Trong thể thao, từ hội đồng rất hay được nhắc đến, nhất là trước khi quyết một vấn đề quan trọng. Ở VN, đặc biệt trong bóng đá, mọi người hay nghe từ: Hội đồng HLV quốc gia, hội đồng trọng tài… và vai trò của các hội đồng này cũng rất… hội hội và rất… đồng đồng.
Môn bóng đá nữ có thể bị chủ nhà Indonesia gạt khỏi SEA Games 26. |
Hội đồng HLV quốc gia, về tiêu chí đây là bộ phận giúp việc cho VFF, đặc biệt những vấn đề mang tính chiến lược, nhưng có bao giờ ý kiến của hội đồng được lắng nghe? Thậm chí có khi, chính hội đồng này còn bị chỉ trích là rách việc. Bằng chứng là sau thất bại của đội tuyển VN tại AFF Cup 2010, thì Hội đồng HLV quốc gia lên tiếng rất mạnh và phần lớn là chỉ trích phần quyết sách của VFF khi bỏ qua hội đồng này.
Hội đồng Trọng tài bóng đá VN cũng thế. Gọi là hội với đồng, nhưng đa phần là “đặt đâu ngồi đó” và những ai ở hội đồng này đều thuộc nằm lòng câu “bất tuân thì đừng có mà hội với đồng”. Cứ xem những xử lý trọng tài thì biết quyền lực thuộc về ai và hội đồng nhiều lúc chỉ là bộ phận để tham khảo hoặc phải gật nếu muốn tồn tại!
Dài dòng chuyện hội đồng của ta để đi đến cái hội đồng cao hơn và xa hơn mà dư luận đang quan tâm: Hội đồng SEA Games - nơi quyết sách những môn thi đấu tại các kỳ SEA Games, nhưng đã bao giờ hội đồng này lên tiếng cho cái chung?
VN cũng có thành viên trong hội đồng này, nhưng rõ ràng phần lên tiếng trong các cuộc họp hội đồng ấy là chỉ lên tiếng cho VN và những gì có lợi cho VN. Rồi đến khi VN đăng cai SEA Games thì “ta” lại tìm cách “lấy lòng” hội đồng để gật những cái lợi cho ta…
Tháng 3 này, Hội đồng SEA Games sẽ họp lần cuối, trước khi quyết SEA Games 26 có những môn gì, nội dung gì? Ai cũng thấy chủ nhà SEA Games 26 là Indonesia đang bóp ưu thế các đối thủ để đẩy thế mạnh mình lên, còn mỗi thành viên của Hội đồng SEA Games lên tiếng một kiểu. Vẫn chưa thấy đại diện nào của hội đồng lên tiếng vì cái chung, cho nền thể thao Đông Nam Á?
Thế nên, mong lắm tại Hội đồng SEA Games tới, đại diện của VN lên tiếng vì cái chung, để “ao làng” Đông Nam Á bớt đi sự tùy tiện của căn bệnh thành tích.
Mong những ông hội đồng vì cái chung mà quên đi khái niệm hội đồng có lúc là đồng thuyền, đồng hội…
Theo Bao LĐ
Bơi lội là môn thể thao không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện tinh thần, thể lực, mà còn là giải pháp hữu hiệu nhất để tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ tai nạn đuối nước, phòng tránh đuối nước. Sông Đà chảy qua nhiều phường, xã trên địa bàn TP Hòa Bình, tiềm ẩn rủi ro, nguy cơ xảy ra đuối nước rất cao. Do vậy những năm qua, TP Hòa Bình luôn quan tâm công tác dạy bơi, tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước cho người dân, nhất là trẻ em.