(HBĐT) - Ngày 26/2, thực hiện chương trình kiểm tra sản xuất vụ xuân năm 2018 tại các địa phương trong tỉnh, đoàn công tác của Sở NN&PTNT đã đi thực tế và làm việc với UBND huyện Lạc Sơn.

Nhìn chung, tiến độ sản xuất đang được đảm bảo với tổng lượng giống lúa đã gieo khoảng 190 tấn (trong đó không có diện tích mạ bị chết rét), dự kiến đến đầu tháng 3/2018 toàn huyện sẽ hoàn thành kế hoạch gieo cấy lúa xuân khoảng 3,4 nghìn ha, tổng diện tích cây hàng năm khoảng 11,1 nghìn ha. Bên cạnh đó, huyện sẽ chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phấn đấu chuyển đổi trên 1.200 ha sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn cây lúa như ngô, cỏ làm thức ăn cho gia súc, mía nguyên liệu, ớt, cây họ bầu bí lấy hạt... Cùng với sản xuất trồng trọt, các lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản, thủy lợi, lâm nghiệp, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng NTM cũng đang được triển khai khá thuận lợi theo kế hoạch đề ra.

Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, UBND huyện Lạc Sơn đề nghị Sở NN&PTNT theo thẩm quyền xem xét hỗ trợ một số vấn đề: Sớm phân bổ kinh phí kế hoạch năm 2018 để thực hiện các mô hình liên kết sản xuất; tiếp tục hỗ trợ vắc xin để phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi đã xuống cấp; hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng và trồng rừng phòng hộ.

Trao đổi với UBND huyện Lạc Sơn, lãnh đạo Sở NN&PTNT lưu ý: Tranh thủ thời tiết hiện nay rất thuận lợi cho sản xuất trồng trọt, UBND huyện Lạc Sơn cần đôn đốc các xã, thị trấn loại bỏ ngay tinh thần nghỉ ngơi mùa lễ hội để đẩy nhanh tiến độ sản xuất, phấn đấu hoàn thành gieo cấy lúa trước 5/3 và gieo trồng các loại cây màu vụ xuân trước 15/3/2018. Bên cạnh việc đảm bảo thời vụ tốt nhất cho các loại cây trồng vụ xuân, cần tăng cường công tác thủy lợi, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi, đảm bảo tiến độ và chất lượng trồng rừng năm 2018. Riêng về kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng của huyện, cần tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển các vùng nguyên liệu, các loại cây trồng có liên kết bao tiêu sản phẩm, các dự án liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.


Đoàn công tác kiểm tra chất lượng mạ trước khi đưa vào gieo cấy trên địa bàn xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn).

* Tại huyện Tân Lạc: Sáng ngày 26/2, Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có buổi làm việc với UBND huyện Tân Lạc, nghe báo cáo và đi kiểm tra thực tế tình hình sản xuất nông nghiệp đầu năm.

Theo kế hoạch, diện tích gieo trồng vụ Đông- xuân 2017- 2018 của huyện là 8.130 ha, trong đó diện tích lúa là 1.850 ha, diện tích màu 6.280 ha. Tình hình cung ứng giống và phân bón trên địa bàn đảm bảo số lượng, chất lượng, giá cả hợp lý, không có trường hợp nâng giá bán, không có trường hợp giống, phân bón kém chất lượng cung ứng cho nông dân. Tổng lượng giống lúa được cung ứng đạt trên 90 tấn giống các loại, trong đó lúa lai 15 tấn, lúa thuần trên 70 tấn và cung ứng trên 500 tấn phân các loại. Lượng mạ gieo ước đạt 104 tấn đảm bảo 100% diện tích cấy. Ngay từ đầu vụ, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền cho nông dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật chăm sóc cho mạ nên toàn huyện không có diện tích mạ chết rét. Đến nay toàn huyện đã làm đất lúa được 1.480 ha thực hiện cấy được 870 ha, làm đất màu được 4.050 ha thực hiện trồng được trên 2.120 ha. Toàn huyện đã thực hiện chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị cao hơn đạt 785 ha. Công tác phòng chống đói rét cho đàn gia súc khá tốt. Tuy nhiên do rét đậm, rét hại kéo dài đã làm cho 126 con trâu bò bị chết rét. Tình hình nuôi trồng thuỷ sản ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Công tác bảo vệ rừng, PCCR đươc quan tâm nên trong và sau tết không xảy ra cháy rừng và khai thác rừng trái phép trên địa bàn. Đến thời điểm hiện tại, mực nước ở các hồ chứa lớn đạt 80-90% dung tích đảm bảo lượng nước phục vụ sản xuất. Về công tác xây dựng NTM toàn huyện có 4 xã đạt 19 tiêu chí, 6 xã đạt 10-11 tiêu chí, 13 xã đạt từ 6-9 tiêu chí.


Đoàn công tác kiểm tra tình hình sản xuất tại xóm Mận xã Địch Giáo.

Tại buổi làm việc, huyện đã đưa ra những đề xuất với đoàn công tác như: UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ kinh phí cải tạo nâng cấp các công trình thuỷ lợi, trước mắt là tập trung cho xã về đích NTM năm 2018. Đề nghị Sở NN&PTNT hướng dẫn cụ thể để địa phương kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý chương trình xây dựng NTM cấp xã giai đoạn 2016-2020. Đề nghị Sở KHCN tạo điều kiện để huyện đăng ký nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm quýt Nam Sơn và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm khoai lang Phú Cường trong năm 2018.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn ghi nhận tiến độ sản xuất của huyện. Với những đề xuất của huyện, đoàn công tác sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.


* Tại huyện Lạc Thủy: Đoàn công tác Sở NN & PTNT đã kiểm tra tình hình sản xuất vụ Đông Xuân năm 2018 trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất tại huyện Lạc Thuỷ. 

Tiến độ sản xuất đến thời điểm này đã cơ bản hoàn thành khâu làm đất các loại cây trồng với diện tích trên 4.400ha, khung thời vụ gieo trồng theo đúng quy trình kỹ thuật. Với cây lúa, đã cấy 1.250ha, đạt 86,2% kế hoạch, bằng 131,2% so với cùng kỳ; cây ngô đã trồng 718ha, đạt 64,9% kế hoạch; rau các loại 247ha, đạt 50,7% kế hoạch. Các dịch bệnh lớn trên cây trồng không xảy ra. Các địa phương tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hoá có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, chăn nuôi phát triển ổn định, công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đạt hiệu quả. Huyện đã làm tốt công tác điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân. Các công tác thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng NTM tiếp tục được tổ chức thực hiện. 


Lãnh đạo Sở NN&PTNT kiểm tra tiến độ cấy lúa vụ chiêm xuân trên đồng ruộng xã Yên Bồng - Lạc Thủy.

Sau khi kiểm tra thực tế sản xuất trồng trọt, chăn nuôi gia cầm tại các xã Yên Bồng, An Lạc, An Bình, đoàn công tác đánh giá cao công tác chỉ đạo, tổ chức sản xuất trong và sau Tết Nguyên đán trên địa bàn. Đoàn cũng lưu ý huyện cần tập trung chỉ đạo gieo trồng cấy lúa xong trước ngày 28/2, cây ngô, màu các loại trồng xong trước ngày 15/3, đồng thời tăng cường các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ cây trồng. Về chăn nuôi sớm phục hồi đầu đàn sau Tết. Về lâm nghiệp, đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, chăm sóc cây giống phục vụ trồng rừng. Về thuỷ lợi, chủ động phòng chống hạn cho cây trồng.

 

                                                                                     Nhóm PV

Các tin khác


Đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo sức bật cho phát triển

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, hợp tác xã Xuân Giáp Thìn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh khẳng định: "Với phương châm chính quyền đồng hành cùng DN, Hòa Bình luôn xác định thành công của DN cũng là thành công của tỉnh; khó khăn, vướng mắc của các DN là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp”. Phương châm đó được thực hiện xuyên suốt, hiệu quả, tạo nên dấu ấn trong quá trình phát triển của tỉnh và cộng đồng DN trong tỉnh.

Huyện Yên Thủy lan tỏa phong trào xây dựng vườn mẫu

Với sự hỗ trợ của huyện và sự vào cuộc của các phòng, ban, ngành, người dân…, thời gian qua, huyện Yên Thủy đã triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Thủy, giai đoạn 2021 - 2025. Huyện tích cực vận động, hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp, hình thành những mô hình vườn mẫu cho hiệu quả kinh tế cao.

Những người thực hiện hoài bão đưa nông sản “xuất ngoại”

Với lợi thế sẵn có về khí hậu, đất đai, nông sản phong phú, nhiều tiềm năng... ngành nông nghiệp tỉnh đã và đang nỗ lực thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, HTX đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến, từng bước khẳng định vị thế một số nông sản đặc trưng địa phương trên thị trường quốc tế. Trong đó, tín hiệu tích cực trong xuất khẩu nông sản những năm gần đây có sự đóng góp không nhỏ của những người "nặng lòng” với nông nghiệp địa phương.

Đất thức Kim Bôi

Chúng tôi cảm nhận rõ nét sự thay đổi trong tư duy, nhận thức, cách làm, trong diện mạo vùng đất Kim Bôi thời điểm cán bộ và nhân dân nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động. Cấp ủy, chính quyền đổi mới và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chính trị, trọng tâm đột phá. Kim Bôi đã định hình được hướng phát triển, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ các dự án đầu tư vào lĩnh vực đô thị, du lịch, dịch vụ, khai thác tiềm năng nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên.

Cao Phong - miền quê trù phú, giàu bản sắc

Cao Phong nổi tiếng với đặc sản mía, cam, bản sắc văn hóa độc đáo, đa dạng của các dân tộc anh em. Miền quê trù phú, giàu bản sắc đang trên đà phát triển, khẳng định thế mạnh và hướng đi đúng đắn trong phát triển KT-XH.

Thành phố Hòa Bình bắt nhịp đà tăng trưởng

Thành phố Hòa Bình đã và đang có những đổi thay mạnh mẽ về hệ thống hạ tầng, phát triển đô thị, tạo ra sức sống, diện mạo mới và đảm đương tốt vị trí đầu tàu về KT-XH của tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục