Các cuộc gặp thường kỳ giữa quan chức Iran và UAE có thể giúp tăng cường tương tác ở khu vực biên giới chung, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân và ngư dân hai nước.


Tàu tuần tra của Iran tại eo biển Hormuz. (Nguồn: IRNA/TTXVN)

Iran và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) về việc tăng cường hợp tác ninh biên giới trên biển.

Văn kiện này do Tư lệnh lực lượng cảnh sát biên giới của Iran, Chuẩn tướng Qassem Rezaei và Tư lệnh lực lượng bảo vệ bờ biển UAE, Chuẩn tướng Mohammad Ali Mesbah al-Ahbabi ký kết sau cuộc gặp diễn ra ở Tehran ngày 1/8.

Trước đó, giới chức Iran và UAE lần đầu tiên nhóm họp ở thủ đô của Iran sau 6 năm để thảo luận cách thức nhằm tăng cường an ninh hàng hải.

Ông Rezaie cho biết văn kiện này được ký kết thể hiện những nỗ lực nhằm thúc đẩy hợp tác ở khu vực biên giới cũng như tăng cường hợp tác giữa hai nước.

[Đức không tham gia liên minh an ninh hàng hải của Mỹ tại Trung Đông]

Theo ông Rezaie, các cuộc gặp thường kỳ giữa quan chức Iran và UAE có thể giúp tăng cường tương tác ở khu vực biên giới chung, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân và ngư dân hai nước, đấu tranh ngăn chặn những âm mưu làm ảnh hưởng tới an ninh hàng hải ở khu vực.

Về phần mình, ông Al-Ahbabi cho rằng MOU này là "bước đi tích cực” mà có thể góp phần củng cố lợi ích của cả hai nước ở khu vực, tăng cường an ninh biên giới, nới lỏng kiểm soát biên giới và tạo điều kiện thuận lợi cho việc qua lại tại các cửa khẩu.

Iran và UAE đã nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Đây là cuộc họp chung lần thứ 6 giữa lực lượng chức năng hai bên nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh song phương, duy trì hợp tác an ninh hàng hải ở khu vực biên giới trên biển.

Cuộc họp gần đây nhất trước đó theo hình thức này cũng diễn ra tại Tehran vào tháng 10/2013./.


Theo TTXVN

Các tin khác


IEA cảnh báo nguy cơ thiếu hụt khoáng sản

IEA đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng xanh do đầu tư không đủ mạnh.

Các quốc gia Arab kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) ở thủ đô Manama của Bahrain với sự tham dự của Tổng Thư ký AL Ahmed Aboul-Gheit và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, lãnh đạo các quốc gia Arab kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để thiết lập nền độc lập của người Palestine.

Liên hợp quốc nâng dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2024

Ngày 16/5 (giờ New York), Liên hợp quốc (LHQ) đã công bố Báo cáo Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới, trong đó đưa ra đánh giá lạc quan thận trọng về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm 2024.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths ngày 16/5 cho biết người dân ở Dải Gaza đang đối diện với nạn đói khi các nguồn lương thực cạn kiệt, đồng thời cho rằng chiến dịch của Israel ở thành phố Rafah gây ra nhiều khó khăn cho việc lập kế hoạch và phân phối hàng cứu trợ.

Nỗi lo thời tiết nắng nóng làm gián đoạn việc học tập của trẻ em châu Á

Tháng 4 vừa qua, nhiều quốc gia ở châu Á đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục khiến chính phủ quyết định đóng cửa trường học. Điều này đã cho thấy rõ tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu đe dọa việc học tập của hàng triệu trẻ em tại châu lục này.

Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục