Cuộc quyết chiến giữa Argentina và Đức vào thứ Bảy này sẽ thu hút hàng trăm triệu khán giả truyền hình từ Buenos Aires tới Berlin, từ Nam Mỹ đến châu Âu, dõi theo cuộc chiến giữa những kẻ cựu thù trong đấu trường World Cup.

  • Trận cầu nhiều ân oán

Người Đức đã quật ngã Albiceleste 3-1 trong lần gặp đầu tiên ở World Cup 1958, sau đó, đôi bên bất phân thắng bại trong trận hòa không bàn thắng năm 1966, trước khi Đức vào đến trận chung kết thua chủ nhà Anh năm đó. Franz Beckenbauer đã góp mặt trong trận đấu đó năm 1966 và 20 năm sau, ông đứng trong khu kỹ thuật chứng kiến cuộc chiến vô vọng khi Diego Maradona truyền nguồn cảm hứng cho Argentina giành chiến thắng 3-2. Bốn năm sau đó, một Argentina chơi thứ bóng đá gai góc đã chấp nhận vai á quân khi thua Đức trong trận chung kết Italia 90 bởi quả phạt đền của Andreas Brehme, và Maradona gần như phát điên sau trận đấu. Năm 2006, đội Đức mới của Juergen Klinsmann vượt qua Argentina ở tứ kết sau loạt sút luân lưu khi HLV Jose Pekerman quá thận trọng đã để Lionel Messi trên băng dự bị. 

  • Chiến thuận "Messi + 10"

Nhưng Messi bây giờ đã là một thế lực lớn lao trong mọi cuộc chiến và anh chắc chắc sẽ làm thiên lệch thế trận bất cứ lúc nào. Quả là không ngoa khi có một bình luận viên nào đó nói vui rằng: Chiến thuật của Diego Maradona là … chẳng có chiến thuật gì cả! Trong tất cả những trận đấu của Argentina, đấu pháp của họ là tấn công, bởi đó là cách duy nhất họ làm tốt.

Công việc của Maradona là chọn lựa con người và chọn lựa chiến thuật, nhưng dường như ông chẳng có nhiều việc phải làm khi hệ thống 3-4-3 của ông không khác gì 4-3-3, ngoại trừ việc đẩy hậu vệ cánh Jonas Gutierrez lên cao hay lùi xuống một chút.

Miroslav Klose kiểm soát bóng trước hậu vệ Coloccini của Argentina trong trận đấu 4 năm trước.

Ngay cả việc xác định đội hình 4-3-3 cũng không biến đổi gì ngoài việc kéo Messi về chơi tự do sau 2 tiền đạo theo khuôn mẫu 4-4-2. Phàm những chuyển đổi chiến thuật trên đều gắn liền với những thay đổi về vị trí và cách chơi của rất nhiều cầu thủ, nhưng quan sát các trận đấu của Argentina, người ta chỉ thấy mỗi mình Messi (hoặc là Jonas) thay đổi.

Nếu gặp đội mạnh, chơi thoáng, Messi sẽ dâng cao, còn nếu gặp đối thủ chơi phong tỏa thì Messi lui về thu hút tiền vệ thủ đối phương để tạo nhiều khoảng trống. Nói chung, chỉ cần có Messi trên sân, Argentina sẽ là đội rất mạnh, không có anh, họ sẽ rất tầm thường.

Vì thế, người ta bảo, công việc của Maradona là chọn đại một nhóm cầu thủ rồi đặt Messi vào đó. Chấm hết! Và Diego tất nhiên có cách phản bác: “Người ta nói tôi không có ý tưởng trong việc huấn luyện, nhưng thật ngạc nhiên khi tôi vẫn cứ là người thắng trận”.

Hướng đến trận gặp Đức, ông nói: “Chúng tôi sẽ tung đội hình tốt nhất để chứng tỏ tài năng của mình trước người Đức. Chúng tôi biết Đức là đội khác với Mexico. Họ mạnh hơn, nhưng chúng tôi sẽ đánh bại họ”. Tiền đạo Carlos Tevez nói rằng họ chẳng việc gì phải sợ người Đức: “Tôi sợ Mexico hơn bởi họ chơi thứ bóng đá lắt léo hơn. Đức đã thắng trận đấu của họ và tìm vào tứ kết, nhưng họ không mạnh hơn Argentina”.

 

                                                                                    Theo SGGP

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục