Đội Saigon Heat thua trận thứ tư ở mùa giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á đầu tiên tham dự nhưng để lại ấn tượng tốt trong trận đấu được tường thuật trực tiếp trên Star Sports.

 

Đội trưởng Saigon Heat trong pha tấn công.
Đội trưởng Saigon Heat trong pha tấn công.

Tối ngày 1/ 2, CLB bóng rổ Saigon Heat đã có trận đấu thứ tư gặp đội bóng rất mạnh của Philippines là Patriots tại giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á - ABL. Đội bóng đến từ quốc gia mạnh nhất về bóng rổ ở Đông Nam Á từng là nhà vô địch ABL mùa giải đầu tiên năm 2010.

Đây là thất bại thứ 2 của Saigon Heat trước Philippine Patriots trong vòng hai tuần. Ở trận đấu ngày 17/12/2011, Saigon Heat thua với tỉ số 59-75. Sang đến trận thứ hai, các cầu thủ của đội bóng Việt Nam không thể lật ngươc tình thế và thua tiếp 62-76.

Vũ khí lớn nhất của Philippines Patriots vẫn là cầu thủ nhà nghề Mỹ cao 2m Johnson. Vững như một hòn đá tảng, nhưng rất nhanh nhẹn và khéo léo, cầu thủ cao kều này đã góp phần làm nản lòng hàng phòng ngự Saigon Heat mỗi khi có bóng.

Lần đầu tiên thi đấu ở một giải bóng rổ nhà nghề của khu vực, các cầu thủ Saigon Heat còn nhiều bỡ ngỡ. Những chiêu đảo hướng tấn công đa dạng của Philippine Patriots nhiều lần làm dàn cầu thủ của Việt Nam lúng túng và không thể vô hiệu hóa.

Dù vậy, bản lĩnh thi đấu đến cùng của các cầu thủ Saigon Heat đã 4 hiệp của trận đấu diễn ra rất sôi động. Ngay cả khi bị dẫn điểm và gặp nhiều khó khăn, Saigon Heat vẫn tìm mọi cách để tạo được thế áp đảo trở lại với đối phương và có những cú ném bóng sau vạch 3m đẹp và chính xác.

Qua 4 vòng đấu đầu tiên của giải ABL, Saigon Heat đang đứng cuối bảng và chưa thắng được trận nào. Nhưng với những gì đã thể hiện, đội bóng đến từ Việt Nam ghi điểm với các nhà bình luận và khán giả Đông Nam Á bởi tinh thần thi đấu quyết tâm và bước đầu thể hiện được nội lực.

Sự góp mặt của Saigon Heat đã đóng góp cho giải những trận đấu kịch tính và điều này đúng với khẩu hiệu mà ABL nêu ra: “Chưa bao giờ bóng rổ lại hấp dẫn thế”.

Đây là mùa giải thứ ba của ABL. Giải được tạo ra với mục đích nâng cao chất lượng sân đấu và tăng cơ hội cọ xát cho các đội bóng Đông Nam Á, từng bước thúc đẩy sự phát triển của bóng rổ khu vực trong tương lai gần. Giải quy định mỗi đội ra sân có 2 ngoại binh và 3 nội binh. Các đội tham dự còn phải cam kết xây dựng chương trình đào tạo trẻ đúng quy chuẩn.

ABL là giải nhà nghề đầu tiên của thể thao Đông Nam Á. Lĩnh ấn tiên phong, ABL có sự liên kết giữa các Liên đoàn bóng rổ quốc gia trong khu vực. Nhà vô địch ABL sẽ được đại diện ĐÔng Nam Á dự giải vô địch châu Á.

Lần đầu tiên tham dự giải, mục đích của tân binh Saigon Heat là làm quen và từng bước nâng cao năng lực thi đấu trước các cầu thủ nhà nghề ngoại quốc cũng như các VĐV giỏi của khu vực.

 

                                                               Theo VnExpress

Các tin khác


Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2024

Tối 11/4, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, Giải bóng chuyền các đội mạnh tranh Cúp Hùng Vương năm 2024 đã chính thức diễn ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục