Chiến lược gia của đội tuyển futsal Việt Nam lên dây cót tinh thần trước trận đấu với đội đứng thứ ba thế giới tại vòng 1/8 giải FIFA Futsal World Cup.

 

"Đội tuyển Việt Nam rơi vào một bảng đấu khó ngay trong lần đầu góp mặt tại Futsal World Cup, cùng Italy và Paraguay. Nhưng chúng tôi đã vượt qua vòng bảng, và chuẩn bị thi đấu vòng 1/8. Tôi vô cùng hạnh phúc về thành quả này", HLV Bruno Garcia Formoso nói.

hlv-bruno-moi-chuyen-deu-co-the-xay-ra-trong-futsal

HLV Bruno phát biểu trước trận đấu ở vòng 1/8 với Nga. Ảnh: Nhật Hà.

“Có thể rất nhiều người bất ngờ khi chứng kiến chúng tôi giành quyền đi tiếp và cho rằng chúng tôi gặp may mắn. Nhưng tôi không nghĩ như vậy”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh. “Chúng tôi bị xếp vào nhóm đội bóng yếu nhất tại Futsal World Cup, nhưng chúng tôi đã chứng minh một đội bóng yếu nếu có đấu pháp phù hợp và tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ, sự tập trung cao độ trong từng trận đấu thì vẫn có cơ hội cạnh tranh với những đối thủ mạnh hơn. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc khi có mặt ở vòng 16 đội”.

Nga đang đứng thứ ba thế giới môn futsal, và sở hữu đội hình có bốn cầu thủ gốc Brazil. Ở vòng bảng, họ có ba chiến thắng, trong đó vượt qua Thái Lan với tỷ số 6-4. Các cầu thủ Nga mạnh ở khả năng chơi pressing cũng như trong các tình huống tranh chấp bóng.

hlv-bruno-moi-chuyen-deu-co-the-xay-ra-trong-futsal-1

Các cầu thủ tích cực tập luyện cho cuộc chạm trán với Nga vào sáng mai. Ảnh: Nhật Hà.

“Tôi cho rằng chìa khóa để giúp Việt Nam có thể mở ra cánh cửa chiến thắng trước Nga vẫn sẽ là sự tập trung tối đa và tuân thủ triệt để đấu pháp chiến thuật. Chúng tôi cần phải tìm cách kìm chân họ để có thể giữ được tỷ số hòa cho đến những phút cuối trận. Khi đó, mọi chuyện đều có thể xảy ra", ông Bruno nói. "Còn nếu thua thì cũng chỉ được phép cách biệt một-hai bàn”.

Đội trưởng Nguyễn Bảo Quân cùng chung nhận định: “Khi đã lọt vào vòng 1/8 thì không có lý do gì khiến chúng tôi phải chùn bước. Tôi và các đồng đội hoàn toàn tin tưởng vào HLV trưởng. Chúng tôi đã đi đúng hướng tại Futsal World Cup và sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình trong trận đấu tới với Nga. Trong bóng đá nói chung và futsal nói riêng, mọi bất ngờ đều có thể xảy ra”.


                                                          Theo Vnexpress

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục