3 thất bại liên tiếp tại Eximbank V-League 2011 đã đẩy ĐKVĐ HN.T&T xuống vị trí thứ 11 trên BXH. Nhưng điều khiến người ta lo ngại nhất là lối chơi rất thiếu sinh khí của đội bóng Thủ đô ở những trận đấu vừa qua. Đó hẳn không phải là bước khởi đầu lý tưởng trên hành trình bảo vệ ngôi vương của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.


HLV Phan Thanh Hùng (trái) cho rằng tình hình của HN.T&T chưa đến nỗi quá mức bi đát và vẫn trong tầm kiểm soát.

* 3 thất bại liên tiếp, vỏn vẹn 1 bàn thắng được ghi trên chấm phạt đền và đã để thủng lưới 7 bàn. Điều gì đang xảy ra tại HN.T&T, thưa HLV Phan Thanh Hùng?

- Nhìn lại 3 trận đấu vừa, một cách thẳng thắn phải thừa nhận là chúng tôi đã chơi không tốt. Cả 3 tuyến của HN.T&T đều có vấn đề, hàng tiền đạo dứt điểm không tốt, hàng phòng ngự sa sút quá nhiều còn hàng tiền vệ thì không cầm được bóng.

Bên cạnh đó, HN.T&T còn không may mắn ở một vài thời điểm có ý nghĩa quyết định. Ví dụ, trong trận đấu gặp SHB.ĐN, chúng tôi đã tạo ra những cơ hội nguy hiểm để vượt lên dẫn trước nhưng cuối cùng lại trắng tay trước đối thủ.

Ở trận gặp Thanh Hóa, chấn thương của Gonzalo trong hiệp một đã để lại những tổn thất rất nặng nề cho đến tận bây giờ, vì cậu ta là một cầu thủ có vai trò rất quan trọng trong cách vận hành chiến thuật của toàn đội.

Dự kiến Gonzalo sẽ phải nghỉ khoảng một tháng nữa. Trong khi đó, Matias vẫn chưa thể hiện được nhiều nên các đối thủ có vẻ đã khai thác tối đa nhược điểm của chúng tôi bằng cách dồn toàn lực, tổ chức những đòn tấn công dồn dập. Khi khả năng tấn công của HN.T&T hạn chế, phần còn lại của đội bóng liên tiếp ở trong trạng thái chống đỡ nên khó tránh khỏi việc bị thủng lưới.

* Năm ngoái, khá nhiều lần HN.T&T bị thiếu hụt những cầu thủ cũng rất quan trọng, nhưng sự điều chỉnh về lối chơi đã giúp đội bóng của ông tiếp tục tiến lên. Năm nay thì sao?

- Đúng vậy, lối chơi của đội hiện nay cũng có vấn đề. Cụ thể, các cầu thủ của tôi đã có những dấu hiệu nôn nóng. Họ muốn lao lên phía trước với một tốc độ tấn công nhanh hơn. Điều đó có thể được hiểu như cách chứng tỏ hoặc áp lực của một nhà vô địch. Nhưng cần phải nhắc lại rằng nhịp điệu quen thuộc của HN.T&T là chậm rãi và điềm tĩnh làm chủ khu trung tuyến, trên cơ sở đó tung ra cú đấm quyết định, đồng thời hạn chế tối đa những đòn phản công của đối phương. Đó cũng là điều tôi đang phải uốn nắn lại.

* Từ rất lâu rồi, khả năng dứt điểm là một hạn chế của HN.T&T. Nhưng tại sao đội bóng đã không có một biện pháp nào hữu hiệu để khắc phục. Ông giải thích như thế nào về vấn đề này?

- Chúng tôi không phải không biết điều đó và đã có nhiều phương án được đưa, vụ chuyển nhượng Samson là một ví dụ. Nhưng những bế tắc vào phút chót cuối cùng đã kéo theo sự bị động của nhiều kế hoạch khác.

Nhưng tôi cho rằng, đội bóng không phụ thuộc vào một cá nhân nào cả bởi trên thực tế, lực lượng ngoại binh của HN.T&T vẫn còn nguyên, còn nội binh thì đã được bổ sung nhiều cầu thủ có chất lượng tốt. Vấn đề bây giờ là cần phát huy sức mạnh của lối chơi tập thể, điều đã làm nên thành công của HN.T&T ở mùa giải năm ngoái, để đưa đội bóng đi lên.

* Tức là mọi việc ở HN.T&T bây giờ vẫn đang trong tầm kiểm soát, thưa ông?

- Giải mới đi qua 5 vòng đấu tức là chỉ bằng 1/5 chặng đường, còn quá sớm để đưa ra bất cứ nhận định gì. Nếu quan sát sẽ thấy rằng, bất cứ đội bóng nào ở V-League, nhiều hay ít cũng đều có những vấn đề của mình.

Bóng đá có thắng có bại, những kết quả không tốt vừa qua chính là tấm gương giúp chúng tôi nhìn rõ hơn đâu là những nhược điểm của mình để sửa chữa. Tất nhiên, khi đội liên tiếp phải nhận thất bại thì không có ai vui được cả. Xốc lại tinh thần của toàn đội trong hoàn cảnh khó khăn này cũng là một việc có ý nghĩa rất quan trọng mà tôi cần phải thực hiện.

* Xin cám ơn ông về cuộc trao đổi và chúc ông thành công!
 

                                                                                 Theo TT&VH



 

Các tin khác


Mở cửa tự do trận đấu bóng đá giữa Hoà Bình FC và Câu lạc bộ Phú Thọ vào lúc 17 giờ ngày 5/5

Ngày 22/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình đã có văn bản đề nghị tuyên truyền các trận thi đấu trên sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hoà Bình FC) tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng mùa giải 2023/24 từ vòng 15, 16, 18, 19 trên Sân vận động tỉnh Hoà Bình.

Khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024

Ngày 21/4, tại thành phố Thái Nguyên, Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai mạc Giải vô địch Roller sports Cup quốc gia năm 2024.

8 đội tham gia Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động thành phố Hòa Bình 

Từ ngày 6 - 20/4, Liên đoàn Lao động thành phố Hòa Bình phối hợp tổ chức thành công Giải Bóng đá nam công nhân viên chức lao động năm 2024.

Thể thao Việt Nam giành thêm 2 vé tới Olympic Paris 2024

Sáng 21/4, hai bộ môn Canoeing và Rowing đã xuất sắc giành tấm vé thứ 8 và 9 cho Thể thao Việt Nam tới Olympic Paris 2024.

Khuất Văn Khang ghi siêu phẩm, U23 Việt Nam mở toang cửa vào tứ kết

Tối 20/4, đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc vượt qua U23 Malaysia với tỉ số 2-0. Với 2 trận toàn thắng, U23 Việt Nam đã có trong tay 6 điểm và mở toang cửa vào tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Dấu ấn thể thao Hòa Bình tại đấu trường quốc gia

Vừa qua, đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình đã tham gia tranh tài tại Giải vô địch đẩy gậy quốc gia lần thứ XVIII, năm 2024 và Giải vô địch kéo co quốc gia lần thứ XII, năm 2024. Những tấm huy chương quý giá đã giành được là động lực để các huấn luyện viên (HLV), vận động viên (VĐV) tiếp tục cải thiện thành tích trong những năm tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục