng sự đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần đa dạng hóa nguồn lực phát triển nhà ở xã hội

Chiều tối 17/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ khoa học lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 17/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5).

Đường Hồ Chí Minh từ kỳ tích đến mạch máu đất nước - Bài cuối: Đi tới tương lai thịnh vượng

Đất nước thống nhất, sứ mệnh của đường mòn Trường Sơn đã hoàn thành. Nhưng một ước muốn lại cháy bỏng, đó là phát huy giá trị của tuyến đường lịch sử này trong phát triển kinh tế - xã hội hôm nay. Ước vọng đó thành hiện thực khi ngày 5/4/2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục