Truyền thông Ấn Độ ngày 9/11 đưa tin Ấn Độ và Nga sẽ lần đầu tiên tổ chức cuộc tập trận chung Indra-2019 với sự tham gia của cả 3 quân chủng từ ngày 10-19/12, nhằm tăng cường khả năng phối hợp tương tác giữa các lực lượng vũ trang hai nước.



Binh sĩ Nga tham gia cuộc tập trận chung INDRA-13 với binh sĩ Ấn Độ tại Rajasthan, Ấn Độ, ngày 20/10/2013. Ảnh; AFP/TTXVN
IANS dẫn nguồn tin quân đội Ấn Độ cho biết cuộc tập trận chung Nga-Ấn mang tên Indra-2019 sẽ có sự tham gia của các đơn vị cơ giới có quy mô cấp chiến dịch, máy bay chiến đấu, máy bay vận tải cũng như tàu thuyền thuộc các quân chủng lục quân, không quân và hải quân của quân đội hai nước.

Theo nguồn tin, cuộc tập trận sẽ bao gồm 8 giai đoạn huấn luyện chiến thuật với sự tham gia của lực lượng trên bộ Nga và Ấn Độ. Để chuẩn bị cho cuộc tập trận chung này, Nga và Ấn Độ đã tổ chức các cuộc họp lên kế hoạch từ ngày 7-10/11 theo 2 giai đoạn.

Theo thông báo của phía Nga, cuộc tập trận Indria-2019 sẽ chú trọng các vấn đề huấn luyện chỉ huy và điều khiển tác chiến binh chủng hợp thành cho các trung tâm chỉ huy trong giải quyết nhiệm vụ chung.

Các khoa mục tập trận trên bộ, trên biển và trên không trong khuôn khổ Indra-2019 đều diễn ra trên lãnh thổ Ấn Độ. Nga dự kiến cử 300 binh sĩ thuộc lực lượng bộ binh cơ giới tham gia Indra-2019, song chưa thông báo số lượng và chủng loại máy bay, tàu chiến cho cuộc tập trận này.

Trong phần diễn tập trân bộ của Indra-2018 hồi năm ngoái tại Ấn Độ, Nga đã điều động nhiều xe tăng T-90, 14 xe chiến đấu bộ binh BMP-2 cùng 500 binh sĩ tham gia. Còn trong phần diễn tập trên biển, đội tàu của Nga bao gồm tàu tuần dương trang bị tên lửa Varyag, tàu Đô đốc Panteleyev, tàu chống ngầm và tàu chở dầu. Ấn Độ cũng cử các tàu khu trục trang bị tên lửa, tàu chống ngầm cùng nhiều tàu chiến khác tham gia.

Ấn Độ và Nga có sự hợp tác bền chặt về kỹ thuật quân sự. Đây là trụ cột chính trong quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và đặc quyền giữa hai nước. Nga là một trong những nhà cung cấp vũ khí và đạn dược quan trọng của Ấn Độ. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã đồng chủ trì cuộc họp Ủy ban liên chính phủ về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga-Ấn lần thứ 19 tại Moskva từ ngày 5-6/11.

                 Theo TTXVN

Các tin khác


Số người sơ tán trong nước trên toàn cầu ở mức kỷ lục 75,9 triệu vào năm 2023

Năm 2023, 7,7 triệu người phải di dời do thiên tai, 68,3 triệu người sơ tán do xung đột và bạo lực, trong đó cuộc chiến ở Sudan, Gaza đã đẩy con số này lên kỷ lục mới.

Liên đoàn Arab thống nhất lập trường chung về Gaza

Trong cuộc họp ở thủ đô Manama của Bahrain, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã nỗ lực để đạt được lập trường chung về vấn đề Gaza trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Arab (AL) vào ngày 16/5.

Người học vấn cao xin làm nhân viên tang lễ khi Trung Quốc khan hiếm việc làm

Công việc nhân viên hỏa táng thuộc nhóm nghề có mức lương tốt và ổn định nên đang thu hút sự quan tâm của người trẻ Trung Quốc, dù tốt nghiệp trái ngành ở nhiều trường đại học danh tiếng.

Xung đột Hamas - Israel: Dân thường Israel thiệt mạng do đạn bắn từ Liban

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Quân đội Israel (IDF) ngày 14/5 thông báo 1 người dân đã thiệt mạng và 5 quân nhân bị thương do đạn chống tăng bắn từ phía Liban trúng vào khu dân cư Adamit của Israel nằm sát biên giới.

Bầu cử Mỹ 2024: Ứng cử viên Donald Trump gia tăng ưu thế tại các bang chiến địa

Ngày 14/5, kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa tiếp tục gia tăng ưu thế tại hầu hết các bang "chiến địa" quan trọng trước đương kim Tổng thống Joe Biden của đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Hàng chục nghìn người cao tuổi Nhật Bản qua đời trong cô độc mỗi năm

Ước tính mỗi năm có khoảng 68.000 người trên 65 tuổi ở Nhật Bản qua đời trong cô độc tại nhà, mà không có bất kỳ người nào bên cạnh trong phút lâm chung. Thông tin trên được Cảnh sát Nhật Bản đưa ra ngày 14/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục