(HBĐT) - Tình hình thời tiết đang diễn biến khó lường, nhiều khả năng sẽ xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài. UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo các ngành và địa phương cấp bách thực hiện những biện pháp phòng - chống đói, rét cho đàn gia súc, giảm thiểu thiệt hại về chăn nuôi vụ đông - xuân 2016 - 2017. Khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, chuẩn bị nguồn thức ăn dự trữ, thực hiện chăn nuôi có quản lý, củng cố, che chắn chuồng trại, không thả rông trâu, bò trên rừng khi nhiệt độ xuống dưới 120C.

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra mô hình trang trại tại xã Sủ Ngòi (TP Hòa Bình).

 

Thiên tai diễn biến phức tạp đã lấy đi của người nông dân cả đầu cơ nghiệp. Đợt rét hại năm 2008, thời tiết đã lấy đi của người nông dân gần 12.000 con trâu, bò. Tiếp đến đợt rét đậm rét hại cuối năm 2010, đầu năm 2011 làm chết 9.000 con gia súc. Đợt rét đậm, rét hại bất thường từ ngày 23-27/1/2016 và đợt rét tăng cường trong năm 2016, trên địa bàn tỉnh có nơi nhiệt độ xuống đến – 20 C và có băng tuyết đã làm chết 1.468 con trâu, bò, 212 con dê, 2.230 con gia cầm, gây thiệt hại lớn đến ngành chăn nuôi của tỉnh. Trong đó các huyện có số trâu bò bị chết nhiều là:  Mai Châu 329 con, Đà Bắc 256 con, Lạc Sơn, 169 con. Kim Bôi 158 con, Tân Lạc 137 con…Nhiều hộ dân bỗng chốc trắng tay khi bị ông trời lấy đi “đầu cơ nghiệp”. Đồng chí  Phạm Vĩnh Xương, Chi Cục phó Chi cục Chăn nuôi – Thú y cho biết: Những năm qua, công tác phòng - chống đói rét cho trâu bò đã được các địa phương quan tâm. Tuy vậy vẫn còn tư tưởng chủ quan, nhất là ở các xã vùng sâu vùng xa, người dân vẫn còn tập quán chăn thả gia súc, có nơi chưa có ý thức chuẩn bị thức ăn, chuồng trại cho trâu bò khi mùa đông đến thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài.

 

Thời tiết diễn biến phức tạp và khó lường, nhiều khả năng nhiệt độ sẽ xuống rất thấp, rét đậm, rét hại diễn ra khi không khí lạnh liên tiếp tăng cường. Để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, phát triển bền vững ngành chăn nuôi, Sở NN &PTNT đã ban hành công văn gửi UBND các huyện, thành phố triển khai các biện pháp phòng - chống đói, rét cho trâu, bò. Công văn đề nghị các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để người chăn nuôi chủ động áp dụng các biện pháp phòng - chống đói, rét cho vật nuôi, triển khai nghiêm túc kế hoạch phòng - chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi vụ đông xuân 2016-2017.  Chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn phổ biến kiến thức, hướng dẫn người chăn nuôi, chuẩn bị thức ăn thô, thức ăn tinh, khoáng, vitamin để tăng cường sức khỏe cho vật nuôi. Trong đó, bảo đảm mỗi hộ gia đình chăn nuôi trâu, bò có ít nhất một cây rơm, lượng thức ăn dự trữ cho trâu bò bảo đảm từ 5-7 kg/con/ngày (rơmr, cỏ khô…) trong những ngày giá rét; thực  hiện trồng cỏ đến hết tháng 12 trên diện tích đất hoang, đất không sử dụng để cung cấp thức ăn thô, xanh cho gia súc vào vụ đông.

Đối với người chăn nuôi cần thải loại những con trâu, bò già trước khi mùa đông đến, di chuyển đàn trâu bò thả rông trong rừng về nuôi nhốt gần nhà để quản lý và chăm sóc, không cho trâu bò làm việc, chăn thả tự do khi nhiệt độ xuống dưới 12 0 C. Sở NN &PTNT đề nghị các địa phương chỉ đạo cán bộ trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng - chống đói, rét, hướng dẫn người chăn nuôi xây dựng, củng cố, che chắn chuồng trại bảo đảm đủ ấm, không bị gió lùa vào mùa đông, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, giữ nền chuồng khô ráo, định kỳ phun tiêu độc chuồng nuôi, tiêm phòng định kỳ và bổ sung các loại vắc xin, tẩy ký sinh trùng để nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi.

 

Ngày 30/11/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1604/UBND- NNTN về việc chủ động phòng - chống đói, rét cho gia súc, giảm thiểu thiệt hại về chăn nuôi vụ đông xuân 2016-2017. Theo đó, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành chức năng triển khai các biện pháp phòng - chống đói, rét cho đàn gia súc. Công văn nhấn mạnh: Các cơ quan truyền thông phối hợp với cơ quan chủ quan và các địa phương thông tin chính xác về diễn biến thời tiết, tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật phòng - chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi để người dân biết, chủ động và tự giác thực hiện. Chủ tịch UBND các huyện thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng gia súc chết do đói, rét trên địa bàn do nguyên nhân chủ quan và chỉ đạo chưa quyết liệt các biện pháp phòng - chống đói, rét cho gia súc.

                                                             

                                                                          LC

 

 

 

Các tin khác


Bảo vệ cây trồng vụ xuân trước thời tiết diễn biến cực đoan

Theo dự báo, thời điểm giao mùa, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng tạo điều kiện cho các đối tượng, dịch bệnh phát sinh, gây hại trên cây trồng. Để bảo vệ diện tích lúa và cây trồng vụ xuân, ngành nông nghiệp và các đơn vị chuyên môn tích cực rà soát các địa bàn có nguy cơ xảy ra thiên tai ảnh hưởng tới sản xuất, đẩy mạnh tuyên truyền, đồng hành với nông dân, bám sát đồng ruộng để kịp thời kiểm soát sâu, bệnh gây hại, xử lý và khắc phục các tổn thất khi có tình huống xảy ra.

Xuất khẩu giày dép khởi sắc, nhưng vẫn đối mặt nhiều nỗi lo

Đơn hàng xuất khẩu giày dép đang dần hồi phục, tuy nhiên, ngành xuất khẩu đứng thứ 2 kim ngạch thế giới của Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Sáng 6/5, giá vàng SJC vượt 86 triệu đồng/lượng

Sáng 6/5, trong khi Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC vượt mốc 86 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì các công ty vàng bạc khác giá vàng cũng gần chạm mốc này.

Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục