(HBĐT) - Phát huy phẩm chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) thị trấn Cao Phong (Cao Phong) luôn tiên phong, gương mẫu phát triển hiệu quả các mô hình kinh tế nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Năm 2019, thu nhập bình quân CCB đạt 70 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm 70%, 36 hộ có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm. Toàn Hội chỉ còn 3 hộ nghèo và cận nghèo.



Lãnh đạo Hội CCB thị trấn Cao Phong (Cao Phong) thăm quan, chia sẻ kinh nghiệm với hội viên về cách trồng lan rừng đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Hội CCB thị trấn có 420 hội viên, sinh hoạt tại 7 chi hội. Trong những năm qua, cán bộ, hội viên CCB luôn tận dụng hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển đa dạng ngành nghề kinh tế. Trong đó, cây có múi được xác định là cây trồng mũi nhọn, giúp hội viên giảm nghèo, cải thiện thu nhập. Theo thống kê, toàn Hội CCB thị trấn đã trồng, mở rộng diện tích cây có múi khoảng 300 ha, trên 200 ha trong thời kỳ kinh doanh. Một số hộ gia đình CCB đã liên kết với các nhà vườn ở huyện Tân Lạc, Lạc Thủy, Lạc Sơn phát triển khoảng 50 ha. Trong lĩnh vực phát triển kinh doanh dịch vụ có trên 50 hội viên tham gia buôn bán hàng hóa thiết yếu, vật liệu xây dựng, vận tải…

Ông Nguyễn Chí Thêm, Bí thư Chi bộ Tiểu khu 4, đồng thời là hội viên CCB tiêu biểu trong phát triển kinh tế cho biết: "Phát huy phẩm chất truyền thống của người lính cựu trong thời bình, tôi luôn quyết tâm, mạnh dạn dám nghĩ, dám làm để có cuộc sống ổn định, thu nhập cao hơn. Tận dụng tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương, gia đình tôi hiện phát triển mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi trên diện tích gần 1 ha. Trong đó, phát triển trồng cây có múi, nuôi gà, chim bồ câu... Hiện, các sản phẩm được cung cấp cho tư thương trên địa bàn và các vùng lân cận".

Năm 2019, lợi nhuận từ mô hình kinh tế trang trại giúp gia đình ông Thêm thu về gần 200 triệu đồng; tạo việc làm mùa vụ cho khoảng 2 - 3 lao động với thu nhập từ 150.000 - 200.000 đồng/ngày công. Trên cương vị là Bí thư chi bộ, ông Thêm luôn nhiệt tình giúp đỡ các hộ phát triển kinh tế, chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây có múi; đi đầu trong các phong trào, cuộc vận động tại địa phương.

Thực hiện các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, Hội CCB thị trấn đã nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH huyện quản lý 5 tổ vay vốn, tạo điều kiện cho 100 hộ tiếp cận nguồn vốn. Nắm bắt tâm lý, nhu cầu của hội viên để chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các buổi tập huấn, chuyển giao KHKT. Thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu, thăm quan mô hình kinh tế tiêu biểu nhằm học hỏi, tương trợ lẫn nhau cùng phát triển.

Đồng chí Đinh Công Tình, Chủ tịch Hội CCB thị trấn Cao Phong cho biết: "Để phát triển hiệu quả các mô hình kinh tế, trong thời gian tới, Hội CCB thị trấn tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên mở rộng diện tích, trồng đa dạng các giống cam để có thể thu rải vụ trong năm. Phát triển đa dạng, phong phú ngành nghề kinh doanh, dịch vụ thương mại đem lại lợi nhuận cao. Đồng thời, khuyến khích hội viên tìm tòi, sáng tạo cách làm hay, hiệu quả. Qua đó, đồng hành, giúp đỡ nhau trong đời sống và phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển KT - XH địa phương”.


Đức Anh


Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục