Nhà vô địch quốc gia Đinh Thế Bình bên mẹ cùng tấm huy chương vàng toàn quốc.

Nhà vô địch quốc gia Đinh Thế Bình bên mẹ cùng tấm huy chương vàng toàn quốc.

(HBĐT)- Mấy ngày nay, nhà anh chị Đinh Văn Dình- Đinh Thị Thu ở xóm Tráng (xã Bình Thanh - huyện huyện Cao Phong) đông khách hơn ngày thường. Bà con làng xóm đến chúc mừng anh chị và “chàng lực sĩ” Đinh Thế Bình, người con thứ hai vừa đoạt 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc môn cử tạ tại Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ VI- 2010. Trong tổng số 14 huy chương các loại mà VĐV này từng đoạt được, huy chương vàng lần này có ý nghĩa và giá trị, không chỉ về “chất lượng” mà còn liên quan đến tổng sắp của Đoàn Hoà Bình. Cái tên “Bình cử tạ” đã quen thuộc đến nỗi khi vào đầu xóm hỏi thăm, ai cũng biết.

 

Trong ngôi nhà sàn nhỏ dưới chân đồi, VĐV Đinh Thế Bình vẫn không quên những ngày thi đấu sôi động, quyết liệt nhiều kịch tích vào cuối tháng 12 vừa qua ở thành phố Đà Nẵng...

 

Được khoác áo Đội tuyển Hoà Bình từ năm 2007, Đinh Thế Bình đã  thi đấu ở nhiều giải và đoạt 11 huy chương các loại, thậm chí có nhiều huy chương vàng, bạc, đồng giải vô địch quốc gia (các năm 2007, 2008 và 2009). Thế nhưng, chưa một lần đủ chuẩn của 1 kiện tướng thế thao quốc gia, nên trước khi vào cuộc đấu ở Đại hội TD-TT toàn quốc năm 2010, Bình quyết tâm lắm. Hạng cân 77 kg của nam có 8 VĐV. Trong đó có 2 VĐV mạnh của Hà Nội và 1 ở thành phố Hồ Chí Minh (VĐV Dương Thanh Trúc - huy chương vàng Sea games 25 năm 2009). Giải lại nằm trong khuôn khổ Đại hội TD-TT toàn quốc nên các VĐV đều xác định đây là cuộc đua tranh quyết liệt nhằm giúp nhà “lên hạng”. Và quả thật, giới chuyên môn và người hâm mộ hôm ấy theo dõi, cuộc đua ở hạng cân 77 chỉ diễn ra giữa 4 VĐV: Bình - Trúc - Toàn - Mạnh (Hà Nội). Bình nhớ lại: Nội dung cử đẩy, sau khi tôi nâng lần cuối cùng ( đã đạt 165 kg), 2 VĐV của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thi lượt cuối cùng. Tôi sẽ chỉ về thứ 3 nếu Hà Nội thành công, tuy nhiên, VĐV này chỉ dừng lại ở 159 kg. Kết thúc giải, Trúc-Bình và Toàn “chia nhau” 3/3 huy chương vàng ở hạng cân này, nhưng huy chương vàng của Bình được coi là có giá nhất khi đạt tổng cử ( 300 kg với cử đẩy 265 kg ( huy chương bạc), cử giật: 135 kg(huy chương bạc)). Đây cũng là nội dung có được tính huy chương của các kỳ Sea games, Á vận hội và Thế vận hội Ô-lim-píc. “ghi” ở Bình còn chính là ý chí thi đấu mạnh mẽ, không bị át vía bởi nhà vô địch Seagames 25 Dương Thanh Trúc (chỉ đoạt huy chương bạc, với tổng cử là 297 kg). Một huấn luyện của Trường phổ thông năng khiếu TDTT tỉnh cho biết: Thành tích của Bình chỉ kém kỷ lục quốc gia 0,5 kg ( 300/ 305 kg). Bình cho biết: Có một chút nuối tiếc, lúc tập, tôi đã từng đạt tổng cử là 312,5 kg và cử giật 137,5 kg và cử đẩy là 175 kg. Nếu “sung” hơn chút nữa, có lẽ sẽ có thêm vàng…. VĐV của Hà Nội cũng đoạt vàng ở cử giật cùng với thành tích của Bình (135 kg), nhưng nhờ nhẹ hơn 2 kg nên được xếp số 1...

 

Kết quả của Đinh Thế Bình tại Đại hội TD-TT toàn quốc lần thứ VI-năm 2010 là thành tích tốt nhất từ khi “bén duyên” với cử tạ. Bởi dù từng đoạt huy chương vàng, bạc tại các giải vô địch quốc gia những năm trước, nhưng thành tích chuyên môn chỉ tương đương VĐV cấp I quốc gia (tổng cử 268 kg: cử đẩy 148 kg và cử giật là 120 kg). Vì thế, năm 2010, VĐV này đã tiến một bước tiến dài về chuyên môn, kỹ chiến thuật và tâm lý thi đấu; gạt bỏ được sự nản lòng vì những chấn thương, vì thành tích bất ổn trong năm 2008 và 2009. Điều mừng nữa là sự “chốt hạ” đúng lúc của VĐV người dân tộc Mường khi đã góp phần vào thành tích của đoàn Hoà Bình từ thứ hạng 57 (trước vòng chung kết) lên thứ hạng 49 khi kết thúc Đại hội bằng 3 tấm huy chương.

 

Cử tạ là môn thi đấu cơ bản Ô-lim-píc và VĐV Đinh Thế Bình đang còn khá trẻ ở tuổi 23. Vì thế, để VĐV này tiếp tục phấn đấu để chinh phục các giải thể thao đỉnh cao rất cần có sự “đồng hành” của tỉnh và ngành hữu quan với những cơ chế, chính sách phù hợp. Năm 2011, năm có kỳ Sea gammes 26 tại In-đô-nê-xia,  hy vọngVĐV Đinh Thế Bình đến được giải đấu lớn đầu tiên của mình.

 

                                                                

                                                                                         Văn Tưởng

 

 

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục