(HBĐT) - Bóng bầu dục (bóng đá kiểu Mỹ) là môn thể thao thi đấu đồng đội còn nhiều mới lạ ở Việt Nam. Nhưng trong thời gian gần đây, ChildFund Pass It Back đã đưa môn thể thao này đến gần hơn với thiếu niên thuộc các xã của huyện Kim Bôi và Tân Lạc. Trẻ em được tiếp cận và hướng dẫn bài bản về luật chơi cũng như cách chơi bộ môn này.


Một buổi thi đấu giao lưu bóng bầu dục của các em thiếu niên tại Sân vận động huyện Kim Bôi.

ChildFund Pass It Back - thể thao vì sự phát triển sáng tạo được tổ chức ChildFund Australia triển khai, hợp tác cùng Liên đoàn Bóng bầu dục thế giới và Liên đoàn Bóng bầu dục châu Á. Chương trình thể thao này gồm 11 tổ chức đang hỗ trợ cho hơn 13 triệu trẻ em và gia đình tại hơn 60 quốc gia trên thế giới, nhằm mang đến chương trình giảng dạy lồng ghép môn bóng bầu dục và kỹ năng sống tới trẻ em, thanh thiếu niên tại các cộng đồng chịu thiệt thòi trên khắp châu Á.

Chương trình đào tạo bóng bầu dục triển khai tại tỉnh ta từ tháng 7/2015, được đông đảo thiếu niên nhiệt tình hưởng ứng. Hiện có trên 1.700 em trong độ tuổi từ 11 - 16 tuổi tham gia tập luyện. Với đội ngũ 100 huấn luyện viên (HLV) nhiệt tình, cởi mở và năng động, các em được hướng dẫn về luật chơi, kỹ thuật, chiến thuật… Các lớp học chủ yếu tập luyện tại sân sinh hoạt chung của các xóm, xã, thường học vào buổi chiều hoặc các ngày cuối tuần. Đây cũng là khoảng thời gian hợp lý để các em được vui chơi, thư giãn, hòa mình vào các môn vận động ngoài trời sau những giờ học tập căng thẳng. Mỗi buổi học kéo dài khoảng 90 phút, các em được tập luyện chơi bóng và học kỹ năng sống với các chủ đề: "Hiểu biết về các vấn đề liên quan tới giới”, "Lập kế hoạch cho tương lai”, "Sống khỏe mạnh, có kiến thức về sức khỏe sinh sản và vị thành niên”, "An toàn cho mọi người”, "Kỹ năng phòng ngừa bạo lực”.

Để phù hợp hơn với đối tượng tham gia tập luyện đa phần là trẻ em và thiếu niên, luật chơi được các HLV đơn giản hóa để tránh tối đa những va chạm và chấn thương có thể gặp phải. Theo đó, mỗi trận bóng có 2 đội tham gia thi đấu là đội tấn công và đội phòng thủ. Mỗi đội có 7 người. Thông qua việc luyện tập và chơi bóng bầu dục, các em được rèn luyện một số kỹ năng thiết thực, bổ ích như: sự linh hoạt, tính đoàn kết trong một tập thể, sự tự tin khi giao tiếp…

Bùi Thị Kim Quy, xóm Trạo, xã Hợp Đồng (Kim Bôi) chi sẻ: "Em bắt đầu biết đến môn bóng bầu dục đến nay đã được gần 5 tháng. Khi tập luyện, em cảm thấy sức khỏe mình được nâng cao, nhanh nhẹn, linh hoạt, kỷ luật, tự tin và hòa đồng với các bạn. Trước mỗi buổi tập, chúng em đều được HLV cho tham gia các hoạt động bổ trợ như: ném bóng, bắt bóng, cách giật thẻ của đối phương... Em rất mong chờ đến cuối tuần vì khi đó em được gặp lại HLV và các bạn, cùng tập luyện, giao lưu rất vui vẻ, thoải mái và bổ ích".

Dự án ChildFund Pass It Back hiện được triển khai tại 7 xã thuộc huyện Tân Lạc (Ngọc Mỹ, Trung Hòa, Phú Cường, Ngòi Hoa, Phú Vinh, Quyết Chiến, Ngổ Luông) và 10 xã, thị trấn thuộc huyện Kim Bôi (Nuông Dăm, Đú Sáng, Hợp Đồng, Thượng Tiến, Kim Truy, Cuối Hạ, Kim Bình, Kim Tiến, Tú Sơn, thị trấn Bo).

Chị Trần Thị Thu Hương, cán bộ phụ trách dự án ChildFund Pass It Back tại tỉnh Hòa Bình cho biết: "Khi đưa bộ môn này về với các em thiếu niên huyện Tân Lạc và Kim Bôi, chúng tôi mong muốn các em được rèn luyện sức khỏe, linh hoạt, tham gia các hoạt động ngoài trời nhiều hơn, đồng thời, xây dựng tính đoàn kết và cách làm việc tập thể, giúp các em hòa đồng, tự tin, vượt qua các thử thách trong cuộc sống và truyền lại điều đó cho cộng đồng của mình. Rất vui vì dự án luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh và thanh, thiếu niên trên địa bàn. Ngoài ra, để dự án phát triển và lan tỏa mạnh mẽ hơn, bên cạnh công tác đào tạo các HLV, chúng tôi còn thường xuyên tổ chức những buổi thi đấu giao hữu, trao đổi kinh nghiệm, tạo động lực để các em tham gia tập luyện”.

Linh Nhật

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục