Lãnh đạo Bộ VHTTDL, VFF và nhiều doanh nghiệp ngay lập tức thưởng nóng cho đội tuyển Việt Nam góp mặt ở vòng tứ kết giải đấu mang tầm châu lục.


Ngay sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Jordan để giành quyền vào tứ kết Asian Cup 2019, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã quyết định thưởng nóng cho đội tuyển Việt Nam 1 tỉ đồng.VFF thưởng cho đội tuyển 1,5 tỉ đồng.


Ngoài ra một số doanh nghiệp về Địa ốc, ngân hàng công bố thưởng cho thầy trò HLV Park Hang Seo 5 tỷ đồng.Trước đó sau khi vượt qua vòng bảng, VFF đã thưởng cho đội tuyển 2 tỉ đồng. Tổng cộng số tiền thưởng cho đội tuyển Việt Nam tính đến thời điểm 22h ngày 20/1 là 9,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã gửi thư chúc mừngđến HLV Park Hang-seo và đội tuyển bóng đá Việt Nam. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện bày tỏ tin tưởng và hi vọng đội tuyển sẽ 'mang theo niềm tự hào dân tộc' để chiến thắng trong những chặng đường tiếp theo.

Thư chúc mừng của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện viết: 'Hàng triệu trái tim người hâm mộ đang vỡ òa trong niềm hạnh phúc và tự hào vô bờ bến khi đón nhận món quà vô giá mà đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam mang về cho Tổ quốc. Chúng ta đã trải qua những giây phút hồi hộp, căng thẳng rồi vỡ òa trong niềm vui chiến thắng trước tuyển Jordan tại vòng 1/8 Asian Cup 2019'.


Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khen ngợi tinh thần đoàn kết, chiến đấu kiên cường, quả cảm, bản lĩnh sân cỏ vững vàng, chiến thuật hợp lý của tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

'Ý chí và nghị lực ấy đã toát lên vẻ đẹp của con người Việt Nam: Không chịu khuất phục trước khó khăn và vươn lên trong gian khó', thư chúc mừng của Bộ trưởng.

Lá thư bày tỏ lòng trân trọng cảm ơn với HLV Park Hang-Seo - người đã đưa bóng đá Việt Nam chinh phục đỉnh cao mới của bóng đá châu lục, và cảm ơn các thành viên trong BHL, các cầu thủ vì sự cống hiến, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã luôn đồng hành, trở thành sức mạnh lớn lao động viên đội tuyển.

Cuối thư, ông bày tỏ niềm tin tưởng, hi vọng đội tuyển sẽ tiếp tục phát huy tinh thần thi đấu tuyệt vời ngày hôm nay và mang theo hành trang là niềm tự hào dân tộc cùng sự tin yêu của người hâm mộ để chiến thắng trong những chặng đường tiếp theo.


Theo Bongdaso.com

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục