Hưởng ứng chiến dịch hè tình nguyện năm 2016, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ thành phố Hòa Bình  khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân xã Trung Minh.

Hưởng ứng chiến dịch hè tình nguyện năm 2016, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ thành phố Hòa Bình khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân xã Trung Minh.

(HBDT) - Đã qua 17 năm, song chiến dịch hè tình nguyện năm nay được BTV Tỉnh Đoàn khẳng định sẽ có nhiều nét mới trong tổ chức, thực hiện. Đặc biệt các chiến dịch được chuẩn bị chủ động, khoa học với phương châm tạo ra các sản phẩm, công trình thiết thực cho cộng đồng. Hiện, các huyện, thành Đoàn tích cực vận động các nguồn lực xã hội để có thêm điều kiện tổ chức tốt hơn các hoạt động hè.

 

Ngay từ tháng 5, hàng vạn thanh niên tình nguyện đã có mặt ở khắp nơi, trên các nẻo đường, tại những xã khó khăn của tỉnh để tình nguyện tham gia hoạt động CSSK nhân dân; hiến máu tình nguyện; chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tu sửa, làm đường GTNT; tư vấn truyền thông dân số - sức khỏe - môi trường... May mắn khi chúng tôi được tham gia các hoạt động ra quân hưởng ứng chiến dịch hè tình nguyện của Thành Đoàn Hòa Bình tổ chức tại xã Trung Minh. Giữa những ngày cao điểm nắng nóng, mới 7 giờ sáng, nắng đã dát vàng trên sân UBND xã. Song hàng trăm ĐV-TN đến từ các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc đều sẵn sàng tham gia các hoạt động hưởng ứng. Đúng kế hoạch, 8 giờ sáng, 30 y, bác sỹ của CLB thầy thuốc trẻ thành phố đã tổ chức khám, chữa bệnh, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe cho người dân. Không gian chật chội, người dân mỗi lúc đến thêm đông, mồ hôi rịn trên trán của các bác sỹ trẻ. Quên đi khó khăn, vất vả, họ vẫn ân cần khám bệnh cho 180 người dân trong xã, phát thuốc đến tận tay những người có nhu cầu với trị giá thuốc trên 10 triệu đồng

 

Cứ mỗi độ tháng 5, tháng 6 hàng năm, tuổi trẻ toàn tỉnh lại sôi nổi các hoạt động hưởng ứng chiến dịch tình nguyện hè. Năm 2016, chiến dịch có chủ đề: “Tuổi trẻ Hòa Bình chung tay xây dựng NTM và văn minh đô thị kéo dài từ 1/6 - 31/8. Tháng 7 được chọn là tháng cao điểm của chiến dịch. Cũng như mọi năm, các hoạt động của chiến dịch tình nguyện hè năm nay tập trung vào 4 chương trình lớn: tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng, hành quân xanh. Chiến dịch hướng tới mục tiêu sửa chữa, xây mới 3 cầu giao thông; tư vấn, tập huấn chuyển giao KH-KT cho 300 thanh niên nông thôn; tham gia xây dựng 10 con đường, tuyến phố văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp. Mỗi Đoàn cấp huyện tổ chức ít nhất 1 đội hình tình nguyện tuyên truyền, giữ gìn TTATGT; cấp tỉnh tổ chức lễ thắp nến tri ân, dâng hương, hoa tưởng nhớ anh hùng, liệt sỹ vào ngày 26/7, tổ chức khám - chữa bệnh miễn phí cho 2.000 người dân. Mỗi tổ chức Đoàn cấp huyện tổ chức ít nhất 1 hoạt động tình nguyện hướng về biên giới, biển đảo...

 

Đồng chí Nguyễn Như Quỳnh, chuyên viên phụ trách Ban Thanh - thiếu niên trường học (Tỉnh Đoàn) cho biết: Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra, BTV Tỉnh Đoàn giao cho từng ban chuyên môn làm nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo, phối hợp cùng các khối lực lượng: HS-SV, thanh niên LLVT, CNVC-NLĐ phát huy tốt nhất năng lực, tạo ra các sản phẩm, công trình tình nguyện thiết thực. Đặc biệt với chương trình tiếp sức mùa thi, do có sự điều chỉnh về cách tổ chức kỳ thi THPT quốc gia nên nội dung hoạt động khá mới mẻ với các chiến sỹ tình nguyện. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị về nơi trọ, hướng dẫn di chuyển... đã được chuẩn bị chu đáo. Các chiến sỹ tình nguyện đều chung quyết tâm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của thí sinh và phụ huynh khi cần được hỗ trợ.

 

Tính đến hết trung tuần tháng 6, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã được khởi động tại 100% huyện, thành Đoàn trong toàn tỉnh. Nhiều hoạt động tình nguyện đã diễn ra sôi nổi trên khắp các miền quê. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã thành lập được đội thanh niên tình nguyện, tổ chức sinh hoạt hè, tạo sân chơi lành mạnh cho thiếu nhi, giúp đỡ các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thu hoạch lúa, hoa màu vụ chiêm - xuân, gieo cấy vụ mùa... Luôn có mặt ở những vùng sâu, xa, khó khăn nhất trên địa bàn tỉnh, màu áo xanh tình nguyện đã trở nên quen thuộc, thân thương với mỗi người dân như làm dịu đi nắng hè gay gắt.

 

 

 

                                                                        Hải Yến

 

 

 

Các tin khác


Quản lý, sử dụng hiệu quả gói hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tránh thất thoát, lãng phí

Hôm nay 25/5, ngày làm việc thứ 6, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã dành phần lớn thời gian xem xét kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã phát biểu đóng góp ý kiến. Báo Hòa Bình giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí trong các dự án quan trọng quốc gia

Đoàn giám sát của Quốc hội đánh giá, các chính sách tại Nghị quyết số 43 là kịp thời, hợp lòng dân song vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong quá trình thực hiện.

Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Phát huy vai trò người đứng đầu giải quyết thấu đáo việc liên quan đến người dân

Với phương châm, quan điểm lãnh đạo xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thực sự "vì nhân dân phục vụ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”... thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh luôn chú trọng giải quyết thấu đáo các vấn đề liên quan đến người dân, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân.

Huyện Cao Phong đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư TT Huyện ủy Cao Phong cho biết: Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (Kết luận số 01-KL/TW) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Phong đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01 và thực hiện chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XII) và Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương… Trong đó chú trọng đưa nội dung HT< tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của đảng bộ cấp mình gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá, những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, đơn vị để lãnh đạo thực hiện, tránh qua loa, hình thức ở cơ sở...

Nghiên cứu, rà soát các quy định bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ

Thảo luận tổ chiều 24/5 về dự thảo Luật Cảnh vệ, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc cơ bản đồng tình với nội dung của 2 dự thảo luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị: Ban soạn thảo và các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, rà soát các quy định trong dự thảo Luật bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục