Chỉ có mỗi quả pháo sáng của các CĐV quá khích XM.Hải Phòng thôi mà mấy mùa V.League qua, lúc nào người ta cũng phải… điên đầu. Vì sao vậy?

 

Sân Lạch Tray Hải Phòng đã từng bị treo vì tội các CĐV làm loạn và đốt pháo sáng. Thế nhưng khi pháo sáng xuất hiện bởi bàn tay của những CĐV quá khích Hải Phòng, và xuất hiện ở "chảo lửa" Lạch Tray thì cái sân bị xử là một điều nghiễm nhiên, bình thường, không có gì tranh cãi.

Vấn đề mắc mớ ở chỗ, 2 vòng V.League gần đây nhất, CĐV Hải Phòng đều mang pháo sáng và đốt pháo sáng ở sân Hàng Đẫy, và thế là cả hai lần, những đội chủ sân Hàng Đẫy, từ HN.T&T lẫn Hòa Phát. HN đều bị đè ra phạt. Cái lý của những án phạt này nằm ở chỗ: Để cho các CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng hoàn toàn do lỗi của lực lượng bảo vệ sân. Vì thế mặc dù đối tượng đốt pháo sáng là người Hải Phòng nhưng đối tượng bị xử phạt lại là… người Hà Nội. Cách xử như vậy không sai về luật, vì qui chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam có điều khoản cụ thể chế tài BTC sân một khi cái sân để xảy ra sự cố, bất luận đối tượng tạo ra sự cố ấy là "khán giả nhà" hay "khán giả đối phương".

Cả V.League không thể bất lực trước những quả pháo sáng phản cảm như thế này (Ảnh: Quang Minh).

Thế nhưng, nếu mọi thứ cứ diễn ra như thế này thì một sự thật nguy hiểm sẽ được đà phát triển: CĐV Hải Phòng sẽ tiếp tục mang pháo sáng đến sân khách, và tha hồ đốt pháo sáng ở sân khách. Lúc ấy, họ chỉ gặp phải một "lực cản" duy nhất là BTC sân. Nhưng nên nhớ pháo sáng có những quả rất nhỏ và thường được giấu vào những chỗ rất kín. Thế nên khi lực lượng an ninh phát hiện ra nó cũng thường là khi nó đã được… kích nổ rồi. Bởi vậy, việc hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn CĐV quá khích Hải Phòng mang pháo sáng vào sân khách kiểu gì cũng khiến cho BTC sân và đội chủ sân bị… vạ lây.

Rõ ràng là không thể để mọi chuyện kéo dài theo chiều hướng như vậy. Bởi càng như vậy là càng tạo ra những kẽ hở về mặt luật lý để những kẻ quá khích lách vào. Thế thì đã đến lúc những nhà làm giải phải tính đến chuyện điều chỉnh luật. Đã đến lúc phải có hình thức chế tài chính đội bóng Hải Phòng khi CĐV của họ làm loạn, bất luận là sự làm loạn đó diễn ra ở sân nhà hay sân khách.

Chỉ đến khi ấy, may ra những kẻ quá khích còn có lý do để… sợ. Bằng không, "những quả pháo sáng" nhiều khả năng sẽ còn làm BTC giải đau đầu, và còn làm cho nhiều sân bóng, nhiều đội bóng bị… vạ lây.

Ông Nguyễn Thành Vinh, HLV trưởng Hòa Phát Hà Nội

Chuyện các CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng nhưng CLB Hòa Phát Hà Nội lại bị xử phạt 20 triệu đồng là một điều hoàn toàn vô lý. Chắc chắn chúng tôi sẽ có ý kiến với BTC giải về vấn đề này. Trở lại với những CĐV quá khích Hải Phòng, theo tôi sự quá khích của họ không phải bây giờ mới xuất hiện, mà đã xuất hiện từ hết mùa giải này cho đến mùa giải qua. Nhưng vì sao nó lại cứ tái diễn như vậy? Vì, những bản án xét xử họ vẫn chưa đủ sức răn đe chăng? Rõ ràng là toàn V.League của chúng ta đang rất mệt mỏi với những quả pháo sáng của những CĐV quá khích Hải Phòng. Và để ngăn chặn nó, để một số đội bóng không bị vạ lây như chúng tôi đã bị thì có lẽ chỉ còn nước cấm họ đến sân khách cổ vũ trong tất cả các trận đấu mà thôi.

                                                                                  Theo CAND

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục