Trong chuyến thăm cách đây 45 năm, từ ngày 12 đến 17-9-1973, bất chấp mọi gian nguy, khó khăn của chiến tranh, Lãnh tụ Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô đã đặt chân đến Quảng Trị, trở thành vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên tới thăm vùng đất vừa được giải phóng của Việt Nam. Chuyến thăm lịch sử của Lãnh tụ Phi-đen, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, trở thành biểu tượng của tình đoàn kết anh em thủy chung, gắn bó.


 

Học sinh Trường tiểu học Võ Thị Thắng tại La Ha-ba-na (Cu-ba).

Chủ tịch Viện Cu-ba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP), Anh hùng Cộng hòa Cu-ba Phéc-nan-đô Gôn-da-lét trong chuyến thăm Việt Nam đầu năm 2018 khẳng định, quan hệ Việt Nam và Cu-ba là quan hệ lịch sử, được xây dựng dựa trên sự nỗ lực, vượt qua gian khó từ hai phía. Với mong muốn được tận mắt chứng kiến sự ác liệt của chiến trường và tinh thần chiến đấu anh dũng, quật cường của nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Phi-đen Ca-xtơ-rô, khi đó là Bí thư Thứ nhất Ðảng Cộng sản Cu-ba, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang cách mạng Cu-ba, bất chấp hiểm nguy, gian khó đến thăm vùng tuyến lửa Quảng Trị. Sau chuyến thăm lịch sử tháng 9-1973, Lãnh tụ Cu-ba còn có thêm hai chuyến thăm Việt Nam vào các năm 1995 và 2003.

Với lý tưởng cao đẹp chống chủ nghĩa đế quốc, vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên thế giới, chuyến thăm của Lãnh tụ Cu-ba đã để lại ấn tượng và tình cảm sâu đậm trong lòng mỗi người dân Việt Nam nói chung và nhân dân Quảng Trị nói riêng. Công viên mang tên Phi-đen Ca-xtơ-rô ở thành phố Ðông Hà hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm Ngày Lãnh tụ Cu-ba đến thăm Quảng Trị, thể hiện tình cảm đặc biệt của nhân dân Quảng Trị, cũng như Việt Nam đối với Lãnh tụ Phi-đen. Còn tại Cu-ba, chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm chuyến thăm lịch sử diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố của "hòn đảo tự do”.

Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Cu-ba cuối tháng 3-2018 là sự tái khẳng định tình cảm nồng ấm, thân tình, trọng thị mà nhân dân Việt Nam luôn sẵn sàng dành cho nhân dân Cu-ba. Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cu-ba Xan-va-đo Van-đết Mê-xa có chuyến thăm Việt Nam đúng dịp kỷ niệm Ngày Lãnh tụ Phi-đen tới Việt Nam cách đây 45 năm. Những hoạt động thiết thực kỷ niệm sự kiện đặc biệt này góp phần mở ra giai đoạn mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Cu-ba.

Trong buổi ra mắt tập thơ của bản thân được dịch ra tiếng Việt, diễn ra tại Hà Nội đúng dịp kỷ niệm 45 năm sự kiện quan trọng này, anh hùng, họa sĩ, nhà thơ Cu-ba An-tô-ni-ô Gu-ê-rê-rô chia sẻ câu nói nổi tiếng của Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô "Vì Việt Nam, Cu-ba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” còn mãi. 45 năm sau chuyến thăm Việt Nam của Lãnh tụ Phi-đen, tinh thần sẻ chia ấy tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ người dân hai nước. Việc kết nối quá khứ với hiện tại tiếp thêm sức mạnh cho sự tin cậy đặc biệt, đoàn kết chân thành giữa hai dân tộc anh em.

Năm 2018, Quốc hội, Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cu-ba khóa mới chính thức ra mắt. Việc sửa đổi Hiến pháp, văn kiện quan trọng nhất của lịch sử Cu-ba hiện đang được triển khai, nhằm đẩy mạnh tiến trình cập nhật mô hình kinh tế, kế thừa và phát huy di sản cách mạng để lại. Trong khi đó, Việt Nam đang nỗ lực đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế, vươn lên trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại với nền kinh tế phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Trong thời kỳ mới, hai dân tộc anh em duy trì sự tương đồng trong lập trường đối với nhiều vấn đề quốc tế, nhất trí ủng hộ lẫn nhau tại nhiều diễn đàn đa phương, tin tưởng vào con đường phát triển thành công của nhau.

Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Lãnh tụ Cu-ba Phi-đen Ca-xtơ-rô đến thăm vùng giải phóng của Việt Nam là một sự kiện quan trọng, góp phần tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó giữa Việt Nam và Cu-ba, giúp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử của mối quan hệ Việt Nam - Cu-ba do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô và các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp.

                                                                                        Theo Nhân Dân 

Các tin khác


Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục