Công ty CP Thương mại Dạ Hợp đẩy nhanh thi công hạ tầng KCN bờ trái sông Đà (TP Hòa Bình).

Công ty CP Thương mại Dạ Hợp đẩy nhanh thi công hạ tầng KCN bờ trái sông Đà (TP Hòa Bình).

(HBĐT) - Sau khi chủ đầu tư là Công ty CP Sông Đà Thăng Long bỏ dở dự án giữa năm 2014, Công ty CP thương mại Dạ Hợp được tỉnh giao tiếp nhận, đầu tư hạ tầng KCN bờ trái sông Đà (TP Hòa Bình). Vượt qua những khó khăn, thách thức, hơn 1 năm qua, Công ty đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, từng bước làm thay đổi diện mạo cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư.

 

Khu công nghiệp bờ trái sông Đà có diện tích gần 77 ha nằm ngay trên địa bàn thành phố, cách Thủ đô Hà Nội khoảng 70 km, nguồn nhân lực chất lượng cao dồi dào, vượt trội so với nhiều KCN khác trong tỉnh. Trước đây, Công ty CP Sông Đà Thăng Long - Chi nhánh Hòa Bình được giao làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế suy thoái cùng nguồn lực có hạn, sau một thời gian, Công ty buộc phải xin rút lui khỏi dự án.

 

Ngay sau khi tiếp nhận, mặc dù bối cảnh kinh tế thời điểm đó hết sức khó khăn nhưng với tầm nhìn dài hạn, Công ty CP Thương mại Dạ Hợp mạnh dạn xin điều chỉnh tăng thêm vốn đầu tư của dự án lên gấp hơn 2 lần tổng mức đầu tư ban đầu. Trong hơn 1 năm qua, với những nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, Công ty CP Thương mại Dạ Hợp đã chủ động tập trung toàn bộ nguồn lực, khẩn trương đầu tư hạ tầng với giá trị khối lượng thực hiện ước đạt khoảng 300 tỷ đồng.

 

Trao đổi với bà Vũ Thị Hợp, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty CP Thương mại Dạ Hợp được biết, các hạng mục đã và đang được đơn vị triển khai như san lấp mặt bằng đạt khối lượng 90%; đường giao thông nội bộ 40%; hệ thống thoát nước mưa, nước thải kèm theo đấu nối các hạng mục khác đạt 50%. Ngoài ra, đơn vị tiếp tục giải phóng mặt bằng, trồng cây xanh, hệ thống cấp điện và điện chiếu sáng, xây dựng khu hành chính dịch vụ và nhà ở công nhân... Qua đó, diện mạo KCN bờ trái sông Đà hiện đã có những thay đổi đáng kể, được hình thành rõ nét từ những hạng mục hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đúng quy hoạch. Công ty đặt mục tiêu phát triển thành một KCN xanh  - sạch - đẹp. Do đó, cùng với việc đầu tư hạ tầng vấn đề môi trường cũng được đặc biệt quan tâm.

 

Qua khảo sát, đánh giá tình hình trong KCN, Công ty nhận thấy nhà máy mía đường và một vài doanh nghiệp trong quá trình hoạt động gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng xấu đến thu hút đầu tư, sức khỏe người dân cũng như gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà. Chính vì vậy, Công ty đã có những kiến nghị, đề xuất và được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương di dời nhà máy mía đường ra khỏi địa bàn. Với nguồn lực đầu tư mới, nhà máy mía đường sau khi di chuyển sẽ chủ động hơn với công tác môi trường. Không những vậy, để đảm bảo KCN sạch, thân thiện với môi trường hơn nữa, Công ty xây dựng lộ trình di dời thêm một số doanh nghiệp khác tại đây.

 

Hiện tại, KCN bờ trái sông Đà có 19 dự án, trong đó 3 dự án FDI có vốn đầu tư Nhật Bản và Hàn Quốc, sản xuất các mặt hàng xuất khẩu, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động có thu nhập ổn định. Cùng với đầu tư mạnh mẽ cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng môi trường, KCN bờ trái sông Đà đã nhận được sự đồng tình từ phía các nhà đầu tư đang hoạt động sản xuất - kinh doanh. Bằng chứng là hầu hết các doanh nghiệp tại đây đã và đang tiếp tục nâng vốn, mở rộng hoạt động SX -KD. 

 

Bên cạnh đó, nhờ có sự đầu tư xứng đáng, KCN bờ trái sông Đà đã nhận được sự quan tâm lớn từ phía những nhà đầu tư mới. Theo bà Vũ Thị Hợp, từ đầu năm đến nay đã có một số đoàn công tác của Hàn Quốc và Nhật Bản đến khảo sát và làm việc, tìm hiểu môi trường, cơ hội đầu tư. Dự kiến cuối năm 2015 và đầu năm 2016, KCN bờ trái sông Đà sẽ tiếp nhận thêm từ 3-5 dự án mới.

 

Mặc dù còn nhiều khó khăn trước mắt nhưng sau hơn 1 năm tiếp nhận, triển khai dự án, Công ty CP Thương mại Dạ Hợp đã làm thay đổi diện mạo KCN bờ trái sông Đà. Trong đó, khu nhà ở cao 6 tầng dành cho công nhân với mặt sàn lên đến gần 10.000 m2 như một điểm nhấn minh chứng cho sự phát triển hạ tầng trong KCN bờ trái sông Đà.

 

 

 

                                                                            Hồng Trung

 

 

 

Các tin khác


Đánh thức tiềm năng vùng đất “chén vàng”

Đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết: Huyện Kim Bôi đã hoàn thành được đồ án Quy hoạch vùng huyện đến năm 2040; lập đồ án Quy hoạch chung xây dựng 14 xã; 3 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn. Huyện cũng tích cực triển khai khoảng 25 đồ án quy hoạch khác làm cơ sở để quản lý xây dựng, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và huy động các nguồn lực, đảm bảo phát triển trong dài hạn.

Bộ Tài chính thúc 6 địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tỷ lệ giải ngân của 6 địa phương này cơ bản thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước.

Kiểm tra tiến độ dự án đường liên kết vùng

Sáng 4/5, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu). 

Tiếp tục giãn, hoãn nợ cho doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước vừa trình Chính phủ đề xuất: gia hạn thêm thời gian thực hiện Thông tư 02, về việc cơ cấu lại thời gian trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng.

Lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá Việt Nam là một trong những nền kinh tế đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng tích cực của khu vực.

Điều kiện để trái bưởi tươi Việt Nam xuất khẩu vào Australia

Quả bưởi tươi của Việt Nam có thể được phép nhập khẩu vào thị trường Australia nếu sản phẩm đáp ứng các điều kiện an toàn sinh học.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục