Nhờ năng động phát triển loại hình dịch vụ du lịch, hộ dân xóm Bích, xã Thái Thịnh có thu nhập ổn định.

Nhờ năng động phát triển loại hình dịch vụ du lịch, hộ dân xóm Bích, xã Thái Thịnh có thu nhập ổn định.

(HBĐT) - Nhân dân 3 xóm Trụ, Bích, Vôi của xã vùng hồ Thái Thịnh (thành phố Hòa Bình) rất đỗi tự hào bởi 20 năm trước, những hộ dân nơi đây từng đóng góp xứng đáng cho công trình thế kỷ bằng việc chuyển đi, nhường đất phục vụ thủy điện sông Đà.

 

Ông Đinh Văn Diện lúc đó là Đội phó Đội sản xuất xóm Vôi bồi hồi nhớ lại: Ban đầu di chuyển vấp phải muôn nỗi khó khăn. Tại nơi định cư mới, do điều kiện xã hội, phong tục tập quán, cơ sở hạ tầng, điều kiện tự nhiên đất đai, nguồn nước khác biệt..., một số hộ dân không thích nghi được đã quay về. Số hộ dân chuyển vén lên cốt 120 m trong điều kiện cơ sở hạ tầng thiếu thốn. Đời sống nhân dân chủ yếu khai hoang làm nương rẫy, đánh bắt cá, đói diễn ra thường xuyên, trên diện rộng, bình quân thiếu lương thực 4 - 6 tháng/năm. Các mặt y tế, giáo dục, văn hóa chậm phát triển.

 

Trải qua nhiều lần chuyển vén dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã ven hồ Thái Thịnh khắc phục khó khăn, xây dựng cuộc sống mới. Cùng thời điểm đó, UBND tỉnh đề ra phương hướng "Đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng với quy mô hợp lý, đồng bộ đối với giao thông đường bộ, bến cảng, trường học, trạm xã, nước sinh hoạt, điện", Tỉnh ủy có chính sách "Phát triển sản xuất bằng chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ độc canh cây lúa sang nghề rừng (bảo vệ, khoanh nuôi và trồng rừng), chế biến nông - lâm sản, trọng tâm là rừng phòng hộ sông Đà, trồng cây ăn quả và cây công nghiệp, nuôi cá lồng, đánh bắt cá trên hô và phát triển du lịch, dịch vụ. Với số hộ dân sông Đà vào nội địa và vùng ven hồ sẽ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ những hộ quá khó khăn". Những giải pháp trên đã khẳng định sự quan tâm, chăm lo kịp thời của các cấp, ngành đối với xã Thái Thịnh cũng như các vùng chuyển dân khác, giải quyết tốt các vấn đề hậu sông Đà.

 

Vận dụng chính sách của Trung ương lấy hộ nông dân làm kinh tế tự chủ, Đảng ủy xã đã chủ trương tách hộ, giao đất, giao rừng cho nhân dân, nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, hộ gia đình trong chăm sóc, bảo vệ hàng trăm ha rừng phòng hộ, rừng khoanh nuôi. Bà con các xóm còn tận dụng triệt để diện tích gieo trồng cây lương thực phong phú gồm khoai sọ, ngô, sắn, lúa nương, đậu tương... phục vụ nhu cầu tại chỗ và đem lại nguồn thu nhất định. Bên cạnh đó, công tác tác chăn nuôi phát triển ổn định theo hướng đa dạng hóa vật nuôi, trong đó nghề nuôi cá lồng ngày càng được đầu tư, mở rộng với 146 lồng cá. Chính mô hình vườn rừng, cây ăn quả và chăn nuôi lồng cá, tập trung khai thác các thế mạnh nương rẫy, diện tích mặt nước lớn này từ chỗ thực hiện điểm đã nhân ra diện rộng, vừa nâng cao thu nhập cho nhân dân, vừa tạo cảnh quan du lịch vùng lòng hồ sông Đà.

 

Diện mạo xã vùng hồ Thái Thịnh sau 20 năm hoàn thành xây dựng thuỷ điện Hoà Bình có những đổi thay rõ rệt nhất ở hệ thống hạ tầng cơ sở và đời sống vật chất, tinh thần của người dân. 100% hộ dân cư được sử dụng điện lưới quốc gia, 95% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, nhà trạm y tế, trường học đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phục vụ nhu cầu học tập của con em. Trước đây, việc đi lại của nhân dân chủ yếu bằng thuyền nhưng hiện tại, tuyến đường đất cuối cùng đi đến 2 xóm Bích, Trụ cũng đang được nâng cấp, mở rộng có kết cấu bê tông vững trãi tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại, giao thương. Dự án ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân sông Đà và nhiều chủ trương, chính sách khác của Đảng, Nhà nước đã hỗ trợ thúc đẩy thông qua đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng sản xuất, nguồn vốn, giống, kỹ thuật đáp ứng nhu cầu của nhân dân các dân tộc.  

 

Đồng chí Nguyễn Thể Lực, Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định: Cuộc sống hộ dân vùng hồ nơi đây đã ổn định vươn lên và tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ. Với 320 hộ, trên 1.270 nhân khẩu sinh sống ở 4 xóm và 1 tiểu khu, thu nhập bình quân đến năm 2013 đạt 24 triệu đồng/người/năm, ước năm nay đạt 28 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo hiện giảm còn 1,4%. Nhân dân các dân tộc Mường, Dao, Tày, Kinh cùng đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới, lĩnh vực văn hóa, xã hội, phong trào thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ phát triển đa dạng, tình hình an ninh nông thôn giữ vững. Hiện, tỷ trọng du lịch, dịch vụ toàn xã chiếm 28%, đánh bắt thủy sản và nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỷ trọng 45%.

                                                                                             

 

                                                                                 

                                                                              Bùi Minh

 

 

 

Các tin khác


Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Huyện Lạc Sơn: Tổng đàn vật nuôi có trên 1,3 triệu con

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn, hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện đạt trên 1,3 triệu con.

Đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn thành lập thị xã Lương Sơn

Ngày 26/4, Ban chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn của tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện các tiêu chuẩn để thành lập thị xã Lương Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Cựu chiến binh huyện Lạc Thủy thi đua làm kinh tế giỏi

Những năm qua, phong trào "Cựu chiến binh (CCB) thi đua làm kinh tế giỏi" trên địa bàn xã Hưng Thi (Lạc Thủy) có sức lan tỏa sâu rộng, được các hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào xuất hiện nhiều CCB điển hình, gương mẫu trong phát triển kinh tế, trở thành tấm gương trong lao động sản xuất, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục