Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch An Thịnh Vũ Duy Bổng trả lời các câu hỏi của cơ quan báo chí về Giải dù lượn Việt Nam mở rộng 2014.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du lịch An Thịnh Vũ Duy Bổng trả lời các câu hỏi của cơ quan báo chí về Giải dù lượn Việt Nam mở rộng 2014.

(HBĐT) - Chiều 22/10, Công ty CP Du lịch An Thịnh phối hợp với Tổng cục Thể thao tổ chức gặp mặt một số cơ quan báo chí để công bố thông tin chính thức về Giải dù lượn Việt Nam mở rộng 2014.

 

Dù lượn là bộ môn thể thao hàng không giải trí ngày càng phổ biến trên thế giới và bắt đầu phát triển tại Việt Nam từ 3-4 năm gần đây. Giải dù lượn Việt Nam mở rộng được tổ chức thường niên ở nước ta, thu hút đông các phi công xuất sắc từ nhiều quốc gia trên thế giới như Thái Lan, Malaysia, Indonesia… Năm 2012, giải được tổ chức tại Bái Nhạ, địa phận xã Ngọc Sơn, Chí Đạo, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình có gần 50 vận động viên tham dự. Năm 2013, giải được tổ chức tại bán đảo Sơn Trà, Nha Trang, thu hút 40 phi công trẻ của các quốc gia trên thế giới.  Giải dù lượn Việt Nam mở rộng năm 2014, tiếp tục diễn ra tại Bái Nhạ, Hòa Bình, thời gian bắt đầu 30/10 - 2/11/2014, dự kiến có 70 phi công tham dự, bên cạnh các phi công người Việt Nam, giải còn thu hút nhiều vận động viên dù lượn đến từ có môn thể thao dù lượn phát triển như Nhật Bản, Pháp, Philippines, Iindonesia…

 

Nội dung thi hạ cánh chính xác tranh các hạng mục giải. Thi đấu 7 vòng tính điểm cá nhân nam - nữ riêng với mỗi vòng thi, vận động viên có tổng số điểm thấp nhất sẽ có vị trí cao nhất; thi cá nhân gồm tất cả các vận động viên tham dự giải; thi đồng đội, mỗi đội gồm 4 vận động viên, thành phần do các đoàn để cử hoặc vận động viên tự đăng ký với nhau, có thể là vận động viên ở các địa phương hay quốc gia khác nhau nhưng không được phép thay đổi trong quá trình thi đấu. Dự tính sẽ có 4 bộ huy chương là cá nhân nam toàn giải, cá nhân nam (Việt Nam), cá nhân nữ (Việt Nam) và đồng đội.

 

Giới chuyên môn cho rằng, Bái Nhạ, Hòa Bình có một trong những vị trí lý tưởng, hội tụ đầy đủ các yếu tố về không gian, thời tiết, mức gió thuận lợi nhất để các vận động viên môn dù lượn trình diễn và là cơ hội để khám phá, trải nghiệm thiên nhiên kỳ vĩ, tươi đẹp và nên thơ của Mường Vang, Lạc Sơn, Hòa Bình. Công ty CP Du lịch An Thịnh hy vọng giải dù lượn Việt Nam mở rộng được tổ chức vào mùa thu tại Bãi Nhạ sẽ là giải thường niên hàng năm.

 

 

 

                                                                            LC

 

 

 

Các tin khác


Công bố danh sách 23 cầu thủ tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chiều 15/4 theo giờ Qatar, Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng Chung kết U23 châu Á 2024.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam cạnh tranh tích cực cho danh sách chính thức

Sau khi ổn định sinh hoạt tại nơi đóng quân mới, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Các cầu thủ nỗ lực thể hiện bản thân để được chọn vào danh sách 23 cầu thủ tham dự chính thức giải đấu.

Huyện Tân Lạc giành giải nhất toàn đoàn Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Từ ngày 12 - 15/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024.

Hấp dẫn Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tại thành phố Hòa Bình

Chặng 3 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 36, năm 2024 có chủ đề "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” vừa được tổ chức thành công tại TP Hoà Bình. Sự kiện nhằm hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Trên 400 vận động viên tranh tài Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh năm 2024

Sáng 12/4, tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc Giải bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy trẻ - vô địch tỉnh Hòa Bình năm 2024. Đây là giải thể thao truyền thống được tỉnh tổ chức hàng năm. Giải thu hút trên 400 vận động viên đến từ 10 huyện, thành phố, tranh tài 33 bộ huy chương.

Thể thao Việt Nam tăng tốc giành vé Olympic Paris 2024

Đặt mục tiêu phấn đấu giành từ 12 - 15 suất dự Olympic Paris 2024, nhưng đến thời điểm này, thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành được 50% chỉ tiêu và vẫn đang trong hành trình tìm kiếm thêm suất chính thức trong bối cảnh phía trước còn khá nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục