Giai đoạn 2 của Đại hội TDTT toàn quốc năm 2010 sẽ chính thức tổ chức từ ngày 25 đến 31-12 tại Đà Nẵng. Những ngày này, một số môn đã vào cuộc, gồm bóng chuyền, lặn...

 

Với "lưng vốn" huy chương khá dày dặn, góp nhặt từ những môn được tổ chức trong giai đoạn 1 (từ đầu năm đến nay), Thể thao Hà Nội (TTHN) vững vàng vào giai đoạn 2 với niềm tin và quyết tâm hết mình: Bảo vệ thành công ngôi nhất toàn đoàn tại Đại hội quan trọng, được tổ chức 4 năm một lần. Phóng viên Hànộimới đã có cuộc trao đổi với PGĐ Sở VH-TT&DL Hà Nội Nguyễn Đình Lân, Giám đốc Trung tâm Thi đấu và Huấn luyện TDTT Hà Nội trước ngày lên đường vào Đà Nẵng.

Tay vợt Đoàn Kiến Quốc thuộc Đoàn thể thao Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hùng

- Ông có thể cho biết lực lượng Đoàn VĐV Hà Nội dự giai đoạn 2 Đại hội TDTT toàn quốc?

- Với dàn VĐV hùng hậu ở đầy đủ các phân môn, bộ môn, Hà Nội đã tuyển chọn hơn 300 VĐV, tham gia thi đấu ở 12 bộ môn, phân môn của giai đoạn 2 Đại hội, bao gồm đủ 4 nội dung thi đấu của môn cờ, các môn lặn, billiard-snookers, bơi, bóng chuyền nam, nữ, đua thuyền canoeing, rowing… Các môn này đều có thể coi là thế mạnh của TTHN. Chính vì vậy, chúng tôi tự tin các VĐV sẽ tiếp tục góp nhiều huy chương vào bảng vàng thành tích của Thủ đô tại Đại hội toàn quốc.

- Từ sau kỳ Đại hội cách nay 4 năm, Hà Nội đã lên kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội kỳ này với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vị nhất toàn đoàn. Đến thời điểm hiện tại, ông đánh giá TTHN liệu có hoàn thành mục tiêu đề ra?

- Tính đến thời điểm hiện tại (ngày 21-12), với việc có thêm 1 HCV môn Bóng đá, HN đã có được tổng cộng 145 HCV, vượt xa Đoàn TP Hồ Chí Minh xếp thứ hai đến… 57 HCV (Đoàn TP Hồ Chí Minh đang được 88 HCV). Đó thực sự là một cách biệt lớn, thể hiện sự vượt trội của TTHN tại Đại hội. Chỉ có 4 môn không hoàn thành chỉ tiêu, có cả lý do khách quan và chủ quan, là quần vợt, karate, boxing nam và thể hình.

Dẫu sao, với khoảng cách huy chương an toàn xác lập ngay trước khi vào giai đoạn 2, có thể nói, nhiệm vụ bảo vệ ngôi vị nhất toàn đoàn của TTHN là trong tầm tay.

- Vậy năm 2010 có thể coi là một năm rất thành công của thể thao Thủ đô, thưa ông?

- Ở đấu trường trong nước thì đánh giá đó là hoàn toàn đúng. Hà Nội vẫn vững vàng ở vị trí dẫn đầu thể thao cả nước. Tuy nhiên, với đấu trường quốc tế thì còn nhiều vấn đề phải xem xét, đặc biệt là ở đấu trường ASIAD 16. Tại đấu trường này, Đoàn Thể thao Việt Nam đã không hoàn thành chỉ tiêu đặt ra. Tôi đã mong TTHN có thể giành được những tấm HCV ASIAD quý giá, góp vào thành tích chung của đoàn! Thực ra, tấm HCV duy nhất của Đoàn TTVN thuộc về VĐV karate Lê Bích Phương, vốn là một VĐV của Hà Nội, được chúng ta phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng. Đáng tiếc là “đến gần ngày hái quả” thì Bích Phương lại chuyển sang thi đấu cho Quân đội…

- Dù sao, Hà Nội vẫn là đơn vị góp đến 8 HCB/17 HCB, chưa kể là khá nhiều HCĐ trong kết quả thi đấu chung của Đoàn TTVN tại ASIAD 16. Theo ông, đâu là những nhân tố làm nên thành công của TTHN?

- Nhân tố quyết định là sự quan tâm của Thành ủy, UBND và các sở, ban, ngành. Liên tục những năm qua, TTHN luôn nhận được sự đầu tư lớn, với hàng nghìn tỷ đồng để hoàn thiện Trung tâm Đào tạo VĐV cấp cao. Đây là cơ sở vật chất quan trọng tạo tiền đề cho TTHN phát triển. Mặt khác, sự đầu tư dài hạn, mang tính chu kỳ của Thể thao Thủ đô; lòng yêu nghề, gắn bó với nghề của những người làm chuyên môn có tài cũng là một nhân tố rất quan trọng. Và đặc biệt là nỗ lực của chính bản thân các VĐV trong luyện tập và thi đấu…

- Để duy trì vị thế, theo ông, đâu là nhiệm vụ trọng tâm của TTHN trong năm 2011?

- Phải bắt tay ngay vào việc đầu tư theo chu kỳ mới, tập trung rà soát lực lượng chuẩn bị cho ASIAD năm 2014 và Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014. Muốn thành công, không thể “đấu cờ nước một”, mà phải nhắm đến những nước đi dài hạn. Sẽ phải “khoanh vùng” chi tiết ở từng cự ly, từng hạng cân để có thể đổi “bạc” thành “vàng” châu lục. Trong hành trình với đích đến rõ ràng ấy, ta có “bước đệm” là SEA Games năm 2011 tại Indonesia. TTHN sẽ quyết tâm góp 30-40% về cả lực lượng VĐV và số huy chương giành được trong thành tích chung của Đoàn TTVN tại Đại hội khu vực.

- Xin cảm ơn ông. Chúc các VĐV tiếp tục thi đấu hiệu quả tại giai đoạn 2 Đại hội năm nay.

 

                                                                               Theo HaNoimoi

 

 

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục