Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX diễn ra từ ngày 9 đến 21/12 tại tỉnh Quảng Ninh và 10 tỉnh, thành khác với sự tham gia của hơn 10.000 vận động viên, thi đấu 43 môn thể thao.



Ban tổ chức gặp gỡ báo chí, trao đổi thông tin về Đại hội Thể thao toàn quốc 2022. (Ảnh: BTC)

Ngày 28/11, tại Hà Nội, Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí thông tin về đại hội.

Theo đó, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX diễn ra từ ngày 9 đến 21/12/2022 tại tỉnh Quảng Ninh và 10 tỉnh, thành khác, gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình, Vĩnh Phúc.

Đại hội dự kiến có sự tham gia của hơn 10.000 vận động viên, thi đấu 43 môn thể thao. Lễ khai mạc đại hội sẽ diễn ra vào ngày 9/12 tại quảng trường Sun Carnival Hạ Long (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Lễ bế mạc vào ngày 21/12 tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh (Đại Yên, Hạ Long, Quảng Ninh). Tuy nhiên, để bảo đảm tiến độ, một số môn thi đấu sẽ diễn ra trước lễ khai mạc, sớm nhất là rowing đã tiến hành thi đấu từ ngày 18/11 tại Hải Phòng.

Phát biểu tại họp báo, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt, Phó Trưởng ban tổ chức đại hội cho biết, đại hội tổ chức 4 năm/1 lần nhằm đánh giá phong trào thể thao toàn quốc và phát hiện tài năng cho thể thao Việt Nam, chuẩn bị cho các đấu trường quốc tế, mà trước mắt là SEA Games 2023, Olympic 2024. Đây cũng là lần đầu tiên, đại hội tổ chức với quy mô lớn ở 11 tỉnh, thành.

"Thuận lợi là chúng ta vừa tổ chức SEA Games 31 nên có hệ thống cơ sở vật chất và đội ngũ nhân lực tổ chức, phục vụ đại hội đã có kinh nghiệm. Dù còn nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19 nhưng toàn ngành đã nỗ lực để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, trong đó có việc tổ chức thành công Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX", ông Việt cho biết.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt bày tỏ mong muốn báo chí sẽ góp phần lan tỏa tinh thần cao đẹp của đại hội, vì mục tiêu dân cường, quốc thịnh như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại họp báo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn, Trưởng Tiểu ban chuyên môn, kỹ thuật đại hội thông tin, đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 11 địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng cho các môn thể thao đại hội thi đấu.

Do có kế hoạch thi đấu quốc tế và khu vực nên sẽ có 15 môn thi đấu trước khi đại hội khai mạc, gồm: Đua thuyền, bắn súng, karate, bóng đá nam…. Riêng môn bóng chuyền trong nhà sẽ được điều chỉnh lịch thi đấu từ đầu tháng 12 đến khoảng ngày 15/12 sẽ kết thúc để trả lại mặt bằng tổ chức lễ bế mạc đại hội.

Nối tiếp thành công trong việc tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) không thuốc lá, đồng thời tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX cũng sẽ là một kỳ đại hội "không khói thuốc”.

Ban tổ chức sẽ tăng cường các hoạt động truyền thông, vận động để bảo đảm không xảy ra hiện tượng hút thuốc lá, quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị thuốc lá dưới mọi hình thức tại các địa điểm tổ chức đại hội; không sử dụng hình ảnh hút thuốc trên các ấn phẩm của đại hội; mọi người tham gia đại hội không bị phơi nhiễm với khói thuốc thụ động.


TheoNhanDan

Các tin khác


Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Họp Ban tổ chức địa phương Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 25/3, Ban Tổ chức địa phương cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024 tỉnh Hoà Bình đã họp triển khai công tác phối hợp tổ chức giải.

Dồn lực để chinh phục huy chương tại Olympic Paris 2024

Ngành Thể dục thể thao đặt mục tiêu có từ 12-15 suất tham dự Thế vận hội Olympic Paris 2024.

Một vận động viên người Việt tham gia Giải chạy Việt Nam Siêu Marathon tử vong

Chiều nay 24/3, Ban Tổ chức (BTC) Giải chạy Vietnam Ultra Marathon (Vietnam Siêu Marathon) thông tin trên trang Fanpage của giải về một vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 24/3, tại Quảng trường Hòa Bình, trên 2.000 người đã tham gia Lễ phát động Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục