Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul ngày 21-5 cho biết, Hàn Quốc và Mỹ đang cân nhắc "nhiều cách thức khác nhau” để nối lại đàm phán về phi hạt nhân hóa với Triều Tiên vốn đang bị trì hoãn.

.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul (Ảnh: Yonhap)

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Seoul, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc nói rằng, tình hình hiện nay đang tạm lắng, nhưng Hàn Quốc và Mỹ đang phối hợp theo nhiều cách khác nhau để nối lại các cuộc đàm phán. Đồng thời, hai nước cũng chia sẻ biện pháp cần thiết để giữ tình hình trong tầm kiểm soát.

Tuy nhiên, ông Kim Yeon-chul không đưa ra các biện pháp cụ thể để nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên.

Tại cuộc họp báo, ông cũng cho biết thêm chính phủ Hàn Quốc vẫn tiếp tục chương trình hỗ trợ nhân đạo cho Triều Tiên, nhấn mạnh rằng đây là một thỏa thuận được quốc tế chấp nhận và cần được tách biệt với các vấn đề chính trị.

* Trong ngày hôm nay, trang thông tin của Liên hợp quốc thông báo, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã chấp thuận miễn lệnh trừng phạt nhằm cho phép Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) tiến hành chương trình hỗ trợ cho Triều Tiên để cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng cho người dân đất nước này.

Quyết định miễn trừ này được cho phép từ ngày 11-4 nhằm tạo điều kiện cho UNICEF nhập khẩu các hạng mục trị giá khoảng 5,75 triệu USD gồm các bộ dụng cụ y tế khẩn cấp, xe lăn và các thiết bị điện tử nhằm giúp đỡ cho bà mẹ và trẻ em tại Triều Tiên.

Cho đến nay, có 22 quyết định miễn trừ lệnh trừng phạt liên quan đến Triều Tiên có hiệu lực. Các quyết định miễn trừ này có thời hạn trong vòng sáu tháng. Mặc dù các hoạt động nhân đạo không thuộc đối tượng chịu các lệnh trừng phạt quốc tế nhưng các thiết bị máy móc vẫn là đối tượng của các lệnh trừng phạt này.

 

          TheoNhandan

Các tin khác


Thủ tướng Hungary đánh giá triển vọng EU mở đàm phán gia nhập cho Ukraine

Ukraine đã chính thức được trao tư cách ứng cử viên EU vào năm ngoái, một quyết định nhanh chóng trong bối cảnh quốc gia này đang có xung đột với Nga

Số trẻ em bị tấn công, giết hại ở CHDC Congo tăng mức kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Liên hợp quốc (LHQ) ngày 30/9 cho biết Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo đang chứng kiến số lượng trẻ em bị giết, bị thương tật, bị bắt cóc hoặc bị tấn công tình dục ở mức cao kỷ lục trong năm 2023 và là năm thứ ba liên tiếp.

"Khoảng trống Suwalki": Điểm yếu lớn nhất của NATO giờ ra sao?

NATO từng lo ngại về điểm yếu lớn nhất của mình với Nga về cái gọi là "Khoảng trống Suwalki". Nhưng nguy cơ này bây giờ giảm đi đáng kể do cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Quân đội Somalia bắt giữ thủ lĩnh cấp cao của Al-Shabaab

Ngày 29/9, Lực lượng an ninh Somalia đã bắt giữ một thủ lĩnh cấp cao của lực lượng Al-Shabaab, kẻ chịu trách nhiệm mua sắm vũ khí và thiết bị nổ cho nhiều vụ tấn công khủng bố trên khắp Somalia.

Căng thẳng Đức - Italy về vấn đề di cư

Căng thẳng Đức - Italy đang cản trở thỏa thuận của EU về các quy tắc mới để giải quyết khủng hoảng di cư ở châu Âu.

Nổ kho nhiên liệu ở Nagorny-Karabakh: Số người thiệt mạng tăng lên 170

Hãng thông tấn Armenpress của Armenia ngày 29/9 dẫn lời giới chức tại khu vực Nagorny-Karabakh cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ và cháy kho nhiên liệu ở khu vực này đã tăng lên 170 người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục