Vì bất đồng giữa các tổ chức khiêu vũ quốc tế mà 3 cặp VĐV VN bị Liên đoàn Thể dục VN cấm thi đấu nước ngoài lẫn trong nước không hạn định!

Chuyện lạ đối với VĐV môn dancesport (khiêu vũ thể thao) bắt đầu xuất hiện ở VNsau khi nó đã diễn ra ở một số nước khác. Đó là một trong những ý kiến phản hồi được đăng trên website của Liên đoàn Thể dục (LĐTD) VN sau khi tổ chức này ra thông báo cấm 3 cặp VĐV không được tham gia thi đấu tại các giải quốc gia lẫn quốc tế vì vi phạm điều lệ.


Giang Châu–Quỳnh Quyên (1) trên bục vô địch Giải TPHCM mởrộng 2009. Ảnh: TRUNG KHIÊM


Từ chuyện bất đồng ở trời Tây...


Theo thông báo số 13 của LĐTD VN, hai đôi VĐV Nhân Trường – Mai Hạnh, Giang Châu – Quỳnh Quyên của TPHCM và đôi VĐV Hữu Nam – Thanh Huyền của Hà Nội đã vi phạm điều lệ khi tham dự cuộc thi quốc tế do Hội đồng Khiêu vũ Thế giới (WDC) tổ chức tại Tokyo - Nhật Bản vào tháng 2 vừa qua.

Lý do, Hiệp hội Khiêu vũ Thể thao VN (VDSA) trực thuộc LĐTD VN là thành viên chính thức của Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Quốc tế (IDSF) vàLiên đoàn Khiêu vũThểthao châuÁ(ADSF) cho nên các cặp VĐV thuộc sựquản lýcủa LĐTD VN chỉ được phépđăng kýtham dựcác giải đấu thuộc hệthống của các tổchức nêu trên.


Theo giải thích của giới chuyên môn, hiện nay trên thế giới có khá nhiều tổ chức khiêu vũ, trong đó IDSF và WDC là hai tổ chức lớn nhất. Cả hai tổ chức này đều mong muốn đưa khiêu vũ thể thao chuyên hoặc không chuyên nghiệp trở thành một phong trào thống nhất dưới mái nhà chung.

Tuy nhiên, do những mâu thuẫn về quan điểm, cách nhìn nhận khái niệm khiêu vũ không đồng nhất... đã dẫn đến hiện tượng các tổ chức khiêu vũ chạy đua tìm những sự liên kết khác nhằm tạo sức mạnh riêng cho mình. Trong vụ việc này, có thể hiểu do là thành viên, chịu sự chi phối của IDSF và cả ADSF nên LĐTD VN đã đi đến quyết định xử lý những cá nhân có quan hệ với WDC.


... đến bản thông báo đầy bất cập


Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bàNguyễn Kim Lan, Phó Chủ tịch LĐTD VN, cho rằng hình thức xử lý những VĐV vi phạm trên là đúng với quy định của liên đoàn. Bà Lan còn cho biết thêm những lời nhắc nhở đối với VĐV chỉ được phép tham dự các giải đấu nằm trong hệ thống của IDSF, ADSF đã được phổ biến từ lâu và ngay cả các VĐV vừa bị cấm thi đấu nêu trên cũng đã biết.


Tuy nhiên, trên thực tế, phong trào khiêu vũ thể thao ở VN còn quá mới mẻ, cần được khuyến khích nhiều người tham gia. Hơn nữa, môn này chưa thực sự là môn thể thao chuyên nghiệp ở VN nên hình thức xử lý của LĐTD VN xem ra còn nhiều bất cập trong quản lý, thiếu thuyết phục về chuyên môn.

Ông Lê Hồng Triều, Giám đốc Cung Văn hóa Lao động TPHCM - đơn vị quản lý trực tiếp hai cặp VĐV của TPHCM bị“án” cấm thi đấu - cho rằng những quy định của LĐTD VN đặt ra cho môn khiêu vũ thể thao dường như không phổ biến rộng rãi, các đơn vị quản lý VĐV thì không hay biết gì.

Cũng theo ông Triều, xét trên góc độ quản lý VĐV, việc LĐTD VN từ trước đến nay không mất công sức, tiền của đào tạo; không có một hợp đồng ràng buộc nào với VĐV nhưng lại đưa ra hình thức cấm thi đấu là điều vượt quá quyền hạn đối với một tổ chức xã hội thể thao.

Vềnguyên tắc,nội dung trong bản thông báo số13 của LĐTD VN đã khiến nhiều người am tường về quản lý thấy khó hiểu. Thời gian mà LĐTD VN ký bản thông báo trên được ghi ngày 21-4-2010 nhưng lại cấm VĐV thi đấu từ ngày 1-4-2010, cho thấy tính hiệu lực văn bản đã chồng chéo với thời điểm thực thi.

LĐTD VN không phải là đơn vị trực tiếp quản lý VĐV lại đưa ra hình thức xử lý kỷ luật mang tính toàn quốc nhưng không trao đổi với đơn vị cơ sở quản lý trực tiếp. Trong bản thông báo cũng không có ý kiến từ các ban chuyên môn như khen thưởng – kỷ luật, tổ chức thi đấu...

Tính áp đặt của LĐTD VN trong bản thông báo này hiện tạo cảm giác không lối thoát cho các VĐV, khiến niềm đam mê, sức cống hiến của họ đối với phong trào mất dần bởi việc cấm thi đấu cũng không ghi rõ hạn định!.

 

                                                                                    Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục