Sau giải vô địch điền kinh Quốc gia tổ chức trên sân Thống Nhất, VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo tái phát chấn thương và đã viết đơn trình lên Tổng cục TDTT xin không tham dự SEA Games 30 tại Philippines vào cuối năm.



Thu Thảo tái phát chấn thương...có thể không tham dự SEA Games 30. Ảnh: Dũng Phương

VĐV Bùi Thị Thu Thảo là đương kim vô địch ASIAD vừa bàn xong với HLV Nguyễn Mạnh Hiếu của mình về tình hình tái phát đi, tái phát lại chấn thương cũ từ hồi đoạt HCV ASIAD…và đưa ra quyết định sẽ xin Tổng cục TDTT được ở nhà không tham dự SEA Games để toàn tâm, toàn ý chữa trị chấn thương cho lành hẳn.

Ngoài ra, cũng đưa ra ý kiến về việc VĐV Vũ Thị Mộng Mơ (Hải Phòng) với thành tích tiệm cận với Bùi Thị Thu Thảo ở giải vô địch quốc gia vừa rồi lên tập trung đội tuyển…Đặc biệt, nếu từ đây lúc lên đường sang Philippines, chấn thương của Thu Thảo hồi phục tốt BHL sẽ kế hoạch dự phòng để không ảnh hưởng đến thành tích chung của điền kinh Việt Nam trên đấu trường SEA Games.
Hiện tại, Thu Thảo đang điều trị và tập hồi phục tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Nhổn và chờ đợi quyết định từ Tổng cục. Thu Thảo cho biết " Với tấm HCV ASIAD và HCV SEA Games năm 2017, người hâm mộ đang chờ đợi sự thể hiện của tôi tại SEA Games 30 sắp tới. Vết chấn thương lưng, cơ đùi đã làm thành tích của tôi không như mong đợi, mặc dù đoạt HCV với thành tích 6 m 37 tại điền quốc gia vừa rồi, nhưng thành tích kém xa với chiếc HCV ASIAD và đó là điều làm tôi và BHL lo lắng”.

Cuối cùng HLV Nguyễn Mạnh Hiếu cũng thổ lộ những lo lắng của mình trước kỳ SEA Games 30 "Chấn thương dai dẳng của Thu Thảo làm cho thành tích của em ấy không tăng mà còn giảm – Nếu Thu Thảo vì chấn thương mà không thể tham dự SEA Games và đó là điều đáng tiếc cho điền kinh Việt Nam. Trong khi đó, đối thủ của Thảo ở bộ môn nhảy xa là VĐV Maria Natalia Londa (Indonesia) vừa chinh phục thành công thành tích 6m68 và đây cũng là thành tốt nhất của Thu Thảo ở đấu trường quốc tế. Vì thế cho nên, từ đây đến lúc lên đường tham dự SEA Games ngoài việc chữa lành chấn thương mà Thu Thảo còn phải luyện tập cật lực để hy vọng cùng đồng đội chinh phục HCV trên đất Philippines”.


                Theo SGGP

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục