Ngày 20-8, cơ quan quản lý thiên tai của Indonesia thông báo, ít nhất 12 người thiệt mạng và nhiều người bị thương khi tiếp tục xảy ra động đất kép tại khu vực đảo Lombok của nước này vào ngày hôm qua.


Cảnh tượng hoang tàn tại khu vực Đông Lombok sau trận động đất kép xảy ra ngày 19-8. Ảnh: Antara News.

Ngày 19-8, hai trận động đất liên tiếp xảy ra với cường độ lần lượt là 6,5 và 6,9 độ richte làm rung chuyển khu vực đảo Lombok, tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia.

Trước đó, đã xảy ra hai trận động đất có cường độ lần lượt là 6,4 và 7 độ richte cũng tại khu vực đảo Lombok vào các ngày 27-7 và 5-8 làm hàng trăm người thiệt mạng.

Theo người phát ngôn của cơ quan quản lý thảm hoạ quốc gia Indonesia Sutopo Purwo Nugroho, đa số nạn nhân thương vong là do bị các mảnh vỡ hoặc các khối bê-tông rơi đè lên người.

Theo cơ quan quản lý thiên tai Indonesia, trận động đất thứ nhất mạnh 6,5 độ richte xảy ra vào lúc 11 giờ 10 (giờ địa phương), với tâm chấn có độ sâu khoảng 10 km, cách khu vực Đông Lombok 32 km về phía tây.

Trận động đất thứ hai mạnh 6,9 độ richte xảy ra vào lúc 21 giờ 56 (giờ địa phương), với tâm chấn cũng có độ sâu khoảng 10 km, cách khu vực Đông Lombok khoảng 32 km về phía đông bắc.

Theo ông Sutopo Purwo Nugroho, trận động đất thứ hai với cường độ 6,9 richte làm thiệt mạng 10 người và phá huỷ 151 ngôi nhà.

 

Lở đất xảy ra sau trận động đất ngày 19-8 tại khu vực Lombok, Indonesia. Ảnh: Instagram/@TAOFIQNGEBLUESS/via REUTERS

Trong tin nhắn gửi Tân hoa xã, ông Sutopo Purwo Nugroho cho biết: "Khi xảy ra những trận động đất, rất nhiều người đang ở những nơi cắm trại tạm thời, nên rất may là không có nhiều nạn nhân”.

Theo ông Agung Pramudja, trưởng bộ phận khẩn cấp của cơ quan quản lý thiên tai tại tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia, hai trận động đất xảy ra liên tiếp trong ngày chủ nhật vừa rồi làm bị thương tổng cộng khoảng 40 người, tính trên cả đảo Lombok.

Theo số liệu mới nhất từ cơ quan quản lý thiên tai Indonesia, có ít nhất 472 nạn nhân thiệt mạng bởi các trận động đất xảy ra tại khu vực đảo Lombok, tính từ ngày 27-7.

Động đất thường xảy ra tại Indonesia, do đặc thù vị trí địa lý của nước này nằm trên "Vành đai lửa Thái Bình Dương”.

 

                Theo SGGP

Các tin khác


Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục