(HBĐT) - Với địa hình bị chia cắt, xã Thung Khe (Mai Châu) còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn manh mún, nhỏ lẻ. Xác định được những khó khăn đó, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Thung Khe đã nỗ lực tìm tòi, ứng dụng những tiến bộ KH-KT, đưa các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng vào diện tích đất canh tác. Thực hiện Nghị quyết số 05 của Huyện ủy Mai Châu về chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi, xã tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh tăng vụ, nắm bắt thị trường, phát triển kinh tế tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa.

 

Toàn xã có 156 ha đất gieo trồng, với địa hình đồi núi, diện tích lúa nước nhỏ lẻ, không cho năng suất cao, vì vậy, xã đã chủ động chuyển diện tích lúa không có hiệu quả sang trồng các loại cây có hiệu quả, phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, đất đai. Đảng ủy xã đã tuyên truyền, vận động bà con tập trung gieo trồng các loại cây công nghiệp ngắn ngày, thâm canh tăng vụ nhằm đạt năng suất, sản lượng cao trên một đơn vị diện tích. Năm 2011, xã đã trồng được 70 ha ngô, đạt 166% kế hoạch, bằng 146% so với cùng kỳ, 35 ha lạc, đạt 350% kế hoạch và bằng 140% so với cùng kỳ, còn lại là đất trồng các loại cây nông nghiệp khác như gừng, sắn, cây ăn quả, rau màu. Đồng chí Bùi Thị Thủy, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Với lợi thế có trục đường QL6 chạy qua địa bàn, Thung Khe có điều kiện thuận lợi để thông thương, tạo thị trường trao đổi hàng hóa, nhất là các mặt hàng nông sản có thị trường tiêu thụ.

 

Xác định ngô nếp địa phương là cây trồng chủ lực, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã cùng với các ban, ngành, đoàn thể vận động bà con tích cực tìm những giống ngô mới đem trồng trên đất, đồi của xã. Trong quý I/2012, xã có kế hoạch trồng 65 ha ngô, đến nay đã thực hiện trồng được 49 ha và đang tiếp tục khẩn trương làm đất, xuống giống ở số diện tích còn lại.

 

Cùng với việc định hướng phát triển cây trồng, xã Thung Khe còn có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển đàn gia súc, gia cầm theo hướng tập trung. Hiện nay, toàn xã có 130 con trâu, 197 con bò, 146 con lợn và 1.900 con gia cầm. Xã khuyến khích các hộ phát triển đàn gia súc, gia cầm chú trọng quy mô chất lượng. Tích cực tuyên truyền nhân dân chăm sóc và bảo vệ đàn gia súc, gia cầm tốt, tiêm phòng, khử trùng chuồng trại. Đồng chí Bùi Thị Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Thung Khe cho biết thêm: Xã đã tập trung khoanh vùng chăn nuôi đàn gia súc theo hướng hàng hóa nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, trên địa bàn xã đã hình thành một số trang trại chăn nuôi giáp ranh với các xã như: Noong Luông, Ba Khan, Tòng Đậu... những mô hình chăn nuôi tập trung đó sẽ tạo ra hiệu quả kinh tế mới cho xã.

 

Coi trọng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng, xã đã khẳng định được vai trò trong thúc đẩy, phát triển kinh tế ở địa bàn. Với lợi thế, tiềm năng sẵn có, xã Thung Khe đang ngày càng đổi mới, thay đổi diện mạo, tạo những chuyển biến tích cực, góp phần vào lộ trình XĐ-GN.

 

 

 

                                                                Thanh Loan

                                                             (Đài Mai Châu)

 

Các tin khác


Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục