VĐV Nguyễn Thị My đã thi đấu thành công với 1 HCV và 4 HCĐ tại giải quốc gia  năm 2011.

VĐV Nguyễn Thị My đã thi đấu thành công với 1 HCV và 4 HCĐ tại giải quốc gia năm 2011.

(HBĐT) - Trong cái ấm ấp của mùa xuân về, trong ngôi nhà nhỏ ở xóm I, xã Sủ Ngòi (TPHB), anh chị Nguyễn Văn Bản - Nguyễn Thị Cúc trân trọng từng giấy khen về thành tích thi đấu của cô con gái rượu Nguyễn Thị My tại các giải thể thao thành phố, giải cấp tỉnh.

 

Từ bước khởi đầu này, cô con gái lớn của gia đình đã bộc lộ những tư chất của VĐV thể thao nhiều tiềm năng. Thế nhưng, mọi chuyện cũng sẽ chỉ dừng ở những tấm giấy khen của ngành và những lời động viên, khen ngợi của thầy, cô, bạn bè cùng lớp và gia đình, nếu không có một bước ngoặt...  

 

Nguyễn Thị My kể: cách đây 2 năm, đang tập trong đội điền kinh của trường THPT Lạc Long Quân, cháu đã được thầy Cung giới thiệu với các HLV đội tuyển xe đạp Hoà Bình. Với các bước kiểm tra ban đầu, cháu đã được nhận vào tập luyện... Những ngày đầu tiên, My chưa hiểu nhiều về môn xe đạp là thế nào, nhất là môn xe đạp địa hình với những ngày gian khó đang chờ đợi phía trước. Nhưng càng gắn bó với đường đua, với chiếc xe đạp địa hình, niềm tin yêu vào môn thể thao mới đối với My càng được nhân lên, nhất là khi được chứng kiến những giây phút vinh quang, chiến thắng của các VĐV đàn chị trong làng xe đạp Việt Nam như Nguyễn Thị Thương, Bùi Thị Quyên (Hoà Bình) và gần đây là tân vô địch băng đồng Seagames 26 Đinh Thị Như Quỳnh (người Hoà Bình trong đội tuyển Hà Nội) đã nhen nhóm trong lòng một quyết tâm: phải phấn đấu để đạt được thành tích tốt tại các giải đỉnh cao toàn quốc.

 

Muốn vậy, phải yêu nghề, chăm chỉ tập luyện và có nghị lực vượt qua những nguy hiểm trên đường luyện tập, quyết tâm cao trong mỗi cuộc đua. Quan trọng nhất là phải tinh luyện trong kỹ chiến thuật, tích luỹ được thể lực, trang bị đủ cho mình những phẩm chất cần có của một VĐV chuyên nghiệp. Cho dù nỗi vất vả, sự nguy hiểm luôn thường trực mỗi lần lên đồi. My kể: năm 2011, chuẩn bị cho giải vô địch quốc gia, cháu được cùng HLV Trần Đại Nghĩa và 1 bạn khác lên tập ở Tam Đảo. Một lần tập, gặp dốc có độ cao qua, cháu bị lộn và lăn ngã từ độ cao 7 m. May được vướng vào cây rừng nên dừng lại. Đau ê ẩm khắp người, nằm bẹp giường 2 ngày không đi đâu được...

 

Năm 2010, lần đầu được HLV giao nhiệm vụ, đại diện cho đội tuyển Hoà Bình dự nội dung băng đồng (giải vô địch xe đạp toàn quốc tại Hòa Bình), Nguyễn Thị My không khỏi lo lắng, bồn chồn. Khi vào cuộc, My đã tập trung cao độ vào cuộc đua, kiên trì bám tốp đầu và  cán đích ở vị trí thứ 7. Năm đó, My được phong đẳng cấp VĐV cấp I quốc gia... Năm 2011 có thể coi là năm thành công của My khi thi đấu đạt hiệu quả cao ở đấu trường toàn quốc. Tấm huy chương vàng giải trẻ tại Bình Dương nội dung băng đồng là một kết quả ngọt ngào, phần thưởng cho bao ngày miệt mài tập luyện ở Tam Đảo, Hòa Bình. ở cuộc đua tài này, My đã phần nào thể hiện được bản lĩnh thi đấu đáng nể của mình khi duy trì được khoảng cách với 10 đối thủ khác trong cuộc đua giành tấm huy chương vàng đầu đời cho mình. Tiếp nối thành tích, My tiếp tục vào cuộc chinh phục những tấm huy chương tại Giải vô địch toàn quốc nội dung băng đồng tiếp sức và nội dung đổ đèo nữ. Dẫu không lên bục cao nhất nhưng với 1 HCĐ đổ đèo nữ và 2 HCĐ băng đồng đồng đội (cùng 2 đồng đội Yến, Liên), My đã góp phần đáng kể vào thành tích của xe đạp Hòa Bình tại giải vô địch quốc gia năm 2011. Khi nói về học trò, HLV Trần Đại Nghĩa cho rằng: My đang là một trong những VĐV mạnh nhất của toàn quốc  (so với các bạn cùng trang lứa) nhưng để vươn lên tầm vô địch quốc gia còn cần có thời gian và sự tôi luyện, cùng nhiều sự thử thách nữa. Với My, tất cả mới là sự khởi đầu. Đích ngắm lớn nhất của My chính là Đại hội TD-TT toàn quốc năm 2014.

 

 

 

                                                                     Văn Tưởng

 

Các tin khác


Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2023: Hòa Bình FC hòa liên tiếp trên sân nhà

(HBĐT) - Trong khuôn khổ vòng đấu thứ 7 của Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2023, chiều  3/6, tại Sân vận động tỉnh, Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình (Hòa Bình FC) có cuộc tiếp đón Câu lạc bộ Bóng đá Bình Thuận trên sân nhà.

ASEAN Para Games 12: Ngày thi đấu đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sáng 3/6, trước thềm lễ khai mạc chính thức Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12), tại Sân vận động quốc gia Morodok Techo và Đại học Hoàng gia Phnom Penh ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia, đoàn thể thao Việt Nam đã tham gia thi đấu 2 môn đầu tiên là cầu lông và cờ vua. 

Nhiều tân binh góp mặt trong đợt hội quân tháng 6/2023 của ĐT U23 Việt Nam

Đây cũng là đợt tập trung hướng tới Vòng loại U23 châu Á 2024 nên không bất ngờ khi có thêm nhiều gương mặt mới được trao cơ hội.

ASEAN Para Games 12: Lễ thượng cờ các đoàn thể thao tham dự đại hội

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Lễ thượng cờ các đoàn thể thao tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) đã diễn ra vào sáng 2/6, tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Campuchia Morodok Techo ở ngoại ô thủ đô của Vương quốc Campuchia.

ASEAN Para Games 12: Các địa điểm thi đấu đã sẵn sàng

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trước thềm khai mạc Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12), nước chủ nhà Campuchia đã hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi đấu tại 7 địa điểm trên địa bàn thủ đô Phnom Penh.

Bất ngờ với đối thủ chất lượng giao hữu cùng tuyển futsal Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Nam Mỹ

Tối 31/5, đội tuyển futsal Việt Nam với lực lượng gồm 16 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Giustozzi Diego Raul đã đáp chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh đi tập huấn tại Nam Mỹ, với hai điểm đến là Paraguay và Argentina.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục