Serie A đã kết thúc một nửa chặng đường, giờ là lúc điểm lại những dấu ấn đặc sắc nhất trong nửa chặng đường đã qua.

 

Thủ môn xuất sắc nhất: Abbiati (AC Milan)

 

Ở tuổi 33 nhưng Abbiati vẫn là chỗ dựa đáng tin cậy trong khung thành của AC Milan. Dù hàng phòng thủ không được đánh giá cao nhưng Rossoneri lại là đội bóng có hàng phòng ngự tốt nhất lượt đi. Trong thành tích này, có sự đóng góp không nhỏ của Abbiati.

 

Hậu vệ xuất sắc nhất: Thiago Silva (AC Milan)

 

Là thủ lĩnh của hàng phòng ngự AC Milan, T.Silva không chỉ thi đấu xuất sắc mà anh còn là người “thổi” nguồn tinh thần thi đấu bất diệt vào các đồng đội nơi hậu phương, góp phần không nhỏ vào thành công của AC Milan.

 
Hernanes, thương vụ thành công của Lazio nửa đầu mùa giải.
 

Tiền vệ xuất sắc nhất: Hernanes (Lazio)

 

Tiền vệ người Brazil là bản hợp đồng đáng kể duy nhất của Lazio ở mùa Hè qua nhưng đó lại là đôi cánh đưa “đại bàng” lên đỉnh cao (xếp thứ 3). Với “trái tim” Hernanes, Lazio hoàn toàn có thể làm nên điều thần kỳ ở mùa giải này.

 

Tiền đạo và cầu thủ xuất sắc nhất: Ibrahimovic (AC Milan)

 

“Ngài Scudetto” đi đến đâu là ở đó có danh hiệu. Giờ đây, điều đó lại đang “linh nghiệm” với AC Milan. Nhờ tài năng xuất chúng của mình, Ibra đã kéo “con tàu” AC Milan băng băng vượt qua mọi chướng ngại vật để thống trị Serie A.

 

Huấn luyện viên xuất sắc nhất: Reja (Lazio)

 

Từ một đội bóng ở tầm trung bình ở Serie A, qua bàn tay ma thuật của Reja, Lazio dường như được sống lại thời hoàng kim của mình. Với những chiến tích đã đạt được “tướng” Reja xứng đáng được coi là huấn luyện viên xuất sắc nhất nửa đầu mùa giải của Serie A.

 
Lão tướng Di Natale tiếp tục thể hiện duyên ghi bàn tuyệt vời của mình.
 

Vua phá lưới: Cavani và Di Natale (10 bàn).

 

Cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất: Cossu (Cagliari) với 9 lần.

 

Cầu thủ chơi “bẩn” nhất: Ruben Olivera (Lecce) với 6 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ.

 

Trọng tài nghiêm khắc nhất: Bergonzi với 44 thẻ vàng, 2 thẻ đỏ (trung bình 4,8 thẻ/trận).

 

Đội bóng chơi fair-play nhất: Inter (17 thẻ vàng, 0 thẻ đỏ). Đội bóng chơi “bẩn” nhất: Napoli (42 thẻ vàng, 4 thẻ đỏ).

 
Juventus đang là đội có khả năng xuyên thủng hàng thủ đối phương tốt nhất.
 

Đội bóng ghi nhiều bàn nhất: Juventus (32 bàn). Đội bóng ghi ít bàn nhất: Cesena, Bari (11 bàn).

 

Đội bóng thủng lưới ít nhất: AC Milan, Sampdoria (13 bàn). Đội bóng thủng lưới nhiều nhất: Lecce (34 bàn).

 

Trận thắng trên sân nhà đậm nhất: 5 trận (Udinese 4-0 Lecce, AC Milan 4-0 Lecce, Internazionale 4-0 Bari, Cagliari 5-1 AS Roma, Juventus 4-0 Lecce). Trận thắng trên sân khách đậm nhất: Udinese 0-4 Juventus.

 

Trận đấu có tỷ số cao nhất: 7 bàn (Inter 5-2 Parma).

 

Chuỗi trận thắng liên tiếp dài nhất: Lazio (5 trận). Chuỗi trận thất bại liên tiếp dài nhất: Brescia, Bari (5 trận).

 

Chuỗi trận bất bại liên tiếp dài nhất: Juventus (13 trận). Chuỗi trận không thắng dài nhất: Bari (12 trận).

 

Mexes đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Roma có được nhiều trận giữ sạch lưới.
 

Đội bóng có nhiều trận giữ sạch lưới nhất: Roma (8 trận). Đội bóng có nhiều trận “tịt ngòi” nhất: Bari (9 trận).

 

Đội bóng thăng tiến nhất: Lazio. Đội bóng “thụt lùi” nhất: Inter.

 

Sân vận động “náo nhiệt” nhất: Giuseppe Meazza (Inter) với 368.000 khán giả (trung bình 52.571 khán giả/ trận). SVĐ vắng khán giả nhất: Mario Rigamonti(Brescia) với 86.000 khán giả (trung bình 10.750 khán giả/trận).

 

Trận đấu có nhiều khán giả nhất: AC Milan-Juventus (80.000 khán giả), trận đấu ít khán giả nhất: Palermo-Lazio (3.000 khán giả).

 

 

 

                                                                                    Theo DanTri

 

 

Các tin khác


Khởi tranh Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024

Chiều 22/4, tại khu vực Bãi Sau, đường Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu, Liên đoàn Bóng ném Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Lễ khai mạc Giải vô địch Bóng ném bãi biển quốc gia năm 2024.

Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục