Thủ tướng Ấn Ðộ N.Mô-đi đã thực hiện chuyến công du đến ba nước Ðông - Nam Á, gồm In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po. Chuyến công du này của ông N.Mô-đi được nhận định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình thắt chặt sợi dây kết nối giữa Ấn Ðộ và ASEAN, từng bước thúc đẩy chính sách "Hành động hướng Ðông" của Niu Ðê-li, qua đó nâng cao vị thế của Niu Ðê-li trong khu vực và trên trường quốc tế.


Thủ tướng Ấn Ðộ N.Mô-đi (bên trái) và Tổng thống In-đô-nê-xi-a G.Uy-đô-đô trong một buổi họp báo chung ở Gia-các-ta, In-đô-nê-xi-a. Ảnh: MEA India

In-đô-nê-xi-a là chặng dừng chân đầu tiên của Thủ tướng Ấn Ðộ N.Mô-đi trong chuyến thăm các quốc gia Ðông - Nam Á. Trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Ấn Ðộ N.Mô-đi và Tổng thống nước chủ nhà G.Uy-đô-đô, hai bên hoan nghênh việc thông qua "Tầm nhìn chung về hợp tác hàng hải ở khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương giữa Ấn Ðộ và In-đô-nê-xi-a"; nêu bật những quan tâm chung về một khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương thịnh vượng. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí thiết lập mối quan hệ Ðối tác chiến lược toàn diện mới.

Không phải ngẫu nhiên mà Thủ tướng Ấn Ðộ N.Mô-đi chọn In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po là những điểm đến trong chuyến công du Ðông - Nam Á lần này. Ðây đều là các quốc gia có nền kinh tế phát triển nổi trội trong ASEAN. Ngoài ra, sự gắn kết giữa Ấn Ðộ và các quốc gia này cũng khá lớn. Ðây đều là các nước có cộng đồng người Ấn Ðộ chiếm tỷ trọng lớn so với các quốc gia khác trong khu vực. In-đô-nê-xi-a là nước có dân số đông nhất Ðông - Nam Á, đồng thời là thành viên của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20). "Quốc gia vạn đảo" này được đánh giá có vai trò quan trọng kết nối Ấn Ðộ Dương và Thái Bình Dương. Trong khi đó, Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po cũng có mối quan hệ hợp tác và giao lưu nhân dân tương đối mật thiết với Ấn Ðộ.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động khó lường, việc Ấn Ðộ thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ với khu vực ASEAN cũng là điều dễ hiểu. Hiện quan hệ Ấn Ðộ - ASEAN đang có những bước chuyển biến tích cực và sâu sắc. Hai bên quyết tâm xây dựng khu vực mậu dịch tự do toàn diện và Ấn Ðộ mong muốn thể hiện vai trò của mình tại khu vực một cách mạnh mẽ hơn, là nhân tố bảo đảm hòa bình và ổn định ở châu Á - Thái Bình Dương. Hiện tại, ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ tư của Ấn Ðộ, trong khi Ấn Ðộ cũng là một trong những đối tác thương mại lớn của ASEAN.

Một minh chứng rõ ràng cho sự coi trọng mối quan hệ với các nước ASEAN của Ấn Ðộ chính là việc Niu Ðê-li gửi thư mời toàn bộ 10 nhà lãnh đạo các nước ASEAN tham dự lễ kỷ niệm 69 năm Ngày Cộng hòa Ấn Ðộ, hồi đầu năm 2018, với tư cách là khách mời danh dự. Ở chiều ngược lại, các nhà lãnh đạo ASEAN cũng bày tỏ mong muốn thắt chặt mối quan hệ với Niu Ðê-li khi nhận lời dự lễ kỷ niệm này. Trước khi Thủ tướng Ấn Ðộ N.Mô-đi tiến hành thăm các nước Ðông - Nam Á, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Ðộ X.Xoa-rai cũng đã có chuyến thăm ba nước Thái-lan, In-đô-nê-xi-a và Xin-ga-po vào đầu năm nay, nhằm khẳng định mong muốn và nỗ lực của quốc gia Nam Á thắt chặt quan hệ đối tác đối thoại với ASEAN về mọi mặt.

Thủ tướng Ấn Ðộ N.Mô-đi từng chia sẻ, phương Ðông hay khu vực Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương sẽ là một phần không thể thiếu đối với tương lai của Ấn Ðộ. Với mục tiêu đẩy mạnh chính sách ngoại giao, kinh tế, an ninh… hiệu quả với các đối tác ở khu vực Ðông - Nam Á, chuyến công du tới các nước Ðông - Nam Á lần này của Thủ tướng N.Mô-đi đã tạo cầu nối quan trọng cho hợp tác giữa Ấn Ðộ và ASEAN, đồng thời khẳng định nỗ lực theo đuổi chính sách "Hành động hướng Ðông" của Niu Ðê-li.

 

                         TheoNhandan

Các tin khác


Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục