Chiều qua (12/12), lớp tập huấn Trọng tài, Giám sát, Điều phối viên các giải bóng đá QG 2012 chính thức khai mạc tại Đà Nẵng. VFF quyết định mời cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) đứng lớp nói về công tác phòng chống tiêu cực.

Công tác trọng tài mùa giải 2011 bị dư luận phản ứng dữ dội, nhất là những trận đấu gần cuối mùa giải. Có nhiều tiếng còi của "Vua" đã làm thay đổi số phận những đội bóng cũng như cục diện đường đua.

 

Trước áp lực đó, Hội đồng TTQG không thể ngồi yên và ngay khi mùa giải vừa kết thúc đã tiến hành tổ chức họp tổng kết ngay để rút kinh nghiệm. Một trong những quyết định đáng hoan nghênh nhất là treo còi 3 trọng tài trong mùa giải 2012 gồm: Trần Công Trọng (Bến Tre), Nguyễn Văn Quyết (Thái Bình) và Đỗ Quốc Hoài (Hà Nội).
 
 Công tác trọng tài mùa giải 2011 để lại nhiều bài học kinh nghiệm - Ảnh: Tuấn Phạm
 

Trọng tài Trần Công Trọng "nổi tiếng" khi cùng bị Navibank SG và Hòa Phát HN phản ứng trong các trận thua trước V. Hải Phòng. Còn ông "Vua" người Thái Bình, Nguyễn Văn Quyết thì bị tố có những quyết định sai lầm trong các trận N.Sài Gòn - SHB.Đà Nẵng, B. Bình Dương - V. Hải Phòng.

 

Bên cạnh quyết định "trảm" 3 "Vua" nói trên, Hội đồng TTQG cũng khiển trách 3 trọng tài khác từng mắc sai lầm trong mùa giải 2011 gồm: Ngô Quốc Hưng, Võ Minh Trí, Nguyễn Văn Kiên. Trong số này, đáng tiếc nhất cho trường hợp của trọng tài FIFA Võ Minh Trí bởi ông này đang là đương kim còi Vàng năm 2010.

 

Mùa giải 2012, theo quy định mới của FIFA, Ban trọng tài đã ra đời để thay thế Hội đồng trọng tài QG. Việc VFF và Ban trọng tài đi đến quyết định mời cán bộ của C45 phối hợp về công tác phòng ngừa tiêu cực được xem là động thái “đánh chặn” từ xa.

 

Thực tế ở lớp tập huấn chuẩn bị cho mùa giải 2006, VFF từng mời cán bộ của C45 giảng về công tác phòng chống tiêu cực cho đội ngũ giám sát, trọng tài. Đó là thời điểm sau vụ tiêu cực nổi tiếng của giới “Vua áo đen” năm 2005.

 

Như vậy, đặt vấn đề phải chăng trước mùa giải 2012 này, VFF và Ban trọng tài đã “gián tiếp” thừa nhận những vụ việc của trọng tài mùa trước thực tế có vấn đề từ “tư tưởng” và cần được ngăn chặn ngay từ đầu?.

 

Trao đổi bên lề, ông Dương Vũ Lâm, Trưởng Ban trọng tài bóng đá QG cũng thẳng thắn khẳng định mùa giải năm ngoái có những “mảng tối” trong công tác trọng tài. Tuy nhiên theo ông Lâm, chúng ta không nên vì những “mảng tối” đó mà đánh giá cả đội ngũ trọng tài.

 

Cũng theo ông Dương Vũ Lâm, để ngăn chặn những tiêu cực có thể xảy ra trong đội ngũ “cầm cân nảy mực” mùa giải 2012, Ban trọng tài sẽ có những biện pháp chế tài rất mạnh tay. Ví như đợt tập huấn lần này, ai kiểm tra sức khỏe, thể lực không đạt là loại thẳng tay…

 

Ngoài ra, đợt tập huấn lần này có thêm một điểm đáng chú ý nữa là Ban tổ chức tiến hành kiểm tra sức khỏe cho các trọng tài, giám sát, trợ lý.

 

Sức khỏe của Trọng tài đang là vấn đề khá nóng hiện nay bởi thời gian qua, làng thể thao thế giới chứng kiến khá nhiều sự cố đáng tiếc liên quan đến sức khỏe.

 

 

                                                                        Theo Dantri

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục