Chỉ sau hơn 24 giờ mở diễn đàn “Ngoại binh” cho tuyển VN: Nên hay không nên?”, hàng trăm lượt bạn đọc đã chia sẻ ý kiến của mình trên NLĐ Online. Trong đó, xuất hiện hai luồng ý kiến trái chiều nhau.

 
Đã mang quốc tịch VN thì phải được bình đẳng
 
Các ý kiến ủng hộ cho “ngoại binh” (cầu thủ nước ngoài đã nhập quốc tịch VN) cho rằng đội ngũ cầu thủ này sẽ giúp cho tuyển VN có thêm sức mạnh. “Tại sao không đưa cầu thủ nhập tịch vào để thêm sinh khí, vượt qua chỗ trũng Đông Nam Á để vươn lên tầm cao mới. LĐBĐ VN ích kỷ khi đưa ra quyết định không gọi cầu thủ nhập tịch. Hãy đối xử công bằng với tất cả cầu thủ mang quốc tịch VN”, bạn đọc Lê Phong viết.
 
Bạn đọc Trương Diệu “giải” vấn đề bản sắc với phản biện: “Bản sắc dân tộc ư? Chỉ một vài cầu thủ nhập tịch trong đội bóng 22 người, trong một liên đoàn hàng trăm người thì không thể nào làm mất bản sắc một dân tộc được. Muốn giữ bản sắc dân tộc thì sử dụng luôn HLV nội cho phù hợp”.
Tuyển "thuần Việt" thất bại tại bán kết AFF Suzuki Cup một phần do thể lực yếu hơn Malaysia
 
Kết quả của việc sử dụng “ngoại binh” được bạn đọc có nick Xanoxa kể ra như CLB Becamex Bình Dương và SHB Đà Nẵng vào đến bán kết/tứ kết AFC Cup.
 
Những lời kêu gọi “Hãy trao cơ hội cho cầu thủ nhập tịch. Vì họ là công dân Việt Nam thì họ phải được cống hiến như bao công dân khác khi họ có đủ tài năng” (Bạn đọc Phạm Văn Tiễn) hay tiếc nuối “Chúng ta đang lãng phí một nguồn cầu thủ có chất lượng có thể làm tăng sức mạnh nền bóng đá Việt Nam” (Bạn đọc Thành Việt An) được nhiều bạn đọc thể hiện cùng quan điểm.
 
Bạn đọc Ánh Dương viết: “Hãy nghĩ thử xem, khi  tiền đạo gốc Uruguay Gonzales ghi bàn và Indonesia chiến thắng thì đó là niềm tự hào của cả nước Indonesia. Niềm vui chiến thắng đó dành cho người hâm mộ và cả nền bóng đá của họ chứ không cho riêng tiền đạo Cristian Gonzales”.
 
Bạn đọc Cao Minh Thái ví von: “Bóng đá VN cũng giống phong tục quê tôi trước kia đã làm lỡ thì nhiều cô gái đẹp. Trai làng không cho họ lấy chồng làng khác với lý do giữ bản sắc làng xã! Không cho giao thiệp với bên ngoài nên vùng quê cứ nghèo mãi!”.
Phong độ cực tốt của "ngoại binh" Gonzalez khiến nhiều fan VN nôn nóng
 
Một bạn đọc còn “mách nước” cầu thủ nhập tịch đi kiện: “Tôi mà là ngoại binh tôi sẽ kiện lên FIFA (vì bị phân biệt đối xử)”.
 
Nhiều bạn đọc còn dẫn ra các đội tuyển mạnh như Đức, Pháp, Anh, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc… đều có “ngoại binh” thì VN tại sao không? Tuy nhiên, đa số có ý kiến nên chọn lọc kỹ những ngoại binh có chuyên môn tốt, tâm huyết và am hiểu cả bóng đá, văn hóa VN.
 
Có "ngoại binh" sẽ mất... bản sắc
 
Số lượng bạn đọc phản đối đưa “ngoại binh” cũng chiếm số lượng... không nhỏ với lý do sợ mất màu cờ, sắc áo, vì lòng tự hào dân tộc. Bạn đọc Quang viết: “Để cho cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển, khiến tôi không biết đang cổ vũ cho ai nữa: ĐTVN, Brazil, Ukraine... Hơn nữa, các cầu thủ là người VN thì họ sẽ quyết tâm hơn khi thi đầu cho ĐTQG họ, còn cầu thủ nhập tịch thì tôi không chắc họ sẽ đá vì lý do đó”.
 
Bạn đọc Nguyễn Thiện Sơn tâm sự: “Sử dụng cầu thủ nội mà ta đá thắng mới là điều tự hào và cũng là phần thưởng xứng đáng cho sự phấn đấu, rèn luyện…” còn bạn đọc Ngọc Thiện đe dọa: “Nếu đội tuyển Việt Nam có cầu thủ nhập tịch thi đấu thì tôi chẳng buồn xem”.
VN có thua cũng phải giữ màu cờ sắc áo
 
“Đừng thấy Indonesia, Singapore, Philippines nhập tịch ồ ạt cầu thủ ngoại vào đội tuyển quốc gia rồi học tập họ. Hãy nhìn Malaysia, có cầu thủ nhập tịch nào đâu mà họ tiến bộ như vậy? Họ chấp nhận “hy sinh” gần như một thế hệ cầu thủ để làm lại từ đầu, để đến “ngày hái quả” với chức vô địch SEAGAME 25 và có mặt trong trận chung kết AFFCup 2011” Bạn đọc Dân Hùng phân tích. “Singapore đi tiên phong nhập tịch cầu thủ trong các nước Đông Nam Á nhưng nhìn vào kết quả của họ ra sao, ngày càng đi xuống và AFF Cup này họ bị loại từ “vòng gửi xe”.
 
Bạn đọc Hoàng Hùng bày tỏ: “Tôi nghĩ thành tich rất quan trọng.Nhưng vì thành tích mà bỏ đi lòng tự trọng thì không nên. Khi Vũ Thị Hương sải những bước chân cuối cung để mang về chiếc huy chương bạc cả nhà tôi từ cháu bé học lớp 4 đến ông cụ tôi gần 90 tuổi đều cảm động đến rơi nước mắt... không niềm vui nào hơn!”.
 
Một số bạn đọc chọn giải pháp dung hòa với “ngoại binh” là những cầu thủ có dòng máu người Việt đang sinh sống ở nước ngoài.
 
 
 
                                                                                Theo Báo NLĐ
 
 

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục