Ngày 27-7, đội tuyển cầu mây 4 nữ của Việt Nam đã đánh bại đối thủ Thái Lan với tỉ số 2-0 để lần đầu tiên trong lịch sử giành huy chương vàng thế giới.


Sáu cô gái của đội tuyển cầu mây 4 nữ Việt Nam đã đánh bại Thái Lan để giành huy chương vàng Giải vô địch cầu mây thế giới 2022 - Ảnh: THANH SƠN

Giải vô địch cầu mây thế giới 2022 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 24 đến 31-7. Thái Lan cũng là cường quốc số 1 thế giới ở môn cầu mây, Việt Nam thường xuyên đứng trong top 3.

Tham dự Giải vô địch cầu mây thế giới 2022, đội tuyển cầu mây Việt Nam có sự góp mặt của 15 vận động viên (9 vận động viên nữ, 6 vận động viên nam), 4 huấn luyện viên.

Ngày 27-7, các cô gái Việt Nam đã xuất sắc đánh bại chủ nhà Thái Lan ở nội dung đội tuyển 4 nữ với tỉ số 2-0 (tỉ số các set là 21-15 và 23-21) để lần đầu tiên trong lịch sử giành huy chương vàng thế giới nội dung này. 

Tham dự nội dung đội tuyển 4 nữ có 6 vận động viên, những người mang về tấm huy chương vàng quý giá là Nguyễn Thị My, Nguyễn Thị Yến, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Thu Trang.


Kết quả trận chung kết, đội tuyển 4 nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-0 - Ảnh: THANH SƠN

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Thanh Sơn - phụ trách bộ môn cầu mây, Tổng cục Thể dục thể thao - cho biết đây là kỳ tích của các cô gái Việt Nam. 

"Đội tuyển cầu mây Việt Nam từng giành huy chương vàng thế giới nhưng ở nội dung đội tuyển 4 nữ thì đây là lần đầu tiên. Điều đáng nói, chúng ta giành chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan ngay trên đất Thái. Chính đội hình này, Thái Lan từng đánh bại Việt Nam trong trận chung kết tại SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5 vừa qua ở Việt Nam", ông Sơn chia sẻ.

Ngoài ra, kết thúc ngày thi đấu 27-7, đội tuyển cầu mây Việt Nam còn giành được 1 huy chương bạc nội dung đội tuyển 4 nam, 1 huy chương đồng nội dung đội tuyển 3 nam.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam tham dự 6/10 nội dung thi đấu của Giải vô địch cầu mây thế giới 2022. Ngày mai 28-7, các vận động viên tiếp tục tranh tài ở các nội dung còn lại của giải.


Theo Báo Tuổi trẻ

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục