Thời điểm 3 ngày trước tết, các chợ hoa tết tại TPHCM, Cần Thơ, Đà Lạt hoa đã trình làng đủ các loại hoa rực rỡ, phong phú. Nhưng người bán hoa lộ vẻ sốt ruột do sức mua thua năm trước.

Ngày 10-2, hầu hết các chợ hoa sỉ và các điểm tập kết hoa lớn tại TPHCM như công viên 23-9, Gia Định, Lê Văn Tám, khu vực đường Thành Thái (quận 11), đường Nguyễn Văn Lượng (quận Gò Vấp)… số lượng hoa kiểng từ các tỉnh và huyện ngoại thành về nhiều hơn năm ngoái. Thị trường còn xuất hiện thêm nhiều loại hoa mới rất đẹp và lạ.

Công ty hoa Đà Lạt Hasfarm cung ứng sản lượng tăng 10 - 20 lần so với ngày thường, trong đó về nhiều nhất là cúc, lily, layơn, cẩm chướng. Giá hoa vẫn giữ mức như mọi năm. Ngoài các loại hoa truyền thống, năm nay Dalat Hasfarm còn đưa ra thị trường thêm nhiều loại hoa mới như diên vỹ, lan Nam Phi, lan dạ hương, sao Belem, lily cánh bướm, sao Hà Lan, thanh liễu, giá chỉ từ 20.000 đồng/cành nhập khẩu từ nước ngoài.

Tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10) và chợ hoa Đầm Sen (quận 11), ngoài nguồn hoa chủ lực từ Đà Lạt còn có thêm một số loại hoa mới từ Thái Lan, Trung Quốc, vì thế mà lượng hoa tết năm nay khá dồi dào, không lo thiếu.

Tương tự, tại các điểm bán hoa lan ở khu vực đối diện Công viên Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) và Công viên Gia Định năm nay có thêm rất nhiều giống lan mới rất phong phú, lạ mắt.
 
Đến ngày hôm qua, sức mua tại các chợ hoa vẫn chưa có dấu hiệu sôi động. Nhiều nhà vườn từ Sa Đéc (Đồng Tháp), Chợ Lách (Bến Tre), Bình Định, Phú Yên mang hoa về TPHCM đang rầu rĩ vì khách tham quan nhiều nhưng người mua ít.

Chị Lê Thị Tuyết, quê ở Chợ Lách, Bến Tre (chủ quầy hoa số 113 Công viên Gia Định) cho biết, sức mua năm nay kém hẳn so với mọi năm. Chị mang đến 100 gốc quất từ 24 Tết đến nay mới chỉ bán được hơn 20 gốc, dù giá vẫn giữ như năm ngoái, thậm chí thấp hơn. Tương tự tại các điểm bán hoa trên đường Thành Thái (quận 11) người xem vẫn nhiều hơn người mua.
 
Các điểm kinh doanh mai tết năm nay cũng không khá hơn. Giá mai tết đến thời điểm này không tăng (chỉ dao động từ 300.000 đồng đến 3 triệu đồng/gốc tùy chậu). Khác với những hàng hoa khác, các chủ kinh doanh hoa mai cho rằng mọi năm phải đến cuối ngày 28 mãi lực mới tăng chính vì thế thắng hay thua thì phải đến 29 Tết mới biết.

Ông Đinh Công Luận, Chủ nhiệm HTX hoa Hồ Thị Kỷ cho biết, sức mua hiện nay vẫn còn thấp, phải chờ đến đỉnh điểm tiêu thụ hoa tươi là ngày 28, 29 Tết. Tuy nhiên, giá hoa hiện nay rất khó đoán. Hoa lys ngày 8-2 chỉ 130.000 – 140.000 đồng/bó 5 cành, hôm qua (10-2) đã lên 170.000 – 180.000 đồng/bó.
 
Tại TP Cần Thơ, năm nay có 2 chợ hoa kiểng tết. Chợ hoa Bến Ninh Kiều trên đường Hai Bà Trưng với 70 lô bán hoa kiểng và chợ hoa kiểng bến Nhị Kiều có 115 lô.

 
     

Xem hoa kiểng tại bến Ninh Kiều, Cần Thơ. Ảnh: LÊ CHINH

Hôm qua (10-2) giá mai vàng ghép từ 3 năm tuổi trở lên ở mức từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng/gốc, cúc Đài Loan từ 30.000 - 40.000 đồng/chậu, cúc mâm xôi 70.000 - 80.000 đồng/chậu (loại 1), bông vạn thọ (giống Pháp) 25.000 - 30.000 đồng/chậu, mai dạ thảo 60.000 đồng/chậu, hoa đỗ quyên 90.000 đồng/chậu, các loại lan từ 80.000 – 250.000 đồng/giò…

Đáng chú ý, năm nay, cây mai hoa đăng lần đầu tiên được bày bán tại chợ tết, giá 200.000 - 1.000.000 đồng/chậu, thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Còn tại thị xã Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang), đường 1 Tháng 5 tràn ngập hoa kiểng tết như mai, lan, tắc, hoa giấy, phát tài… Mai có giá bán trung bình từ 200.000 - 350.000 đồng/chậu tùy lớn nhỏ, tắc giá khoảng 300.000 đồng/chậu, ớt kiểng 30.000 đồng/chậu, vạn thọ 30.000 đồng/cặp.

Theo dự đoán của các chủ vựa bán hoa kiểng, sức mua sẽ tăng trong ngày 28, 29 Tết.

Riêng thị trường hoa tết ở Trà Vinh từ hơn một tháng nay các thương lái từ TPHCM, Bến Tre, Vĩnh Long... đến tận vườn mua các loại hoa giấy lưỡng diện, giấy chùm, giấy rời... Một số loại mới xuất hiện tại chợ tết ở Trà Vinh như cúc thạch bích, hoa cẩm nhung, cát tường... rất hút hàng.
 
Hôm qua (10-2), tại Đà Lạt, lượng hoa cắt cành, layơn, cẩm chướng, cát tường, cúc… bán khá rẻ. Cụ thể layơn: 500 - 600 đồng/cành, cát tường, cẩm chướng: 700 - 1.000 đồng/cành, giảm 70% - 80% so với các năm trước.

Đặc biệt, nhiều nhà vườn từ miền Trung chuyển về Đà Lạt hàng ngàn chậu mai, quất nhưng do thời tiết nắng kéo dài, khiến các loại hoa này nở sớm, nhà vườn không bán được phải vận chuyển lại về quê.

Tại TP Pleiku và các thị xã An Khê, Ayun Pa (vùng trọng điểm kinh tế của tỉnh Gia Lai), các loại cây cảnh, hoa mai, cúc vàng, hoa lan… tăng giá khoảng 30% – 50%.

 

                                                                             Theo SGGP

Các tin khác


Xã Xuân Thủy dồn sức về đích nông thôn mới

Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, xã Xuân Thủy, huyện Kim Bôi hoàn thành được 12/19 tiêu chí. Trong năm 2024, xã phấn đấu hoàn thành 7 tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nghèo đa chiều, lao động việc làm, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng - an ninh.

Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục