(HBĐT) - Do Nhân là xã vùng 3, cách trung tâm huyện Tân Lạc 14 km, đời sống kinh tế của bà con chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi. Thực hiện chương trình MTQG về xây dựng NTM, những năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong xã luôn nỗ lực vượt khó. Thế nhưng, để về đích đúng lộ trình, con đường NTM ở xã nghèo này gặp không ít thử thách.

 

Theo đồng chí Bùi Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Bắt tay vào xây dựng NTM với xuất phát điểm thấp, vì vậy, Do Nhân đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân. Từ đó, bà con đã nhiệt tình hưởng ứng hiến đất, đóng góp ngày công làm đường giao thông và các công trình phúc lợi. Dù vậy, đến nay, Do Nhân mới chỉ đạt được 8 tiêu chí, tỷ lệ hộ nghèo còn cao (41,97%), thu nhập bình quân mới đạt 14, 5 triệu đồng/người/năm. Các tiêu chí còn lại cần nguồn lực đầu tư lớn nên để về đích theo đúng kế hoạch vào năm 2019, xã cần sự quan tâm, đầu tư lớn hơn.  

Nước sạch là một trong những vấn đề cấp thiết mà nông dân xã Do Nhân (Tân Lạc) mong muốn được đầu tư trong xây dựng NTM. ảnh: Những ti ô tự kéo, dẫn nước từ đập thủy lợi U Tà về sử dụng của người dân xóm Tà.

Trong 6 năm (2011-2016) thực hiện chương trình xây dựng NTM, đường giao thông ở 5/8 xóm của xã Do Nhân  cơ bản được cứng hóa. Hiện còn 3 xóm: Khi, Sống và Thung Vòng giao thông  còn trắc trở, đặc biệt là Thung Vòng, 1 trong 36 xóm đặc biệt khó khăn của tỉnh. Điện cũng là sự khởi sắc đáng ghi nhận ở xóm này với 97,6% hộ dân sử dụng điện thường xuyên, an toàn.  

Mương 2 là 1 trong những xóm có diện mạo thay đổi đáng kể nhất ở Do Nhân bởi đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa. ông Bùi Văn Chếnh, người uy tín của xóm phấn khởi: “Được Đảng và Nhà nước quan tâm, giờ đường giao thông đi lại rất thuận lợi, đời sống vật chất và tinh thần của bà con ngày càng nâng cao. Ai cũng hiểu xây dựng NTM là xây dựng cho chính mình nên Đảng, Nhà nước vận động hiến đất góp công làm đường giao thông, chúng tôi đều nhiệt tình hưởng ứng”.  

 “Thu nhập chính của nông dân chủ yếu từ trồng trọt nhưng hiện nay có khoảng 30% mương tưới tiêu được cứng hóa nên ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng. Nhà văn hóa của xóm được xây dựng từ năm 2004 đang xuống cấp. Năm nào chúng tôi cũng mất 2-3 lần sửa chữa lại” - Đồng chí Bùi Văn Quán, Bí thư Chi bộ xóm Mương 2 bày tỏ. Được biết, không chỉ các xóm chưa có nhà văn hóa đạt chuẩn mà UBND xã Do Nhân cũng chưa xây dựng được nhà văn hóa và khu thể thao. Hệ thống kênh mương được kiên cố hóa mới đạt 16,1% (4,441/27,43 km).  

Nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu của bà con xã vùng sâu này khá cao, bình quân trên 2.000 lượt bệnh nhân /năm, thế nhưng, trạm y tế được xây dựng từ năm 1994 hiện đã xuống cấp trầm trọng. Bà Bùi Thị Nga, Trạm trưởng trạm y tế xã Do Nhân cho biết: “Trạm có 4 phòng làm việc nhưng đều xuống cấp, mùa mưa bị thấm dột, thiếu trang, thiết bị phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Theo quy hoạch xây dựng NTM của xã, trạm được di dời đến vị trí mới có mặt bằng đạt chuẩn. Rất mong cấp trên quan tâm, sớm xây dựng trạm y tế mới để đảm bảo chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.  

Một trong những vấn đề cấp thiết mà người dân xã Do Nhân mong muốn đó là sự quan tâm, đầu tư từ cơ quan hữu quan về nước sạch. Sau khi công trình nước sạch của xã hoạt động không hiệu quả, hiện nay, 4 xóm phải sử dụng nguồn nước tự dẫn từ các mó nước tự nhiên. Vào mùa khô, nguồn nước khan hiếm gây  khó khăn đối với sinh hoạt của bà con. Đặc biệt, ở xóm Tà, bà con phải sử dụng nước từ đập thủy lợi U Tà, nơi có trâu, bò đằm và các lều trại xung quanh không đảm bảo vệ sinh.  

 “Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đến cán bộ và nhân dân. Mục tiêu là mỗi năm phấn đấu đạt từ 1-2 tiêu chí. Tuy nhiên, kinh tế của xã còn nhiều khó khăn, để hoàn thành mục tiêu về đích vào năm 2019, xã Do Nhân rất mong nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của các cơ quan chức năng” - Đồng chí Bùi Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Do Nhân chia sẻ.  

                                                               

                                                                  Viết Đào 

 

 

 

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục