Ngay sau khi chấm dứt hợp đồng với CLB Thanh Hóa, HLV Mai Đức Chung đã được Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đề nghị nắm đội nữ. Nhà cầm quân 63 tuổi đã nhận lời trở lại ghế HLV trưởng đội tuyển nữ sau gần 10 năm, hợp đồng kéo dài cho đến hết Á vận hội (ASIAD) 17 - 2014 tại Incheon ở Hàn Quốc vào tháng 9.

 

Với thế hệ vàng của đội tuyển nữ Việt Nam giành HCV 2 kỳ SEA Games liên tiếp vào năm 2003 và 2005, ông Chung luôn là người thầy đáng kính trọng. Trở lại dẫn dắt tuyển nữ cũng là trở lại “mái nhà xưa” nơi ông có rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ. Đội tuyển nữ Việt Nam chính là bệ phóng để ông Chung sau này gặt hái nhiều thành tích khác cùng các đội nam, đáng nhớ nhất có lẽ là chiếc Cúp Merdeka năm 2008. Mùa bóng 2009, ông Chung bắt đầu bước vào guồng quay của một HLV ở V-League, trải qua nhiều đội bóng khác nhau từ Bình Dương đến Navibank Sài Gòn rồi Thanh Hóa.

HLV Mai Đức Chung sẽ trở lại với đội nữ sau gần 10 năm   Ảnh: Hải Anh
HLV Mai Đức Chung sẽ trở lại với đội nữ sau gần 10 năm Ảnh: Hải Anh

Ông nhìn nhận: “Bóng đá nữ là môi trường đặc biệt, các nữ cầu thủ thuần hơn, chơi bóng mộc mạc, chất phác nhưng kỳ vọng vào đội tuyển nữ lúc nào cũng rất lớn”.  Những năm tháng sung sức nhất của đời HLV, ông Chung đã cống hiến cho tuyển nữ rất nhiều. Giờ đây, sau gần một thập kỷ ông trở lại, không ít người nghĩ rằng ông Chung tìm một nơi để “dưỡng già”. Ông bảo rằng: “Thực ra, định hướng của VFF cũng là tìm HLV Nhật Bản. Tuy nhiên, trong lúc chờ HLV Nhật Bản, tuyển nữ sẽ có nhiệm vụ ở sân chơi ASIAD nên tôi nhận lời dẫn dắt đội đến hết đại hội”.

Thời ông Chung làm HLV trưởng tuyển nữ là thời hoàng kim của bóng đá nữ nước nhà. Tuy nhiên, sự vươn lên mạnh mẽ của đội Thái Lan đã khiến tuyển nữ Việt Nam phải chia sẻ ngôi hậu và thậm chí lúc này được đánh giá là không mạnh bằng nữ Thái Lan, đối thủ đã giành suất dự VCK World Cup 2015 ngay trên sân Thống Nhất trong trận play-off vào cuối tháng 5 vừa qua. Ông Chung thừa nhận: “Tuyển nữ ở ASIAD tới chắc chắn sẽ không có thành tích. Đội U23 nam cũng vậy. Đây vẫn là một sân chơi quá tầm với bóng đá Việt”.

Nhà cầm quân có nhiều năm gắn bó với đội nữ phân tích rằng với tương quan bóng đá nữ Đông Nam Á hiện tại,  Việt Nam đang thua Thái Lan, nhất là ở khâu đào tạo trẻ. “Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải lùi lại một bước, tuyển chọn, đào tạo lớp trẻ thật tốt. VFF sắp tới sẽ thành lập đội U17 nữ, U19 thì đã được tập trung rồi”.

HLV Mai Đức Chung cho biết trong ban huấn luyện tuyển nữ của ông, học trò cũ - cựu tuyển thủ Văn Thị Thanh - sẽ tham gia. Ông Chung đánh giá cao khả năng của Thanh khi cô đưa đội Phong Phú Hà Nam ngày càng tiến bộ, đang chiếm ngôi đầu giải quốc gia và tràn đầy cơ hội vô địch.

 

                                                                      Theo Báo NLĐ 

 

 

Các tin khác


Giành tối đa suất tham dự Olympic Paris 2024

Mục tiêu của Thể thao Việt Nam đặt ra là giành từ 12 - 15 suất chính thức Olympic Paris 2024.

Cơ hội để Jannik Sinner soán ngôi số một thế giới của Djokovic

Nếu giành vị trí á quân Roland Garros, Jannik Sinner sẽ vươn lên ngôi số một thế giới của ATP, kể cả khi Novak Djokovic bảo vệ thành công chức vô địch tại Pháp.

Trên 400 vận động viên tham gia giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động

Sáng 15/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp Sở VH-TT&DL tổ chức giải bóng chuyền hơi công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Olympic Paris 2024 Các vận động viên tăng tốc luyện tập

Thể thao Việt Nam hiện nay có 10 vận động viên (VĐV) giành suất tham dự Olympic Paris 2024 là: Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Nguyễn Thùy Linh, Lê Đức Phát (cầu lông), Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing). Các VĐV đang dồn sức tập luyện với quyết tâm cao để hy vọng có thành tích cao, song hy vọng có huy chương là không dễ dàng.

Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam giành suất dự giải châu Á

Ngày 14/5, theo thông tin từ Cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), 16 tay vợt của Đội tuyển Bóng bàn trẻ Việt Nam đang tranh tài tại Giải Vô địch Bóng bàn trẻ Đông Nam Á 2024 diễn ra tại Malaysia. Với thành tích xuất sắc tại Giải, các tay vợt bóng bàn trẻ Việt Nam đã giành quyền tham dự Giải Vô địch trẻ châu Á 2024.

Lịch thi đấu chính thức Euro 2024

UEFA Euro 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7 tại Đức mùa hè này. Chủ nhà Đức, đương kim vô địch Italy cùng với Anh, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Bỉ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục