Sáng 18-12, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, đã diễn ra lễ kỷ niệm 40 năm cải cách và mở cửa, với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước cùng gần 3.000 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân Trung Quốc.


Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, cách đây tròn 40 năm, ngày 18-12-1978, Hội nghị T.Ư 3 khóa 11 Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định chuyển trọng tâm công tác sang xây dựng hiện đại hóa đất nước, đánh dấu sự bắt đầu công cuộc cải cách và mở cửa, mở ra trang mới trong lịch sử của Đảng và đất nước Trung Quốc.

Từ đó đến nay, Trung Quốc đã giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, từ thực hiện khoán ruộng đất ở nông thôn đến xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; từ xây dựng Khu kinh tế đặc biệt ở Thâm Quyến, các vành đai kinh tế ven biển, ven sông đến gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), xây dựng các khu thí điểm thương mại tự do, đẩy mạnh thu hút đầu tư và đầu tư ra nước ngoài, phát triển hỗn hợp nhiều thành phần kinh tế, thúc đẩy hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, đưa cải cách và mở cửa đạt được nhiều thành tựu nổi bật.


Cụ thể, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Trung Quốc tăng bình quân 9,5%/năm, từ 367,9 tỷ nhân dân tệ (khoảng 53,3 tỷ USD) lên mức 82.700 tỷ nhân dân tệ (khoảng 11.986 tỷ USD) năm 2017; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng từ 20,6 tỷ USD lên hơn 4.000 tỷ USD; thu hút đầu tư nước ngoài hơn 2.000 tỷ USD, đầu tư ra nước ngoài 1.900 tỷ USD, đưa Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, một trong các nước hàng đầu về công nghiệp chế tạo, thương mại hàng hóa, tiêu dùng, thu hút đầu tư và dự trữ ngoại hối.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định có được những kết quả trên là do Trung Quốc đã kiên trì con đường phát triển xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, không ngừng đi sâu cải cách thể chế chính trị, mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, thúc đẩy quản lý đất nước bằng pháp luật toàn diện, phát huy quyền làm chủ của người dân; nhấn mạnh con đường phía trước còn nhiều khó khăn và thử thách, để tiếp tục cải cách và mở cửa thành công, Trung Quốc phải kiên trì sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, phát huy vai trò trung tâm của người dân, kiên trì vai trò chỉ đạo của Chủ nghĩa Mác, thúc đẩy đổi mới lý luận trên cơ sở thực tiễn, kiên trì con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, đẩy mạnh mở cửa và hợp tác quốc tế…

Tại lễ kỷ niệm, 100 cá nhân được trao bằng khen và kỷ niệm chương vì có nhiều thành tích đi đầu trong sự nghiệp cải cách và mở cửa, 10 người nước ngoài cũng được trao huy chương hữu nghị vì có nhiều đóng góp thúc đẩy cải cách và mở cửa ở Trung Quốc.


Theo Nhandan

Các tin khác


Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục